Kon Tum: Nhân viên quản lý bảo vệ rừng U50 bị đánh nhập viện

Ông Huỳnh Bá Thu (45 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei) vừa bị một thanh niên tên L. đánh nhập viện. Trước đó, L. đã nhiều lần xúc phạm, hù dọa ông Thu cũng như lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị.

Ngày 11/5, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, huyện Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với cơ quan liên quan để xác minh việc một nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị bị hành hung.

Về phía nạn nhân, sau khi bị đánh ông Thu cũng đã có đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 Ông Huỳnh Bá Thu bị đánh gây thương tích phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Ông Huỳnh Bá Thu bị đánh gây thương tích phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 9/5, ông Huỳnh Bá Thu có xin phép giám đốc lâm trường cho về tại nhà riêng thuộc thôn 14A, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, Kon Tum để lấy đèn pin và mua sắm một số đồ dùng cá nhân nhằm phục vụ việc đi tuần tra, mật phục tại tiểu khu 27, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei.

Đến khoảng 20h20 phút cùng ngày, ông Huỳnh Bá Thu có qua tại nhà bà Trần Thị Hồng Phương (chủ quán, trú cùng thôn 14A) để mua một số đồ dùng cá nhân và ngồi uống nước tại đây.

Ngay sau đó, ông Thu bị một thanh niên tên L. (chưa biết họ, năm sinh, thường trú tại thôn Đông Lốc, xã Đăk Man) điều khiển xe gắn máy liều lĩnh húc vào lưng và ghế nhựa, nơi ông Thu đang ngồi.

Từ khi thành lập chốt Quản lý, bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng Tiểu khu 27, L. đã nhiều lần xúc phạm, hù dọa ông Thu cũng như lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị.

Chưa dừng lại, thanh niên này còn xuống xe quát lớn: "mày thích đánh nhau à" và lao vào hành hung ông Thu gây thương tích. Sau khi hành hung ông Thu, thanh niên L. đã lấy xe máy chạy về theo hướng xã Đăk Man.

Khoảng 5 phút sau, thanh niên này tiếp tục gọi điện thoại cho ông Thu và dùng những lời nói thách thức. L. nói việc mình tấn công ông Thu là do bị cản trở công việc làm ăn và hẹn ông Thu đến thôn Đông Lốc để giải quyết tiếp. Ông Thu sau đó được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei điều trị.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei, từ khi chốt Quản lý, bảo vệ rừng - Phòng cháy, chữa cháy rừng Tiểu khu 27 đi vào hoạt động (ngày 18/4) đến nay, L. đã nhiều lần xúc phạm, hù dọa ông Thu cũng như lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kon-tum-nhan-vien-quan-ly-bao-ve-rung-u50-bi-danh-nhap-vien-post247221.html