Kremlin bình luận về việc bác đơn ứng cử của đối thủ ông Putin

Điện Kremlin cho rằng việc một trong những ứng cử viên tiềm năng không được phép tham gia tranh cử tổng thống vì không đủ cơ sở pháp lý không thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử.

Alexei Navalny. Ảnh: Sputnik

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC hôm 25.12 biểu quyết cấm ông Alexei Navalny ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng Ba năm 2018 vì đang thụ án tù treo.

Ông Alexei Navalny, 41 tuổi, được coi là đối thủ đáng gờm đối với Tổng thống Vladimir Putin trong chính trường hiện nay.

"Dĩ nhiên, việc một trong những người muốn trở thành ứng cử viên không được tham gia tranh cử vì không đáp ứng quy định luật pháp sẽ không ảnh hưởng gì đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử" - Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi bình luận về quan điểm của một số chuyên gia phân tích rằng việc Alexei Navalny không tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống được cho là làm giảm số lượng cử tri đi bầu và tính hợp pháp.

Ông Peskov nói thêm, điện Kremlin quen thuộc với các quan điểm khác nhau của các nhà phân tích, nhưng "chúng tôi không thể đồng ý với quan điểm cho rằng cuộc bầu cử có thể được coi là bất hợp pháp khi không có Alexei Navalny tham gia.

Sau khi bị loại, ông Alexei Navalny kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/kremlin-binh-luan-ve-viec-bac-don-ung-cu-cua-doi-thu-ong-putin-583399.ldo