Kurash mang 'mưa Vàng' cho đoàn Thể thao Việt Nam

Trong buổi chiều thi đấu thăng hoa, các vận động viên (VĐV) đội tuyển Kurash đã xuất sắc vượt qua đối thủ của mình để giành thêm 5 tấm huy chương Vàng (HCV) và giúp đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) giải cơn khát Vàng ở ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 30.

VĐV Nguyễn Thị Lan (giữa) ăn mừng tấm HCV Kurash hạng cân 70kg nữ. Ảnh: Quyết Thắng

VĐV Nguyễn Thị Lan (giữa) ăn mừng tấm HCV Kurash hạng cân 70kg nữ. Ảnh: Quyết Thắng

Đoàn TTVN bước vào ngày thi đấu thứ hai với kỳ vọng sẽ giành thêm những tấm HCV để tiến gần hơn tới mục tiêu đạt từ 65 HCV tại kỳ Đại hội năm nay. Tuy nhiên, phải đến cuối buổi chiều hôm qua (2-12) các VĐV đội tuyển Kurash mới mang về những tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu này. Theo đó, lần lượt các VĐV Trần Thị Thanh Thủy (hạng 70kg nữ), Lê Đức Đông (dưới 66kg nam), Vũ Ngọc Sơn (dưới 73kg nam) và Bùi Minh Quân (dưới 81kg nam) cùng vượt qua các đối thủ của mình để bước lên bục nhận giải thưởng trong nền nhạc quốc ca Việt Nam. “Cơn mưa Vàng” của đội tuyển Kurash Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 30 khép lại với tấm HCV thứ 5 của VĐV Nguyễn Thị Lan ở hạng cân dưới 70kg nữ.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày thi đấu chính thức, đội tuyển Kurash đã mang về cho đoàn Việt Nam 7 HCV. Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên (1-12), VĐV Trần Thương (hạng dưới 90kg nam), Hoàng Thị Tình (dưới 52kg nữ) đã xuất sắc vượt qua đối thủ ở trận chung kết để giành HCV.

Ngoài những tấm HCV của môn Kurash, trong ngày 2-12, các VĐV Việt Nam còn giành thêm 7 HCB và 7 HCĐ. Trong đó, riêng môn võ gậy (Arnis) đóng góp tới 5 tấm HCB của các VĐV Văn Công Quốc (dưới 55kg nam), Nguyễn Đức Trí (dưới 60kg nam), Vương Thanh Tùng (trên 65kg nam), Nguyễn Thị Hương (dưới 50kg nữ) và Nguyễn Thị Cúc (trên 60kg nữ). Hai tấm HCB còn lại là ở môn cử tạ. Đô cử Thạch Kim Tuấn đạt tổng cử 304kg (cử đẩy 169kg và cử giật 135kg) đã để thua Yuli Eko (Indonesia) - người giành HCV hạng cân 61kg của nam tới 5kg. Đô cử Nguyễn Thị Thúy cũng giành HCB hạng cân 55kg nữ với tổng cử 197kg (cử giật 82kg và cử đẩy 115kg). Tấm HCV ở nội dung này thuộc về VĐV chủ nhà Philippines với tổng cử 211kg.

Thạch Kim Tuấn chỉ mang về cho đoàn TTVN tấm HCB nội dung cử tạ hạng 61kg nam. Ảnh: Quý Lượng

Ngoài 5 tấm HCB, các VĐV môn võ gậy còn mang về cho đoàn Việt Nam thêm 3 tấm HCĐ của các VĐV Đoàn Thị Nhuần (dưới 55kg nữ), Lê Thị Vân Anh (dưới 60kg nữ) và Vũ Đức Hùng (dưới 65kg nam). Những tấm HCĐ còn lại mà đoàn TTVN giành được trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 đến từ các VĐV Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn), Nguyễn Thị Phương Trinh (2 môn phối hợp cá nhân nữ - duathlon), Nguyễn Thị Quyên (cử tạ, 49kg nữ) và đội tuyển bóng rổ nam (nội dung 3x3). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, Việt Nam tham gia nội dung Duathlon. Giành HCV là VĐV chủ nhà Monica Torres - đương kim vô địch châu Á.

Tấm HCĐ của đội tuyển bóng rổ nam nội dung 3x3 cũng mang ý nghĩa lịch sử cho TTVN trong suốt 6 kỳ SEA Games vừa qua, đồng thời là cột mốc đánh dấu sự phát triển của bộ môn bóng rổ Việt Nam trên đấu trường khu vực. Ở trận bán kết, đội tuyển bóng rổ nam 3x3 của Việt Nam đã để thua với tỷ số 18-20 trước Indonesia và thắng Thái Lan ở trận tranh HCĐ với tỷ số 21-17. Trong khi đó, đội bóng rổ nữ lại nhận thất bại 7-21 trước Malaysia ở trận tranh HCĐ và xếp hạng 4 chung cuộc ở nội dung 3x3.

Ngày 2-12 là ngày thi đấu thành công của đội tuyển quần vợt Việt Nam khi tay vợt Savanna Lý Nguyễn đã giành quyền chơi trận bán kết nội dung đơn nữ sau khi có được chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ nước chủ nhà Anna Clarice Conwi Patriminio với tỉ số 6-2, 6-2. Đối thủ của Savanna ở trận đấu tới sẽ là tay vợt Priska Madelyn Nugroho (Indonesia) - người đã bất ngờ loại hạt giống số 1 Peangtarn Plipuech (Thái Lan) với tỉ số 6-1, 6-4 ở trận đấu diễn ra cùng ngày.

Daniel Cao Nguyễn là niềm hy vọng vàng của Quần vợt Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: VTF

Tại nội dung đơn nam, cả Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn đều có trận mở màn đầy thuận lợi. Hạt giống số 1 Daniel Cao Nguyễn có chiến thắng 6-0, 6-3 trước tay vợt không được xếp hạng hạt giống là Kenny Bun (Campuchia). Anh sẽ chạm trán tay vợt hạt giống số 6 Christian Didier Chin (Malaysia) ở tứ kết. Còn Lý Hoàng Nam cũng giành phần thắng khi đối đầu với Muhammad Rifqi Fitriadi (Indonesia) với tỉ số 6-1 ở cả 2 set đấu. Lọt vào tứ kết, Hoàng Nam sẽ chạm trán Hao Yuan Ng (Singapore).

Ở môn bóng đá nữ, với việc đội tuyển nữ Thái Lan giành chiến thắng 5-1 trước Indonesia ở lượt trận ngày 2-12 đã giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng B do hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Philippines, trong khi Thái Lan đối đầu với Myanmar tại vòng bán kết.

Việc giành thêm 5 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 30, đoàn TTVN tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với thành tích 15 HCV, 20 HCB, 16 HCĐ.

Ngày hôm nay (3-12), SEA Games sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 3 và đoàn Việt Nam có thêm nhiều hy vọng giành HCV ở các nội dung khi nhiều VĐV thế mạnh bước vào tranh tài.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kurash-mang-mua-vang-cho-doan-the-thao-viet-nam/