Kpop trở thành nguồn cảm hứng của phim Hollywood

Hàng loạt tựa phim đã và sẽ ra mắt ở Hollywood có nhiều nhân vật được lấy cảm hứng từ thần tượng âm nhạc Hàn Quốc.

Bộ phim hoạt hình Turning Red (tựa Việt: Gấu đỏ biến hình) chiếu trên Disney+ từ ngày 11/3 có sự xuất hiện của những nhân vật được lấy cảm hứng từ Big Bang và 2PM, theo SCMP.

4*Town - nhóm nhạc giả tưởng gồm 5 chàng trai, trong đó có thành viên người Hàn Quốc tên Taeyoung - gây thích thú cho người xem. Đạo diễn phim là Domee Shi cuồng Kpop từ thời sinh viên, do đó, cô quyết định sáng tạo ra Turning Red.

Turning Red hướng đến đối tượng khán giả tuổi mới lớn, nội dung phim kể về cô bé Canada gốc Hoa tên Mei (Rosalie Chiang lồng tiếng) sống tại khu phố Tàu ở Toronto. Meilin có khả năng trở thành một con gấu trúc khổng lồ bất cứ khi nào cô phấn khích. Trong phim, Mei và ba bạn thân đều hâm mộ cuồng nhiệt 4*Town.

 Nhóm nhạc giả tưởng 4*Town trong Turning Red có thành viên là người Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.

Nhóm nhạc giả tưởng 4*Town trong Turning Red có thành viên là người Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.

Công ty phát trực tuyến FlixPatrol cho biết phim hoạt hình có kinh phí 175 triệu USD đã thống trị bảng xếp hạng top 10 hàng ngày trên Disney+ ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc và Mỹ.

Theo SCMP, Sony Pictures Animation cũng có kế hoạch sản xuất phim hoạt hình lấy cảm hứng từ Kpop. K-Pop: Demon Hunters, với sự chỉ đạo của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Maggie Kang, sẽ theo chân các nữ thần tượng Kpop chiến đấu chống lại thế lực xấu trong hậu trường. "Phim thay cho bức thư tình mà tôi gửi đến Kpop và nguồn gốc xứ Hàn của tôi", Maggie bày tỏ trên Variety.

Trong diễn biến khác, tài tử Will Yun Lee sắp giới thiệu phim truyền hình xoay quanh câu chuyện tình của phụ nữ Mỹ gốc Hàn với thành viên của nhóm nhạc nam Kpop, sau thời gian cô làm việc cho hãng thu âm Hàn Quốc.

Seoul Girls - tác phẩm đánh dấu lần đầu Hollywood làm phim hài về Kpop - hứa hẹn nội dung thú vị dưới bàn tay đạo diễn của Rebel Wilson.

Will Yun Lee (trái) và Rebel Wilson sẽ làm phim về Kpop ở Hollywood. Ảnh: People/SCMP.

Nhờ hiệu ứng của Parasite Squid Games, ngày càng có nhiều hãng phim phương Tây đầu tư vào nội dung Hàn Quốc trong tác phẩm của họ. Đến năm 2023, công ty giải trí CJ ENM sẽ trình làng dự án mang tên K-Pop: Lost in America - do nhà sản xuất người Mỹ Lynda Obst kết hợp cùng đạo diễn Hàn Quốc Yoon Je Kyoon.

Theo SCMP, K-Pop: Lost in America xoay quanh nhóm nhạc nam Hàn Quốc đến nhầm Texas chỉ hai ngày trước khi ra mắt toàn cầu tại New York.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kpop-tro-thanh-nguon-cam-hung-cua-phim-hollywood-post1303707.html