Kubo vắng mặt trong đội hình Nhật Bản dự VCK U23 châu Á

U23 Nhật Bản tham dự vòng chung kết châu Á thiếu vắng các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Takefusa Kubo hay Abe Hiroki, nhưng vẫn đặt mục tiêu vô địch.

Ngày 29/12, HLV Moriyasu Hajime công bố danh sách 23 cầu thủ Nhật Bản tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Danh sách này có nhiều thay đổi so với đội hình vừa giành chiến thắng 9-0 trước Jamaica hôm 28/12.

Theo danh sách công bố, U23 Nhật Bản không có sự góp mặt của một số ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Takefusa Kubo, Abe Hiroki và Koji Miyoshi. Tuy nhiên, họ vẫn có những cầu thủ chất lượng như Tanaka Aao, Ueda Ayase.

U22 Nhật Bản trong chiến thắng 9-0 trước Jamaica. Ảnh: JFA.

Trong buổi họp báo trước khi tới Thái Lan, HLV Moriyasu chia sẻ: "Tôi muốn cho thấy những sự chuẩn bị tốt nhất có thể trước giải đấu. Đây có thể coi là Olympic thu nhỏ. Hai năm trước, chúng tôi kết thúc trong top 8. Lần này, đội sẵn sàng giành chức vô địch để dẫn đầu châu Á".

"Đây là lứa cầu thủ tập luyện cùng nhau để hướng đến Olympic 2020 trên sân nhà. Họ vẫn có thể phát triển thêm. Cầu thủ muốn có thêm kinh nghiệm và học hỏi qua các giải đấu. Chúng tôi muốn đưa đội lên một tầm cao mới và cải thiện thêm về chiến thuật", HLV U23 Nhật Bản chia sẻ thêm trên JFA.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ là giải đấu chọn ra các đội tham dự Olympic 2020. Ba đội có thành tích tốt nhất cùng với Nhật Bản sẽ giành vé tới Tokyo vào mùa hè năm sau.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng có biệt danh "Samurai xanh" nằm ở bảng B cùng với Qatar, Saudi Arabia và Syria. U23 Nhật Bản có trận ra quân gặp Saudi Arabia vào lúc 20h15 ngày 9/1 trên sân Thammasat.

U22 Nhật Bản thắng Jamaica 9-0 trước vòng chung kết châu Á Tối 28/12 tại Kirin Challenge Cup, U22 Nhật Bản giành chiến thắng đậm với tỷ số 9-0 trước Jamaica để khép lại năm 2019.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kubo-vang-mat-trong-doi-hinh-nhat-ban-du-vck-u23-chau-a-post1030852.html