Kpop tuần qua: Dynamite (BTS) đạt triệu bản tại Mỹ, BlackPink có thêm MV thứ 6 cán mốc 550 triệu view, công ty PSY chiêu mộ 'quái vật nhạc số' Heize

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm BTS, BlackPink, Heize, Red Velvet,…

14/09/2020 – 20/09/2020

Dynamite chính thức trở thành hit nhanh nhất của BTS cán mốc triệu bản tại Mỹ

Theo ghi nhận mới đây của hệ thống, ca khúc Dynamite của BTS đã cán mốc triệu bản tại Mỹ khiến fan vô cùng hào hứng. Theo đó, bản hit này của BTS đạt được triệu bản với tổng cộng lượt Pure Sales (số lượng bản vật lý và bản kĩ thuật số) là 618.000 và lượt phát trực tuyến là 64,7 triệu. Ca khúc này được boygroup nhà Big Hit phát hành vào 21/8/2020, điều này có nghĩa Dynamite chỉ mất khoảng 3 tuần cho thành tích triệu bản này.

Ca khúc Dynamite của BTS đã cán mốc triệu bản tại Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, với thời gian thần tốc, Dynamite đã chính thức trở thành hit nhanh nhất của BTS cán mốc triệu bản tại Mỹ. Thành tích này cũng trở thành yếu tố giúp nhóm đạt chỉ tiêu để nhận chứng nhận Platinum của RIAA. Điều này cho thấy sức hút của BTS tại quốc tế, nhất là Mỹ ngày càng bành trướng rộng rãi.

Dynamite đã chính thức trở thành hit nhanh nhất của BTS cán mốc triệu bản tại Mỹ.

BlackPink nâng cấp gia tài MV đạt 550 triệu view với Whistle

Cụ thể, vào khoảng 6h chiều (Giờ Hàn Quốc), MV Whistle đã chính thức vượt mốc 550 triệu lượt xem. Ra mắt vào ngày 8/8/2016, như vậy Whistle đã mất bốn năm, một tháng và khoảng chín ngày để đạt tới con số này.

V Whistle đã chính thức vượt mốc 550 triệu lượt xem.

Đồng thời, đây cũng là MV thứ 6 của BlackPink đạt được thành tích này bên cạnh những "người anh em": DDU-DU DDU-DU, As If It's Your Last, BOOMBAYAH, Kill This Love và Playing with Fire. Điều này một lần nữa chứng tỏ BlackPink quả thật là những "chiến binh hạng nặng" trên mặt trận view Youtube. Hiện tại, 2 MV khác của BlackPink được dự đoán sẽ tiếp tục nối dài bảng thành tích hơn nửa tỷ view chính là How You Like ThatIce Cream.

Đây cũng là MV thứ 6 của BlackPink đạt được thành tích này

“Quái vật nhạc số” Heize chính thức đầu quân về công ty của PSY - P Nation

Vào ngày 16/9, truyền thông Hàn liên tục đưa tin P NATION đã thông báo sắp có nghệ sĩ tiếp theo gia nhập công ty bên cạnh Jessi, Crush, HyunA, DAWN khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ngay sau đó cái tên được công bố đã tạo nên nhiều sự bất ngờ chính là “quái vật nhạc số” Heize. Với sự gia nhập của Heize, P NATION tiếp tục có thêm một màu sắc âm nhạc vô cùng độc đáo và khác biệt.

Heize chính thức đầu quân về P NATION.

Heize được công chúng biết đến rộng rãi thông qua Unpretty Rapstar mùa 2 nhưng cô gây ấn tượng nhiều hơn với những sản phẩm chất lượng "gây bão" các BXH nhạc số như You, Clouds, Rain; We don't talk together... Heize cũng rất đa tài ở tất cả lĩnh vực âm nhạc như rap, vocal và sản xuất âm nhạc. Ngày 16/09/2020 cũng là ngày cô chính thức kết thúc hợp đồng với CJ ENM và bắt đầu một chặng đường sự nghiệp mới với P NATION.

Ngày 16/09/2020 cũng là ngày cô chính thức kết thúc hợp đồng với CJ ENM.

P NATION chào đón thêm màu sắc âm nhạc mới.

Red Velvet trở thành girlgroup đầu tiên có bản hit vượt lượt thích khủng trên Melon

Cụ thể, theo ghi nhận mới đây của hệ thống, Red Velvet là girlgroup đầu tiên đạt lượt thích khủng trên Melon khi ca khúc Red Flavor chính thức chạm mốc 230.000 tim trên trang âm nhạc này. Red Flavor là bản hit mùa hè sôi động, được ra mắt vào 9/7/2017. Điều này có nghĩa nhóm mất khoảng 3 năm cho số lượt thích ấn tượng ấy trên trang Melon.

Ca khúc Red Flavor chính thức chạm mốc 230.000 tim trên trang âm nhạc Melon.

Và với việc Red Flavor chạm mốc lượt thích mới này, Red Velvet là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt được thành tích đó. Và tính đến thời điểm hiện tại, Red Flavor cũng giúp Red Velvet trở thành girlgroup có bài hát đạt được lượt thích nhiều nhất trên trang Melon, vượt qua hai cái tên nổi trội không kém là BlackPink (DDU-DU DDU-DU - hơn 222.000 lượt) và Twice (Cheer Up - hơn 221.000 lượt).

Red Flavor cũng giúp Red Velvet trở thành girlgroup có bài hát đạt được lượt thích nhiều nhất trên trang Melon.

Nhờ album debut bất ngờ thăng hạng, Loona lập kỉ lục girlgroup Kpop đầu tiên có tất cả album đều đạt #1 iTunes Mỹ

Cụ thể, Loona trở thành girlgroup Kpop đầu tiên có tất cả album đều đạt #1 iTunes Mỹ khi album debut bỗng dưng leo top trong BXH album gần đây. Album debut của nhóm có tên [+ +] (đọc là plus plus) đã đạt #1 BXH album iTunes Mỹ dù là sản phẩm phát hành tháng 8/2018. Việc album debut quay lại BXH iTunes Mỹ ở thứ hạng cao thế này chính fan của Loona cũng rất bất ngờ, không rõ lí do album bỗng được yêu thích trở lại.

Album debut của nhóm có tên [ ] (đọc là plus plus) đã đạt #1 BXH album iTunes Mỹ.

Nhóm Loona.

Và với thành tích bất ngờ này của album debut đã giúp Loona trở thành girlgroup Kpop đầu tiên có tất cả album đều đạt #1 iTunes Mỹ. Một số album nổi bật khác của nhóm có thể kể đến như phiên bản tái bản của album debut [X X] (đọc là multiply multiply), album # với ca khúc chủ đề So What do chủ tịch SM sáng tác,... Tuy tại thị trường Hàn Quốc Loona còn hơi "lẹt đẹt" ở các BXH nhưng nhóm đã không ít lần để lại tiếng vang ở nước ngoài, nhất là khi mini album thứ 2 được ra mắt.

Loona trở thành girlgroup Kpop đầu tiên có tất cả album đều đạt #1 iTunes Mỹ.

TREASURE hạ gục No.1 iTunes hàng loạt quốc gia với single comeback I Love You

Theo ghi nhận ngày 19/9 của hệ thống, tính đến 9 giờ sáng bên Hàn, I Love You của TREASURE đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở hơn 9 khu vực khác nhau trong đó có các nước như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Philippines. Đặc biệt, TREASURE cũng tự phá kỉ lục của mình với thành tích tân binh 2020 có ca khúc đạt thứ hạng cao nhất trên BXH iTunes Worldwide Song Chart khi I Love You đã xuất hiện ở hạng 7. Trước đó với ca khúc BOY của nhóm chỉ dừng chân ở hạng 13.

I Love You của TREASURE đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở hơn 9 khu vực khác nhau.

Ngoài ra, tại thị trường Nhật Bản, single comeback này của TREASURE cũng đã tấn công rất nhiều BXH danh giá của xứ sở hoa Anh Đào. Ca khúc đã đạt vị trí số 1 trên cả BXH realtime hàng đầu Line Music và BXH Rakuten Music. Còn tại quê nhà Hàn Quốc, I Love You cũng đang rất được ưa chuộng khi đang giữ vị trí #1 trending trên trang âm nhạc hàng đầu Melon. Chưa đến một ngày phát hành, ca khúc mới này của TREASURE cũng đã vượt qua hơn 60.000 lượt stream trên Genie. MV trên Youtube đã cán mốc hơn 4 triệu view và đang tăng dần.

Nhóm TREASURE.

Ca khúc đã đạt vị trí số 1 trên cả BXH realtime hàng đầu Line Music.

Một số sản phẩm Kpop tuần qua:

Post Up - CL

Back Door - Stray Kids

Bad Idea - ASTRO's Moonbin and Sanha

Hope - Ha Hyunsang

Made For Two - VAV

Miss You - B.O.Y

Kiss Me - Taeyeon (Do You Like Brahms? OST)

Feel Good (SECRET CODE) - fromis_9

Twenty-Twenty - Pentagon

Ride - KNK

Ddun Ddun Ddun - Solar (Mamamoo)

Though I Call You - Kim Jaejoong (OST Mr. Heart)

Break The Wall - Dreamcatcher

Dynamite 70s remix - BTS

Thủy Tiên Trần

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/kpop-tuan-qua-xoay-quanh-bts-blackpink-heize-red-velvet-20200920203050427.html