Kon Tum: Tự ý lấy học bổng của học sinh dân tộc nội trú trả tiền dạy phụ đạo

Năm học 2016-2017, trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum triển khai dạy học phụ đạo, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh trong trường.

Tất cả học sinh đều phải tham gia học và nộp tiền học phụ đạo cho nhà trường. Số tiền nộp được lấy từ tiền học bổng của các em khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, nhà trường tổ chức phụ đạo cho học sinh toàn trường với tổng số 421 học sinh; trong đó khối lớp 10 có 142 học sinh, khối 11 có 165 học sinh, khối 12 có 114 học sinh. Thời gian phụ đạo từ tháng 9-2016 đến tháng 4-2017, riêng khối 12 phụ đạo đến tháng 3-2017. Trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum thu mỗi học sinh 100.000 đồng/tháng đối với học sinh khối 10 và khối 11. Mức thu đối với học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp THPT từ 700.000-900.000 đồng/học sinh. Số tiền thu được trích ra từ kinh phí Nhà nước cấp cho các em (920.000 đồng/tháng).

Số tiền 920.000 đồng/tháng là học bổng, tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng Nhà nước cấp cho học sinh trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Tổng số tiền thu trái quy định là hơn 376 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường tổ chức ăn sáng cho tất cả học sinh chỉ với mỳ tôm hoặc xôi từ nguồn tiền chi phí sinh hoạt do Nhà nước cấp cho các em. Nhiều phụ huynh đánh giá những việc làm trên của nhà trường là khuất tất và gây bức xúc trong dư luận.

Ông Lý Thế Quyền, Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum đã thừa nhận sai phạm và cho biết số tiền thu sai quy định, nhà trường sẽ trả lại cho các em học sinh khối 12 trước thời điểm thi tốt nghiệp. Riêng khối 10 và 11 do các em đã nghỉ hè nên nhà trường sẽ trả cho các em trước khai giảng năm học mới 2017-2018.

Về việc này, ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum khẳng định, việc thu tiền như vậy của trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum là không đúng quy định, những sai phạm này đang được xem xét, xử lý.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/kon-tum-tu-y-lay-hoc-bong-cua-hoc-sinh-dan-toc-noi-tru-tra-tien-day-phu-dao/731642.antd