Kon Tum: Người đàn ông tử vong nghi bị bò húc rơi xuống vực sâu

Theo các nhân chứng đi cùng cho biết, trong lúc 'dắt bò' từ Lào qua đường biên giới về Việt Nam thì ông Trịnh Thia (52 tuổi, trú tại thôn 4, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị bò húc xuống vực sâu dẫn tới bất tỉnh.

Trao đổi với PV báo PL&XH, ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ người dân tử vong nghi bị bò tấn công. Nạn nhân là ông Trịnh Thia (52 tuổi, trú tại thôn 4, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi).

Trước đó, sáng ngày 23-12, ông Trịnh Thia nhập viện tại BV Đa khoa tỉnh Kon Tum, trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu tai và máu mũi. Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại BV, ông Thia đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Theo ông Trịnh Năm (em trai ông Thia), sáng ngày 22-12 có 3 người đàn ông là Hậu, Chiến và Lập gần nhà qua rủ ông Thia đi lên đường biên giới Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thuộc xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) “dắt bò” từ Lào về Việt Nam với giá 200.000 đồng/con. Trong lúc dắt bò thì ông Thia bị bò kéo xuống hố sâu dẫn tới bất tỉnh và được một số người đi cùng đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình. Ảnh Tiến Nhuệ

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình. Ảnh Tiến Nhuệ

Thông tin thêm về gia cảnh nạn nhân Trịnh Thia, ông Năm cho hay, gia đình ông Thia thuộc diện đặc biệt khó khăn và là lao động chính trong nhà. Vợ ông Thia sức khỏe yếu, 3 đứa con thì nhỏ dại, 1 đứa con cũng bị bệnh tâm thần co giật.

Ngày 28-12, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân tử vong.

Tiến Nhuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kon-tum-nguoi-dan-ong-tu-vong-nghi-bi-bo-huc-roi-xuong-vuc-sau-175236.html