Kon Tum đề xuất quy hoạch sân bay Măng Đen 4.000 tỷ đồng

Tỉnh Kon Tum mong muốn có sân bay để phát triển du lịch tại Măng Đen. Tuy nhiên, dự thảo quy hoạch sân bay toàn quốc hiện không đề cập đến sân bay này.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng và Bộ GTVT bổ sung quy hoạch sân bay Măng Đen vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Cảng hàng không Măng Đen có quy mô, sân bay cấp 4E, dự kiến xây dựng tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Công suất thiết kế 3-5 triệu khách/năm. Diện tích đất dùng cho dự án khoảng 350 ha.

 Khu du lịch Măng Đen vài năm gần đây thu hút đông du khách, được ví như "Đà Lạt thứ 2". Việc di chuyển đến khu du lịch này từ Hà Nội, TP.HCM còn khó khăn do quãng đường từ sân bay gần nhất đến khu du lịch tương đối xa. Ảnh: Minh Hoàng.

Khu du lịch Măng Đen vài năm gần đây thu hút đông du khách, được ví như "Đà Lạt thứ 2". Việc di chuyển đến khu du lịch này từ Hà Nội, TP.HCM còn khó khăn do quãng đường từ sân bay gần nhất đến khu du lịch tương đối xa. Ảnh: Minh Hoàng.

Tỉnh Kon Tum ước tính tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến 2027. Theo đề xuất, dự án sẽ được đầu tư theo hình thức BOT, UBND tỉnh Kon Tum là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

UBND tỉnh cho biết do điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, sân bay sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Tỉnh khẳng định đến nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm đến dự án.

Luận chứng mà tỉnh Kon Tum đưa ra để xây dựng sân bay là để thúc đẩy phát triển du lịch tại Măng Đen. Đồng thời, sân bay cũng sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bộ GTVT đang trình dự thảo quy hoạch sân bay đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong dự thảo không đề cập đến việc đầu tư sân bay Măng Đen.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kon-tum-de-xuat-quy-hoach-san-bay-mang-den-4000-ty-dong-post1355465.html