KOTRA: Doanh nghiệp Hàn Quốc chuyển hình thức đầu tư tại Việt Nam

Đại diện KOTRA tại Hà Nội cho rằng doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng đầu tư tại Việt Nam nhờ thị trường rộng lớn và Hiệp định VKFTA.

Ông Park Chul Ho, Tổng giám đốc KOTRA tại Hà Nội (thứ hai từ trái qua) tại buổi họp báo giới thiệu Vietnam Expo 2017. Ảnh: Minh Tuấn

Trả lời BizLIVE tại buổi họp báo ngày 11/4 giới thiệu Vietnam Expo 2017, ông Park Chul Ho, Tổng giám đốc Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Hà Nội, cho biết sắp tới các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đầu tư sang Việt Nam dưới hình thức thương mại hóa ngành dịch vụ chế tạo và các ngành khác.

Lý giải về hình thức này, ông Park cho rằng xu hướng này hiện phổ biến trên toàn cầu, nghĩa là các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại đây không chỉ đơn thuần sản xuất ra các mặt hàng để xuất khẩu mà còn hướng vào thị trường nội địa.

Sau khi sản xuất, các doanh nghiệp phát triển các dịch vụ như marketing, quảng cáo và phân phối các sản phẩm đó cho người tiêu dùng Việt.

Đại diện KOTRA cho rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá rất cao Việt Nam như một thị trường đầy tiềm năng với nền kinh tế tăng trưởng quanh mức 6-7% trong những năm qua và dân số sắp tiến đến ngưỡng 100 triệu.

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và mở cửa hơn nữa nền kinh tế để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.

Ông Park cũng cho biết, tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam 2017 (Expo 2017), khoảng 130 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia với 138 gian hàng, giúp nước này trở thành nước có số lượng gian hàng hùng hậu nhất trong số các nước tham dự.

Các sản phẩm Hàn Quốc được giới thiệu tại triển lãm lần này bao gồm các nhóm thực phẩm – đồ uống, mỹ phẩm – thiết bị làm đẹp, thị bị điện – điện tử, đồ gia dụng.

Các doanh nghiệp nước này tham gia Expo với mục đích không chỉ giới thiệu và bán sản phẩm, mà còn mong muốn tìm được đối tác Việt Nam để xúc tiến các hoạt động như giao dịch thương mại và hợp tác đồng tư, ông Park nói.

Sau 18 lần tham dự Vietnam Expo, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã tìm được đối tác và xây dựng nhà máy để sản xuất tại Việt Nam như doanh nghiệp mỹ phẩm Beautiful Collagen, doanh nghiệp sản xuất rong biển khô, sản xuất băng dính công nghiệp, phụ kiện cầu lông…

Vietnam Expo 2017 với chủ đề “Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế” sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại và Công ty Vinexad tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 3,75 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2017, nâng tổng vốn đầu tư từ trước đến nay lên 54 tỷ USD, trở thành nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ USD và Singapore đứng thứ ba với 39,26 tỷ USD.

MINH TUẤN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/kotra-doanh-nghiep-han-quoc-chuyen-hinh-thuc-dau-tu-tai-viet-nam-2651424.html