Kon Tum: Mưa lớn gây ra sạt lở, ngập lũ nhiều nơi

Những ngày qua, mưa lớn đã gây sạt lở núi và ngập lũ ở nhiều nơi, gây ách tắc giao thông cục bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sạt lở ách tắc quốc lộ 40B, đoạn qua H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) - Ảnh: H.N

Ngày 15.8, UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết mưa lũ lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 40B. Trong đó, điểm sạt lở nặng nhất là tại km 165 đi qua thôn Long Leo, xã Tu Mơ Rông, bị sạt 2 điểm phía ta luy dương và ta luy âm, hàng ngàn m3 đất đá từ trên núi tràn xuống gây tắc đường.

Lũ làm ngập nhiều tuyến đường, gây trở lại cho đi lại, sinh hoạt - Ảnh: H.N

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hại một số tuyến tỉnh lộ, huyện lộ và đường giao thông nông thôn trên địa bàn, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn; làm xói lở, hư hỏng 4 cầu treo ở xã Đăk Rơ Ông, xã Đăk Hà, xã Đăk Sao; làm tốc mái, vùi lấp và sập hàng chục nhà dân ở xã Đăk Hà, Tê Xăng và 1 điểm trường ở xã Măng Ri bị tốc mái; 10 con gia súc bị chết rét, lũ cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường H.Đăk Glei ngập nước - Ảnh: H.N

Còn tại H.Đăk Glei (Kon Tum), ông Nguyễn Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long (H.Đăk Glei), cho biết trong sáng 15.8, cầu tràn thuộc địa phận thôn Đăk Ak bị nước ngập sâu khoảng 1,5 m, kéo dài khoảng 60 m làm cô lập hoàn toàn làng Đăk Ôn và thôn Long Yên với bên ngoài.

Tại thôn Long Yên mưa lũ đã vùi lấp và làm ngập úng gần 2.000 cây cà phê; làng Đăk Ak, khu vực đồi Đăk Dong và Đăk Jêl có 5 ha cà phê, ruộng lúa, mì, cao su bị vùi lấp.

Nước lũ cũng làm 4 cầu treo và cầu dân sinh ở làng Vai Trang, làng Đăk Tu, làng Đăk Ak và làng Pêng Blong của hai xã Đăk Long và Đăk Môn bị sạt lở mố cầu, mố neo, bị nước cuốn trôi.

Ông Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND H.Đăk Glei cho biết, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền 2 xã Đăk Môn và Đăk Long khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt; tuyệt đối không cho người dân đi qua lại những đoạn ngập nước; tổ chức cứu trợ, không để người dân thiếu đói và những hộ có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tính mạng thì cần có phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Kiểm tra ao cá, bị bụi le đè chết

Chiều 15.8, ông Nguyễn Tài Thu, Chánh văn phòng UBND H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn xã Đăk Dục vừa có một trường hợp tử vong do bất cẩn bị bụi le đổ đè lên người.

Đó là trường hợp ông A Tý (46 tuổi, ở thôn Kà Nhầy, xã Đăk Dục). Vào tối 14.8, ông Tý đi ra kiểm tra ao cá nhà mình. Sau đó ông chặt cây le thì bất ngờ bụi le đổ đè lên người làm ông tử vong.

Sáng 15.8, chính quyền H.Ngọc Hồi và xã Đăk Dục đã xuống thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình ông A Tý.

Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kon-tum-mua-lon-gay-ra-sat-lo-ngap-lu-nhieu-noi-993537.html