Kon Tum: Một chiến sĩ Công an bị bắn trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ

Dù đã được lực lượng Công an yêu cầu dừng phương tiện, tuy nhiên nhóm thanh niên vi phạm luật giao thông không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy và dùng súng bắn bị thương một chiến sĩ Công an.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức thăm hỏi và động viên Hạ sĩ Bloong Điệp (20 tuổi, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum) bị bắn trọng thương trong khi thi hành công vụ tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum.

 Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức thăm hỏi, động viên Hạ sĩ Bloong Điệp (ảnh CACC)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức thăm hỏi, động viên Hạ sĩ Bloong Điệp (ảnh CACC)

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/5, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tại xã Đăk Bla thì phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Lúc này, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện, tuy nhiên nhóm đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy và dùng súng bắn bị thương một đồng chí.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ được một đối tượng tại huyện Đăk Hà. Đến ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Kon Tum đã bắt giữ được đối tượng dùng súng bắn Hạ sĩ Điệp bị thương khi đang lẫn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để kịp thời động viên và khích lệ tinh thần dũng cảm của Hạ sĩ Bloong Điệp, ngày 9/5 Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã tặng Giấy khen cho Hạ sĩ Bloong Điệp.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kon-tum-mot-chien-si-cong-an-bi-ban-trong-thuong-trong-luc-lam-nhiem-vu-post247145.html