Kpop tuần qua: BlackPink tiết lộ tên single hợp tác với Selena, BTS phá sâu kỉ lục nhờ Dynamite, TXT trở thành nghệ sĩ triệu bản

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm BlackPink, BTS, TXT, Wendy (Red Velvet),…

17/08/2020 – 23/08/2020

Không chỉ hé lộ tên, BlackPink cũng đã quay xong MV ca khúc kết hợp cùng Selena Gomez

Ngày 21/8, BlackPink đã tung ra một poster mới và lần này, nhóm nhạc đã hé lộ luôn ca khúc hợp tác với nữ ca sĩ Selena Gomez. Cụ thể, sản phẩm kết hợp này sẽ mang tên Ice Cream - đúng theo những gì mà người hâm mộ đã dự đoán. Ngoài ra, một thông tin đặc biệt nữa là Ariana Grande cũng đã tham gia sáng tác ca khúc Ice Cream lần này của BlackPink và Selena.

Poster mới của single BlackPink x Selena Gomez.

Poster mới của single BlackPink x Selena Gomez.

Fan rất mong chờ màn hợp tác này.

Trước đó, YG cũng đã xác nhận BlackPink đã thực hiện xong MV mới này. Vào ngày 19 tháng 8, YG Entertainment đã thông báo tới khán giả những thông tin chi tiết về đợt quảng bá sắp tới của nhóm nhạc nữ BlackPink. Họ nói: "Quá trình chuẩn bị cho sự trở lại 'trên toàn thế giới' của Blackpink đang tiến triển rất thuận lợi”. Và nhóm sẽ mang đến một concept tươi mát phù hợp với mùa hè nóng bức này.

YG cũng xác nhận nhóm BlackPink đã quay xong MV.

Phát hành single tiếng Anh Dynamite, BTS phá sâu hàng loạt kỉ lục khắp mọi nền tảng

Ngày 21/8, BTS đã chính thức phát hành ca khúc mới của mình với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh – Dynamite và đã nhanh chóng nhận về rất nhiều thành tích ấn tượng. Tính đến thời điểm 8 giờ tối giờ Việt Nam 21/8, Dynamite đã đạt 100 #1 iTunes các quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng là ca khúc nhanh nhất trên thế giới chỉ mất 8 giờ đồng hồ làm được điều này. Đến ngày 22/8, MV Dynamite đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube với thời gian 24h 31 phút. Đồng thời, đây cũng là MV có lượt xem cao nhất sau 24h đầu ra mắt với 98.291.053 views.

BTS công phá hàng lạot kỉ lục với Dynamite.

Trước đó, tại thời điểm ra mắt, Dynamite của BTS cũng đã "hạ bệ" How You Like That của BlackPink để trở thành MV có lượt xem công chiếu cao nhất toàn cầu: Hơn 3 triệu lượt. Ngay không lâu sau khi phát hành, Dynamite còn giúp BTS trở thành nghệ sĩ thứ hai có ca khúc debut top 100 Melon kể từ sau khi trang nghe nhạc này đổi luật (nghệ sĩ đầu tiên là SSAK3). MV của single này cũng đã đạt 6 triệu like với thời gian kỷ lục 9 tiếng 12 phút.

Ca khúc này hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

TXT chính thức trở thành boygroup triệu bản sau hơn 1 năm chào sân đường đua Kpop

Vào ngày 21/8, theo cập nhật của các hệ thống bán đĩa, TXT chính thức trở thành nghệ sĩ triệu bản tiếp theo của Kpop với các sản phẩm Hàn lẫn Nhật được phát hành. Boygroup nhà Big Hit đạt được thành tích này sau hơn 1 năm 5 tháng chính thức ra mắt với tổng cộng 5 sản phẩm. Album The Dream Chapter: Eternity đã bán ra được 332.986 bản, album The Dream Chapter: Magic đạt con số 249.193 bản, còn album đầu tay The Dream Chapter: Star chạm mốc 237.648 bản.

TXT chính thức trở thành nghệ sĩ triệu bản tiếp theo của Kpop với các sản phẩm Hàn lẫn Nhật được phát hành.

Trong khi đó, hai album tiếng Nhật là DramaMagic Hour đã lần lượt bán ra được 72.398 bản và 109.561 bản. Tính đến hiện tại, theo ghi nhận của hệ thống Gaon và Oricon, TXT đã đạt tổng lượt tiêu thụ album là 1.001.786 bản. Nhóm cũng chính thức trở thành nhóm nhạc duy nhất debut trong năm 2019 đạt được triệu bản và là nhóm nhạc gen 4 thứ 3 (sau IZ*ONE và Stray Kids) làm được thành tựu này.

TXT trở thành nhóm nhạc duy nhất debut trong năm 2019 đạt được triệu bản.

Sau thời gian nghỉ ngơi điều trị chấn thương, Wendy đã trở lại cùng Red Velvet

Thời gian qua, Wendy đã không thể tham gia nghệ thuật vì bị chấn thương tại lễ trao giải Gayo Daejeon của đài SBS. Và sau thời gian dài fan không được nhìn thấy cô, mới đây, Wendy đã xuất hiện trong MV cover Milky Way nằm trong chuỗi dự án mừng 20 năm debut của BoA. Hình ảnh tươi tắn của Wendy đã khiến fan rất thích thú và an tâm về sức khỏe của cô nàng.

Wendy đã xuất hiện trong MV cover Milky Way nằm trong chuỗi dự án mừng 20 năm debut của BoA.

Ngay sau khi tái xuất, từ khóa Red Velvet đã nhanh chóng hạ cánh #1 tìm kiếm trên Melon Realtime, trong khi đó Milky Way lại #5 Melon search. Sau đó, SM cũng xác nhận rằng “Wendy đã hồi phục sức khỏe đáng kể và nữ ca sĩ sẽ tham gia vào các hoạt động quảng bá của Red Velvet miễn là không phải dùng quá sức của bản thân”.

SM cũng xác nhận Wendy đã hồi phục và dần trở lại cùng Red Velvet.

Bệnh cũ tái phát, HyunA hoãn comeback vô thời hạn

Vào ngày 22 tháng 8, công ty quản lý của HyunA - P-Nation đã thông báo tới người hâm mộ rằng kế hoạch trở lại của nữ ca sĩ sẽ bị hoãn vô thời hạn. Cụ thể, họ chia sẻ: "Chúng tôi muốn gửi tới các bạn một thông báo, HyunA sẽ trì hoãn kế hoạch trở lại của mình cho đến khi có thông báo mới do vấn đề sức khỏe. Nữ ca sĩ đã chuẩn bị các hoạt động quảng bá trong một thời gian rất dài với niềm đam mê lớn hơn bất cứ ai. Cô có kế hoạch phát hành một đĩa đơn mới trước khi phát hành full album đầu tiên”. Tuy nhiên tất cả sẽ phải tạm hoãn vì căn bệnh trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và chứng ngất do cường phế vị lại tái phát.

Bệnh cũ của HyunA tái phát khiến cô chưa thể comeback.

P Nation cũng cho biết chưa xác định rõ thời gian HyunA sẽ phát hành sản phẩm Good Girl trở lại. “Việc phát hành đĩa đơn mới và các hoạt động quảng bá của HyunA, ban đầu được lên kế hoạch vào tuần tới, sẽ bị trì hoãn cho đến khi có thông báo mới vì rất khó để xác định thời điểm cụ thể. Chúng tôi sẽ hỗ trợ HyunA hết mình để cô ấy có thể ổn định và trở lại các hoạt động quảng bá với sức khỏe tốt nhất. Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì đã khiến người hâm mộ và tất cả những người khác lo lắng về tin tức đột ngột này”, công ty chia sẻ.

Thời gian quay trở lại vẫn chưa xác định, công ty vẫn tập trung điều trị cho HyunA.

Krystal (F(x)) chính thức xác nhận rời khỏi SM Entertainment

Vào 18/8, truyền thông Hàn Quốc đã rầm rộ đưa tin về việc Krystal - Thành viên của nhóm nhạc F(x) đã chính thức đưa ra quyết định rời khỏi SM Entertainment. Theo thông tin được biết, việc Krystal quyết định rời SM Entertainment là vì muốn bắt đầu một sự nghiệp mới cho bản thân. Nhiều người nhận định đây là một quyết định sáng suốt, vì khoảng thời gian vừa qua, Krystal dù mang danh là nghệ sĩ của một công ty giải trí lớn nhưng sự nghiệp thì gần như đã chạm đáy.

Krystal quyết định rời SM Ent.

Việc Krystal rời SM Entertainment là điều đã được dự đoán từ trước, điều tiếc nuối nhiều nhất chính là việc F(x) sẽ rất khó có cơ hội để tái hợp như kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ. Như vậy, sau quyết định rời SM Entertainment từ Amber, Victoria và Luna, Krystal cuối cùng cũng là người bước tiếp con đường này.

Sau quyết định rời SM Entertainment từ Amber, Victoria và Luna, Krystal cuối cùng cũng là người bước tiếp con đường này.

Nhóm f(x).

Một số sản phẩm Kpop tuần qua:

Well - WINNER

Boca - Dreamcatcher

Movie - Kang Daniel

Say My Name - Holyn

Drama (Japanese) - TXT

Not Shy - ITZY

B.L.E.S.S.E.D - EXID

Thủy Tiên Trần

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/kpop-tuan-qua-xoay-quanh-blackpink-bts-txt-wendy-red-velvet-20200822215353291.html