Kohl's đặt mục tiêu mở thêm 100 cửa hàng mới

Chuỗi cửa hàng bách hóa Kohl's đặt mục tiêu mở rộng quy mô thêm 100 cửa hàng và mở rộng quan hệ đối tác với nhà bán lẻ đồ làm đẹp Sephora.

Biểu tượng của chuỗi cửa hàng bách hóa Kohl’s. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của chuỗi cửa hàng bách hóa Kohl’s. Ảnh: Reuters

Ngày 25/5, Kohl’s đã công bố rằng trong vòng 4 năm tới, chuỗi cửa hàng này sẽ mở khoảng 100 cửa hàng mới, quy mô nhỏ hơn tại các thị trường chưa được khai thác vì có vẻ như kiểu cửa hàng như vậy sẽ mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

Hiện khoảng 80% người Mỹ sống cách cửa hàng Kohl’s trong vòng 15 dặm (1 dặm=1,6km).

Các cửa hàng quy mỏ nhỏ hơn này nằm trong dự án thí điểm gồm hơn 20 cửa hàng có quy mô trung bình khoảng 35.000 feet vuông (1 feet vuông = 0,092 m2).

Kohl’s cho biết một cửa hàng truyền thống của mình có diện tích khoảng 80.000 feet vuông, thường là quá lớn đối với một số thị trường.

Các cửa hàng cỡ nhỏ hơn cho phép Kohl’s thâm nhập vào các khu vực lân cận mới, với cái gọi là “trải nghiệm siêu bản địa hóa” sẽ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Một cửa hàng sẽ mở vào tháng 6/2022 tại Bonney Lake, Washington. Các cửa hàng tiếp theo được mở vào mùa Thu ở các địa điểm như San Angelo, Texas; Morgantown, Tây Virginia; Tacoma, Washington; và Lenox, Massachusetts. Các cửa hàng này cũng sẽ có gian hàng của Sephora bên trong.

Mark Griepentrog, giám đốc bất động sản của Kohl’s, cho biết các cửa hàng không nằm trong trung tâm thương mại của Kohl’s có thể liên tục phát triển theo kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng, đồng thời Kohl’s nhận thấy những cơ hội tiềm tàng để tận dụng nguồn bất động sản của mình để tạo ra sự tăng trưởng dài hạn.

Ngoài các cửa hàng mới mở, Kohl’s thông báo cũng sẽ “tích hợp” gian hàng của Sephora vào 850 cửa hàng của mình vào năm 2023.

Thông tin về việc Kohl tiếp tục mở rộng được đưa ra trong bối cảnh nhà bán lẻ này đang được người mua săn đón nhiều bất chấp báo cáo doanh thu đáng thất vọng được công bố vào đầu tuần này.

Giá cổ phiếu của Kohl’s đã tăng hơn 15% trong ngày 25/5 sau một báo cáo từ hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) cho biết các nhà thầu vẫn đang cạnh tranh để mua Kohl’s và đang chuẩn bị đưa ra các đề nghị ràng buộc, có thể thấp hơn giá thầu chỉ định./.

Minh Hằng (Theo ibtimes)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kohl-s-dat-muc-tieu-mo-them-100-cua-hang-moi/245180.html