Klopp đau đầu vì 'virus FIFA' trước trận Huddersfield - Liverpool

Đúng vào giai đoạn tăng tốc của mùa giải, Liverpool lại gặp tổn thất lớn về lực lượng bởi những lý do 'không đâu vào đâu'.

Ảnh: Getty.

Hồi giữa tuần, Naby Keita đã gặp chấn thương gân kheo trong trận Guinea - Rwanda thuộc vòng loại giải vô địch các quốc gia Châu Phi (AFCON). Điều này đồng nghĩa việc cựu sao của RB Leipzig không thể ra sân vào cuối tuần này.

Keita vắng mặt, khả năng ra sân của Van Dijk cũng bỏ ngỏ. Trung vệ chủ lực của Hà Lan đã dính chấn thương trong trận giao hữu với Bỉ. Chấn thương của Van Dijk chưa được chẩn đoán chính xác về mức độ nghiêm trọng nhưng chắc chắn Klopp không muốn mạo hiểm.

Keita phải bỏ dở trận đấu vì chấn thương. Ảnh: PA.

Van Dijk (phải) đã tập luyện trở lại nhưng khả năng ra sân không cao. Ảnh: Getty.

Keita và Van Dijk là vậy, tình hình của Mane cũng không khá khẩm hơn. Ở buổi tập gần nhất với Senegal để chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại AFCON gặp Sudan, Mane bị rạn xương ngón tay và phải vào viện điều trị ngay lập tức.

Loại chấn thương của Mane không quá nghiêm trọng nhưng gần như chắc chắn, anh cũng không thể ra sân vào tối nay.

Mane đang bị rạn xương ngón tay. Ảnh: Getty.

Đó là 3 trường hợp điển nhất nhất để lấy ví dụ về khái niệm mà các CLB vẫn gọi là "Virus FIFA": Các cầu thủ trụ cột lần lượt dính chấn thương không đáng có khi quay lại ĐTQG để thực hiện nghĩa vụ.

Ngoài các nhân tố đang bị "Virus FIFA" lây nhiễm, Klopp cũng đau đầu về trường hợp của Salah. Chấn thương từ trận chung kết Champions League năm ngoái đã để lại quá nhiều hệ lụy.

Ngôi sao Ai Cập tiếp tục lăn xả tại World Cup 2018 và giờ hậu quả đang hiển hiện. Mỗi lần Salah thay áo, nhìn tấm băng cuốn trên vai tiền vệ này, người hâm mộ the Kop không khỏi xót xa.

Đó cũng là lý do chính khiến phong độ mùa này của "Vua Ai Cập" thụt lùi thấy rõ.

Pha Judo của Ramos để lại hậu quả quá nặng nề cho Salah. Ảnh: Goal.

"Cầu thủ nào cũng vậy thôi, họ thường xuyên phải chơi bóng với đủ loại chấn thương trên người. Tôi chỉ thở phào khi biết mọi chuyện không quá nghiêm trọng", Klopp chia sẻ về những chấn thương đang hủy hoại đội hình của ông.

May cho Liverpool lúc này, họ chỉ phải gặp Huddersfield, đội đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ". Một chiến thắng là điều trong tầm tay bởi cũng ở vòng 9, Man City chỉ gặp Burnley.

Trận đấu giữa Huddersfield và Liverpool sẽ diễn ra vào 23h30 tối nay (giờ Việt Nam) trên sân John Smith's.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/klopp-dau-dau-vi-virus-fifa-truoc-tran-huddersfield-liverpool-637133.ldo