Kpop 2019: Nhóm mới mọc lên như nấm sau mưa, những gương mặt cũ liệu có bị đào thải?

JYP, YG, Big Hit đồng loạt tung các nhóm nhạc tân binh vào đầu năm 2019, người hâm mộ đang lo lắng liệu số phận của những nhóm nhạc cũ sẽ đi về đâu?

Những ngày vừa qua, thị trường Kpop sôi động hẳn, cũng bởi vì JYP, YG, Big Hit bất ngờ tung hàng loạt các nhóm nhạc tân binh. Trong khi boygroup mới nhà Big Hit trở thành hiện tượng tuần qua thì ngày 20/1, JYP hé lộ đội hình đầy đủ của nhóm nữ mới đã thu hút sự quan tâm không kém từ khán giả. Bên cạnh đó, việc YG liên tục “nhá hàng” từng thành viên trong đội hình debut nhóm mới sau chương trình Hòm châu báu YG đang là đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Thế nhưng, bên cạnh những hưởng ứng tích cực từ khán giả, không ít fan hâm mộ lại tỏ ra lo lắng cho số phận của những thần tượng cũ tại JYP, YG hay Big Hit.

Boygroup mới YG.

Boygroup mới YG.

Girlgroup tân binh JYP - ITZY.

Boygroup Big Hit - TXT.

Đào thải là sự tất yếu tại Kpop

Có một thực tế dù người hâm mộ không mong muốn nhưng luôn diễn ra tại các công ty giải trí là khi những nhóm nhạc mới được thành lập, các hoạt động của group cũ sẽ dần bị hạn chế, hoặc chuyển hướng qua một thị trường hoàn toàn mới. Có thể là do những nhóm nhạc cũ dù có đình đám đến mấy cũng chỉ được chú ý trong một khoảng thời gian nhất định. Và khi những nhóm nhạc này dần bị công chúng “ngó lơ” cũng là lúc họ bị đào thải. Để duy trì các hoạt động của công ty, các nhóm nhạc mới sẽ mang xứ mệnh kế nhiệm. Thế nhưng, việc hoạt động song song nhiều nhóm nhạc trong cùng một thị trường sẽ gây bất lợi không ít cho các nhóm mới. Đó có lẽ là nguyên nhân mà các nhóm nhạc tiền bối sẽ bị hạn chế hoạt động hơn sau khi công ty ra mắt nhóm mới.

Công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Kpop là nền công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á với số lượng nghệ sĩ lên đến hàng trăm người. Thế nhưng, chính vì điều đó mà Kpop cũng là một trong những thị truờng cạnh tranh và có tính đào thải khắt nghiệt nhất. Nếu mỗi năm có đến hàng chục nhóm nhạc mới ra đời thì cũng có không ít những nhóm nhạc tuyên bố tan rã. Bởi nếu không thay thế thì Kpop sẽ quá tải và bão hòa nên việc đào thải là điều tất yếu. Khi những công ty ra mắt nhóm nhạc mới, cũng là lúc những nhóm nhạc cũ bị hạn chế hoạt động. Bởi công ty dù có lớn mạnh và nhiều tiềm lực đến mấy cũng không thể đảm đương hoạt động của quá nhiều nghệ sĩ. Và rồi, những nhóm nhạc “hết thời” dù có muốn hay không cũng phải nhường vị trí của mình cho các đàn em mà thôi.

BTS-TWICE-BlackPink sẽ bị bỏ rơi?

Minh chứng là YG Entertaiment, công ty thường xuyên bị người hâm mộ chỉ trích việc “ăn cháo đá bát”. Công ty đã đi đến thành công với sự đột phá từ Big Bang, 2NE1, thế nhưng khi có những nhóm mới xuất hiện, công ty dần “trở mặt” và “lãng quên” các công thần của mình. Thậm chí, chính CL khi còn trực thuộc YG đã không ít lần kêu than trên mạng xã hội về việc bị chủ tịch Yang bỏ rơi. Và mới đây nhất, Seungri của Big Bang cũng thẳng thừng với người hâm mộ việc bị công ty đối đãi bất công, rút hết dancer của mình để phục vụ concert BlackPink. Thế nhưng, đừng vội chỉ trích BlackPink bởi ai biết được sau khi nhóm nhạc YG New Boy Group ra mắt, BlackPink lại không trở thành nạn nhân bị bỏ rơi tiếp theo của YG.

2NE1.

BlackPink.

Thế nhưng, vẫn còn một phương án khác là các công ty giải trí sẽ để các nhóm nhạc của mình hoạt động ở các thị trường khác nhau. Có lẽ trong các công ty giải trí, JYP ít bị chỉ trích về thái độ đối đãi nghệ sĩ nhất. Ngay từ những ngày đầu thành lập các nhóm nhạc, JYP đã biết cách định hướng thị trường cho các gà cưng của mình. Nếu GOT7 hoạt động mạnh mẽ ở Thái Lan, Trung Quốc và quốc tế thì TWICE lại chính là “nữ hoàng Kpop” ở Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Á. Bên cạnh đó, JYP cũng bắt đầu cho ra mắt những nhóm nhạc “tự sản xuất”, đơn cử như Stray Kids để có thể dung hòa đồng đều cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên dù vậy, không thể thẳng định rằng, ITZY sau khi ra mắt sẽ không làm ảnh hưởng đến TWICE. Có thể rằng, các hoạt động của TWICE tại thị trường Hàn Quốc năm nay sẽ bị hạn chế hơn, nhóm sẽ thiên về các hoạt động tại Nhật Bản chăng? Điều này cũng từng xảy ra đối với Wonder Girl trước đó, khi nhóm nhạc đang trên đà phát triển lại bị đẩy sang Mỹ dẫn đến những bước thụt lùi đáng tiếc.

TWICE.

Về phía BTS, BlackPink, các công ty chủ quản đang đẩy mạnh hoạt động của nhóm ở thị trường Mỹ và các nước châu Âu. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các nhóm nhạc đàn em như TXT hay YG New Boy Group nhận được sự chú ý của khán giả châu Á. Tuy nhiên, hi vọng rằng, các công ty sẽ vẫn tập trung vào các hoạt động của nhóm ở nhiều thị trường, chứ không phải chăm chăm Mỹ tiến.

BTS.

Có thể BTS - BlackPink - TWICE sẽ bị bỏ rơi nhưng không phải lúc này

Nói sự đào thải là tất yếu nhưng đương nhiên nó chỉ xảy ra với những “nhóm nhạc hết thời” còn đối với BTS, BlackPink hay TWICE, các công ty không dại gì mà bỏ rơi họ khi họ đang là những nhóm thu về lợi nhuận khủng.

Thật không thể phủ nhận rằng, 3 năm trở lại đây, BTS đang phát triển một cách mạnh mẽ và hiện đang là cái tên có tầm ảnh hưởng nhất. Không chỉ làm cho các quốc gia châu Á “điên đảo”, BTS còn là nhóm nhạc cực thu hút tại các thị trường khó tính như Mỹ. Nếu lo ngại việc hoạt động của BTS sẽ bị ảnh hưởng vì kế hoạch hoạt động của TXT thì chắc chắn rằng khả năng này rất nhỏ. Nhờ thành công của BTS mà Big Hit đang trở thành một trong những công ty lớn mạnh hàng đầu. Và với chỉ hai nhóm nhạc thì Big Hit hoàn toàn có khả năng đảm đương các hoạt động cho cả hai. Không chỉ vậy, BTS còn là “nhóm nhạc tự sản xuất” nên sẽ không quá phụ thuộc vào công ty chủ quản. Mới đây nhất, BTS cũng vừa tiết lộ về kế hoạch comeback trong thời gian tới nên các ARMY hoàn toàn có thể yên tâm. Phải chăng, điều lo ngại duy nhất là việc BTS quá tập trung Mỹ tiến mà thôi.

BTS và chủ tịch Big Hit.

Còn về phía YG, hiện nay, BlackPink là nhóm nữ duy nhất đang hoạt động và đang vô cùng thành công. Nếu bị YG “bỏ rơi” có lẽ nhóm cần lo lắng thời điểm này là WINNER và iKON mà thôi. Với những “đặc ân” mà chủ tịch Yang đối với BlackPink trong thời gian qua cũng đủ để hiểu YG đang trọng dụng girlgroup này như thế nào. Cùng với những bước tiến vượt trội của nhóm, BlackPink hứa hẹn sẽ có những cú nổ lớn trong nhiều năm sau nữa. YG có thể bỏ rơi nhóm nhưng chắc chắn không phải lúc này.

BlackPink và chủ tịch Yang.

Còn với TWICE, nhóm nhạc này vẫn là “gà vàng” của JYP. Thời điểm hiện tại, TWICE có thể là girlgroup thành công nhất Kpop khi theo đuổi phong cách âm nhạc tươi vui, sôi động, phù hợp với thị hiếu của đông đảo khán giả châu Á. Nhóm tân binh mới JYP nhiều khả năng sẽ hoạt động với phong cách âm nhạc mạnh mẽ, cá tính, khác biệt với TWICE nên có thể sẽ được JYP định hướng ở các thị trường quốc tế. Cho nên, hãy yên tâm về số phận của TWICE, thật dại dột khi hạn chế hoạt động của một nhóm nhạc hàng đầu phải không?

TWICE và Park Jinyoung.

Có thể nói rằng, việc một nhóm nhạc có bị công ty ngó lơ hay không phụ thuộc vào sự quan tâm của khán giả dành cho nhóm vào thời điểm ấy. Sẽ chẳng có công ty nào hoạt động mạnh mẽ một nhóm nhạc không được công chúng yêu thích cả. Cho nên, thay vì lo lắng cho số phận của các thần tượng, khán giả nên quan tâm đến những sản phẩm âm nhạc của nhóm thì hơn. Và người hâm mộ nên ủng hộ các nhóm nhạc đàn em thay vì chỉ trích họ bởi chính các thần tượng của các bạn cũng từng là những tân binh đó thôi.

MV IDOL - BTS.

MV Yes or Yes - TWICE.

MV DDU-DU DDU-DU - BlackPink.

Thu Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/kpop-2019-nhom-moi-nhu-nam-sau-mua-nhung-guong-mat-cu-lieu-co-bi-dao-thai-4481217.html