KTS tỉnh Đắk Nông: Thành lập 'mái nhà chung'

Sau một thời gian dài chuẩn bị, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đắk Nông, Chi hội KTS tỉnh Đắk Nông đã được thành lập theo Quyết định số 15/KTQĐ-TCHV ngày 08/3/2019 của Chủ tịch Hội KTS Việt Nam.

Ngày 27/6/2019, tại TX Gia Nghĩa, Chi hội KTS Đắk Nông đã làm lễ ra mắt và tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự Đại hội có đầy đủ KTS hiện đang làm việc và hành nghề tại địa phương, trong đó 16 người là hội viên Hội KTS Việt Nam. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trần Xuân Hải, các sở - ban - ngành của tỉnh; Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn, Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam Khương Văn Mười, Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam Phạm Thanh Tùng và đại diện các Hội KTS các tỉnh thành đã về dự.

Thay mặt Ban trù bị Đại hội, KTS Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng đã trình bày Báo cáo về tình hình xây dựng phát triển kiến trúc ở Đắk Nông và hoạt động của KTS trong thời gian qua. Là tỉnh đa dân tộc, giàu tiềm năng về tài nguyên, khí hậu ôn hòa, dân số khoảng 645.400 người (đồng bào thiểu số như MNông, Mạ và Ê Đê… chiếm 32% dân số toàn tỉnh), nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam khu vực Tây Nguyên, cách TP.HCM 250km, phía Bắc - Đông Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Đông - Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng; phía Nam giáp Bình Phước; phía Tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 125km, qua hai cửa khẩu là Đăk Per và Búprang… Đắk Nông có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Kể từ khi thành lập đến nay (2004 - 2019) công tác quy hoạch xây dựng phát triển kiến trúc đô thị - nông thôn của tỉnh luôn được Tỉnh ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Bộ mặt kiến trúc đô thị Đắk Nông ngày càng khởi sắc theo hướng hiện đại, bền vững, mang tính đặc thù của văn hóa bản địa, hài hòa với môi trường, cảnh quan thiên nhiên vùng Tây Nguyên với núi, rừng, hồ nước… Trong sự nghiệp xây dựng phát triển này có đóng góp hiệu quả, tích cực của đội ngũ KTS trong tỉnh.

Phát biểu với Đại hội, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn đánh giá cao việc thành lập Chi hội KTS và những đóng góp của KTS Đắk Nông trong những năm qua. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị của TX Gia Nghĩa nói riêng và nhiều thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh. Theo ông, công tác kiến trúc quy hoạch của tỉnh vẫn chưa khai thác hiệu quả nguồn lực dồi dào của tài nguyên, thiên nhiên mà Đắk Nông đang có để phát triển du lịch, công nghiệp và nông lâm nghiệp. Sắp tới đây, khi Luật Kiến trúc đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều của KTS, nâng cao chất lượng sáng tạo và kỹ năng hành nghề. Chi hội phải là mái nhà chung của anh chị em KTS, đoàn kết, tập hợp, động viên và tạo điều kiện để KTS phát huy tài năng, sáng tạo nhiều tác phẩm kiến trúc có giá trị cho nhân dân, cho tỉnh nhà và cho nền Kiến trúc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Hải cám ơn sự quan tâm của Hội KTS Việt Nam và cá nhân KTS Nguyễn Tấn Vạn đối với giới KTS Đắk Nông và sự nghiệp xây dựng của tỉnh những năm qua. Việc ra đời Chi hội KTS Đắk Nông thể hiện sự quan tâm và tin cậy của lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đối với các KTS. Ông cũng hy vọng Chi hội sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác tư vấn phản biện, quản lý, xây dựng và phát triển kiến trúc quy hoạch tại địa phương trong thời gian tới.

Đại hội lần thứ I Chi hội KTS Đắk Nông đã bầu BCH nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 ủy viên, do KTS Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Chi hội.

Thanh Khuê

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/kts-tinh-dak-nong-thanh-lap-mai-nha-chung.html