Kon Tum: Xóa nơi tập kết hàng lậu, kỷ luật cán bộ 'bảo kê'

Tỉnh Kon Tum đã tháo dỡ 5 căn nhà xây dựng trái phép tại vành đai biên giới huyện Ia H'Drai. Một thời gian dài, những căn nhà này là trọng điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu, gỗ, thuốc lá... từ nước ngoài về. Sau sự phát hiện của phóng viên Báo Lao Động với tuyến bài 'Lập trạm trung chuyển hàng lậu', tỉnh Kon Tum cương quyết trấn áp, tiến hành xử phạt, buộc tháo dỡ toàn bộ. Nơi tập kết hàng lậu chính thức bị xóa sổ.

Tháo dỡ toàn bộ

Từ tháng 8-9.2017, Báo Lao Động đã có các bài viết: “Lập nhà trái phép trung chuyển hàng lậu”; Vụ lập nhà trái phép “Thu hồi hộ khẩu cấp sai”..., phản ánh vành đai biên giới thuộc tỉnh Kon Tum, mọc lên những căn nhà trái phép.

Sau 4 tháng, bằng những biện pháp vừa vận động vừa răn đe xử phạt, lần lượt các căn nhà bị tháo dỡ. Ngày 30-31.1, có mặt tại khu vực, PV Lao Động thấy, những căn nhà chỉ còn nền đất. Tất cả hàng hóa, vật dụng được gia chủ di dời.

Tại căn nhà của chủ “đại lý” Đồng Thị Thừa và chồng Lê Hồng Hà (dựng tại thôn 1, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai) chỉ còn trơ khung sắt. Mái và vách ngăn dựng bằng tôn bị bốc dỡ. Đáng nói, “chủ hộ” ông Hà, bà Thừa năm 2015 bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 3 năm tù treo, 5 năm quản chế về tội “Buôn bán hàng cấm (thuốc lá)”. Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền: “Người được hưởng án treo, người đang bị quản chế không được cư trú tại khu vực biên giới đất liền”.

Cách 20m, căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Hậu (dựng tại thôn 1, xã Ia Đal) bị tháo bỏ hoàn toàn, chỉ sót lại nền ximăng với gạch vữa vương vãi. Tương tự, nhà của bà Nguyễn Thị Hồng (thôn 1, xã Ia Đal) - nằm sát nhà của bà Thừa, bà Hậu - hình thành thế tam giác - cũng buộc tháo dỡ. Tất cả rường, cột và trần gỗ bị đánh sập. Số ít ván, gỗ mục gia chủ chẳng buồn lấy đi. Hộ ông Phan Đình Hoàng (dựng tại thôn 7, xã Ia Đal) với căn nhà bị giật sập hoàn toàn. Dù bị phá bỏ, tuy vậy ông chẳng thiết đưa cột, ván đi theo mà bỏ lại hiện trường mặc mưa nắng. Ngôi nhà cuối cùng bị tháo bỏ là của hộ ông Lê Công Lý (dựng tại thôn 8, xã Ia Đal) hiện trường chỉ là nền ximăng trống không, xung quanh đầy cỏ dại.

Tất cả 5 căn nhà đều bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng trước khi bị phá bỏ. Riêng hộ ông Phan Đình Hoàng xử lý tăng nặng lên 5 triệu đồng, do không chấp hành án phạt. Đáng nói, đa số các căn nhà được dựng lên từ năm 2012 - thời điểm huyện Sa Thầy (Kon Tum) - chưa chia tách thêm huyện mới Ia H’Drai. Năm 2015, huyện Ia H’Drai chính thức thành lập, những căn nhà này vẫn ngang nhiên tồn tại. Chỉ gần đến cuối năm 2017, đầu 2018, khi báo chí lên tiếng, những căn nhà “núp bóng” đại lý kinh doanh mì lát, trung chuyển hàng lậu mới bị đánh sập.

Nơi bà Đồng Thị Thừa tập kết hàng lậu trước và sau khi phá bỏ. Ảnh: ĐÌNH VĂN

Xử lý trách nhiệm Biên phòng

Những căn nhà tồn tại trái phép tại vành đai biên giới, tuy vậy UBND xã Ia Đal và UBND huyện Ia H’Drai bế tắc xử lý vì Biên phòng Kon Tum kiểm soát khu vực biên giới. Để có cơ sở khẳng định việc trung chuyển hàng lậu gắn mắt xích với những căn nhà này, PV Lao Động đã có phóng sự điều tra “Ia H’Drai - Gỗ lậu tập kết công khai, (ngày 12.9.2017)”; “Lập chuyên án điều tra đường đi gỗ lậu, ngày 23.9.2017)”, để minh chứng. Từ thông tin trên Báo Lao Động, Đoàn 2 của Bộ Tư lệnh Biên phòng (Bộ TLBP) đã bắt giữ hơn 465,6m3 gỗ tập kết tại suối Ho, địa giới do Đồn Biên phòng 709 (Đồn Mo Rai, Kon Tum) quản lý. Buông lỏng trách nhiệm trong tuần tra, kiểm soát Chính trị viên Đồn 709 - trung tá Nguyễn Quang Tuấn nhận kỷ luật khiển trách, chờ điều chuyển công tác, Bộ TLBP cũng đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án về điều tra, xử lý.

Liên quan đến hơn 40m3 gỗ lậu tập kết dọc các Đồn Biên phòng Suối Cát, Hồ Le và Sa Thầy bị thu giữ, CA huyện Ia H’Drai đã có lệnh khởi tố vụ án. Ngày 31.1.2018, đại tá Đỗ Tấn Bền - Trưởng CA huyện Ia H’Drai (Kon Tum) - khẳng định: “Thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn chưa kết thúc điều tra. Cơ quan công an sẽ sớm truy bắt, khởi tố bị can trong vụ án này”. Thượng tá Dư Văn Diệp - (Bộ Chỉ huy Biên phòng Kon Tum) - cam kết: “Ngay sau khi CA huyện Ia H’Drai kết thúc điều tra, đơn vị sẽ dựa vào kết luận đó, tiến hành xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức vi phạm”.

Để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, dựng nhà trái phép, buôn bán hàng lậu trong khu vực biên giới, Chủ tịch UBND xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai) Ngụy Đình Phúc bị kỷ luật cảnh cáo. Tương tự, thượng úy Lê Tài (nguyên Trưởng CA xã Ia Đal) nay đương nhiệm chức Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, CA huyện Ia H’Drai) cũng bị kỷ luật cảnh cáo vì cấp hộ khẩu sai quy định cho hộ bà Đồng Thị Thừa.

Đối với những hộ bị phá bỏ nhà trái phép trên vành đai biên giới, Chủ tịch huyện Ia H’Drai Nguyễn Văn Lộc trăn trở: “Huyện đang quy hoạch vị trí mới để đưa các hộ vào kinh doanh nhưng chưa được, bởi cần sự tham vấn ý kiến của Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự cùng các ban, ngành liên quan. Biên giới nhiều thì vấn đề, không đơn thuần là kinh tế mà còn là quốc phòng, an ninh, trật tự”.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/kon-tum-xoa-noi-tap-ket-hang-lau-ky-luat-can-bo-bao-ke-589490.ldo