KOICA hỗ trợ nâng cao năng lực truyền thông chính sách cho cán bộ Việt Nam

Từ ngày 29-7 đến 11-8, đoàn công tác gồm các cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương của Việt Nam đã tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng về truyền thông chính sách tại trường Đại học Hàn Quốc (KU).

Chương trình nằm trong khuôn khổ khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi chính sách của Chính phủ”, do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Đề án được xây dựng nhằm tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu về truyền thông chính sách của cán bộ, giảng viên Học viện, đồng thời là cơ sở để Học viện tổ chức các đề án tiếp theo.

Trong 2 tuần tham gia chương trình, các học viên Việt Nam đã được nghe các giáo sư của Đại học Hàn Quốc giảng dạy trên lớp và tham quan thực tế một số cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc.

Tại Đại học Hàn Quốc - một trong ba trường đại học tốt nhất tại Hàn Quốc và thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất thế giới - đoàn đã nghe các bài thuyết trình về làn sóng Hàn lưu (Hallyu), sự thay đổi của truyền thông trong thời đại mobile, mô hình báo chí và truyền thông Hàn Quốc, quảng bá chính sách và quản lý rủi ro… Các bài giảng đã giúp các thành viên cập nhật thông tin về bối cảnh, xu hướng và giải pháp của truyền thông Hàn Quốc.

Bên cạnh các nội dung học tập tại trường, đoàn đã đến thăm và tìm hiểu hoạt động của các đài truyền hình SBS, KBS, YTN và MBC. Các đài truyền hình này đều đang nỗ lực giải quyết bài toán về chiến lược hoạt động, niềm tin công chúng và cơ cấu doanh thu. Sự trỗi dậy của các phương tiện truyền thông trên internet làm phân tán sự chú ý của công chúng đồng thời khiến các cơ quan báo chí truyền thống suy giảm doanh thu quảng cáo.

Theo nhận định của PGS. TS. Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời cũng là Trưởng đoàn công tác, chương trình lần này đã được thiết kế khoa học, cụ thể, sát thực tiễn và cơ bản đáp ứng nhu cầu của học viên.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình là giúp các học viên xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn về truyền thông chính sách tại Việt Nam. Kế hoạch hành động cần có khả năng thực hiện trong thực tế, gắn với bối cảnh đặc thù của Việt Nam và vận dụng những kiến thức đã trao đổi tại Hàn Quốc. Theo đó, các nhóm đã làm việc nghiêm túc, trình bày kết quả trước các giáo sư và đại diện của KOICA. Trên cơ sở các góp ý của các giáo sư, các nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới.

Đây là khóa bồi dưỡng thứ hai của Đề án và dự kiến trung tuần tháng 10 năm nay sẽ tổ chức khóa thứ ba cho các lãnh đạo cấp cục, vụ của các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.

Quang cảnh lễ khai mạc khóa học tại trường Đại học Hàn Quốc (KU)

Bài giảng của Giáo sư Lee Hunyul (Đại học Hàn Quốc) giành cho các học viên Việt Nam

Đoàn cán bộ Việt Nam tìm hiểu về công nghệ truyền thông 5G tại Korea Telecom

Đoàn cán bộ Việt Nam thăm Đài truyền hình SBS

Các học viên tham gia chương trình nhận chứng chỉ của KOICA tại buổi lễ bế mạc khóa học

TRUNG THÀNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/koica-ho-tro-nang-cao-nang-luc-truyen-thong-chinh-sach-cho-can-bo-viet-nam-546659