Koenigsegg 'dằn mặt' Bonhams do định giá thấp siêu xe One:1

Bonhams được phép bán đấu giá bộ sưu tập siêu xe cực đỉnh của phó Tổng thống Guinea Xích Đạo. Trong đó, siêu xe Koenigsegg One:1 được ra giá 2,3 triệu USD, nhưng vẫn khiến hãng siêu xe Thụy Điển nổi giận.

Bộ sưu tập siêu xe cực khủng của ông Teodoro Nguema Obiang Mangue, con trai ông Teodoro Obiang Nguema Mbasogo hay Tổng thống đương thời của Guinea Xích đạo, đã bị tịch thu khiến không ít người bất ngờ. Trong số này có những mẫu siêu xe triệu đô như Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Veneno Roadster, Maserati MC12, Aston Martin One-77, McLaren P1 hay siêu xe Koenigsegg One:1.

Bộ sưu tập siêu xe cực khủng của ông Teodoro Nguema Obiang Mangue, con trai ông Teodoro Obiang Nguema Mbasogo hay Tổng thống đương thời của Guinea Xích đạo, đã bị tịch thu khiến không ít người bất ngờ. Trong số này có những mẫu siêu xe triệu đô như Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Veneno Roadster, Maserati MC12, Aston Martin One-77, McLaren P1 hay siêu xe Koenigsegg One:1.

Hiện tại, một phần bộ sưu tập xe của phó Tổng thống đất nước Guinea Xích Đạo đã được giao cho đơn vị đấu giá khá nổi tiếng là Bonhams đứng ra tìm chủ nhân mới. Đơn vị đấu giá này còn đặc biệt cho phép các đại gia có quyền mua xe mà không cần phải qua đấu giá.

Chuyện sẽ không có gì ầm ĩ nếu đơn vị đấu giá Bonhams chịu ngồi lại với hãng siêu xe Thụy Điển, để giải quyết chiếc Koenigsegg One:1 nằm trong bộ sưu tập siêu xe cực khủng của ông Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Nhà đấu giá Bonhams đưa ra mức giá từ 1,8 triệu đến 2,3 triệu đô la, tương đương 42 tỷ đến 53,6 tỷ đồng cho chiếc Koenigsegg One:1 của phó Tổng thống đất nước Guinea Xích Đạo chỉ mới lăn bánh vỏn vẹn 370 miles, tương đương 595 km.

Hãng siêu xe Koenigsegg cho rằng mức giá của Bonhams đưa ra là quá thấp so với giá trị thực tế của One:1 trên thị trường bán siêu xe. Để chứng minh điều mình nói, hãng siêu xe Thụy Điển công bố nhiều tài liệu nhưng đơn vị đấu giá Bonhams không để ý đến.

Không chịu bỏ cuộc, hãng Koenigsegg chấp nhận bỏ tiền cao hơn con số từ 1,8 triệu đến 2,3 triệu đô la của nhà đấu giá Bonhams đưa ra để mua lại "con cưng" One:1. Tuy nhiên những gì Bonhams đáp lại chỉ là sự im lặng. Chính vì lẽ đó, hãng siêu xe Thụy Điển cho rằng có gì mờ ám về việc bán chiếc Koenigsegg One:1 của Bonhams.

Koenigsegg One:1 chỉ được sản xuất đúng 7 chiếc trên toàn thế giới và mức giá bán không dưới 3 triệu đô la, tương đương 70 tỷ đồng. Giới mua bán siêu xe cho rằng giá trị thực của những chiếc Koenigsegg One:1 bây giờ là không dưới 3,5 triệu đô la.

Trong đó, chiếc Koenigsegg One:1 của phó Tổng thống đất nước Guinea Xích Đạo đã bị tịch thu chỉ lăn bánh chưa tới 600 km, nên tình trạng gần như mới toanh và giá có thể hơn 5 triệu đô la là hoàn toàn bình thường. Cần nhớ rằng, một số siêu xe mui trần trước đó như Ferrari LaFerrari Aperta mặc dù có số lượng sản xuất lên đến 210 chiếc nhưng vẫn có vài "ngựa chồm" được "hét giá" hơn 6 triệu đô la.

Video: Koenigsegg One:1 và dàn siêu xe của phó Tổng thống Guinea.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/koenigsegg-dan-mat-bonhams-do-dinh-gia-thap-sieu-xe-one1-1246437.html