Kon Tum: Nhóm khai thác vàng trái phép bị xử phạt 510 triệu đồng

8 đối tượng khai thác vàng trái phép tại thôn Tân Bình, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi đã bị UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định xử phạt 510 triệu đồng.

Các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Ngày 21/1/2018 Congluan.vn đăng bài: “Kon Tum: Phát hiện điểm khai thác vàng chui tại xã Đắk Kan”, nêu sự việc: lực lượng liên ngành tỉnh Kon Tum phát hiện một đường hầm đi sâu vòng lòng đất để phục vụ cho việc khai thác vàng. Hầm đào có chiều rộng 1m và chiều cao khoảng 1m, đi sâu vào trong hầm có nhiều xe rùa, xà beng, cuốc, xẻng, và 1 máy xay đất cỡ lớn được các đối tượng sử dụng làm công cụ khai thác khoáng sản.

Đoàn kiểm tra phát hiện 8 đối tượng đang thực hiện đào đất hầm để “sàng đãi” vàng dưới hầm, gồm: A.Hố (SN 1996), A. Khôn (SN 2000), A.Khôi (SN 1998), A. Thiếu (SN 2002) cùng ngụ tại làng Ri Mẹt, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glêi, A Thiêng (SN 1991, ngụ tại làng Đắk Nu,xã Ngọc Tụ), Nguyễn Văn Lý (77 tuổi, ngụ tại thôn Tân Bình), Trần Đình An (48 tuổi, Ngọc Hồi), Vũ Văn Nghiên (38 tuổi, Ngọc Hồi).Các đối tượng này bị phát hiện khi đang đào hầm; cơ quan có thẩm quyền thu giữ 10 tấn khoáng sản nguyên khai (vàng gốc) khai thác lén lút.

Ngày 4/3, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt 8 đối tượng khai thác vàng trái phép tại thôn Tân Bình, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi với tổng số tiền 510 triệu đồng.

Tiến Nhuệ

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/dieu-tra/kon-tum-nhom-khai-thac-vang-trai-phep-bi-xu-phat-510-trieu-dong-34066