Kurd đánh IS, Syria đánh phiến quân: Thùng thuốc súng đã nổ

Trong hai ngày, cả miền đông và bắc Syria rung chuyển bởi hàng loạt xung đột quân sự bắt nguồn từ tất cả các lực lượng hiện diện tại đây

Syria đánh lớn phiến quân

Đêm ngày mùng 4, rạng sáng mùng 5/11, quân đội Syria phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của phiến quân đối lập Tây Nam thành phố Aleppo. Cuộc tấn công này nhằm mục đích đáp trả lại các sự khiêu khích trước đó của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) nhằm vào các căn cứ của quân đội chính phủ.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho phát biểu trên Almasdar cho rằng cuộc tấn công này không mang mục đích của những hành động trả đũa. Quân đội Syria đang chuẩn bị một số chiến dịch quy mô lớn và kiên quyết tiêu diệt HTS ở Idlib và Aleppo.

Diễn biến trong cuộc chiến chống lại khủng bố ở Idlib ngày càng phức tạp khi các nhóm khủng bố nhỏ hoặc bị quân đội Syria tiêu diệt trước đó đã tập hợp lại dưới sự chỉ đạo của HTS. Đáng kể trong đó là một nhóm phiến quân Faylag al-Rahman. Sau khi bị tiêu diệt ở vùng Đông Ghouta hồi đầu năm, tàn quân của nhóm này khoảng 300 tay súng với đày đủ trang thiết bị vũ khí với nhiều xe cơ giới đã đầu quân cho HTS.

Quân đội Syria chiến đấu trong một cứ điểm

Ngoài ra, nhiều nhóm khủng bố nhỏ với quy mô trên dưới 1.000 tay súng tại Idlib thay vì rút khỏi khu vực theo thỏa thuận Sochi đã gia nhập vào HTS để tiếp tục ở lại khu vực này và chiến đấu chống lại quân đội Syria.

Đồng thời, lực lượng HTS cũng đang có những động thái chuẩn bị chiến tranh lâu dài khi chúng đào những đường hầm rộng và sâu nhiều mét dưới mặt đất với mục đích tránh sự tấn công bằng bom của không quân Nga - Syria, đồng thời dễ dàng tổ chức các cuộc phục kích, chiến tranh du kích trong địa hình thành thị.

Về phía các lực lượng đối lập Syria tại Idlib, hiện chỉ còn HTS tuyên bố chiến đấu đến cùng tại tỉnh thành này. Lực lượng được hậu thuẫn từ Thổ Nhĩ Kỳ đang rút lui đáng kể khỏi Idlib. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng lực lượng này chỉ đơn thuần rút khỏi Idlib để dồn quân sát vùng Đông Euphrates để tiến hành các cuộc chiến nhằm vào lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.

Người Kurd và IS thương vong đáng kể

Thùng thuốc súng giữa Syria và HTS đã được châm ngòi và phát nổ. Trong khi ở phía Đông, các cuộc đụng độ nổ ra quyết liệt giữa lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với khủng bố IS.

Vào ngày 4/11, một chiếc xe chứa bom tự sát (VBIED) đã phát nổ gần một trụ sở của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ở đường al-Noor, thành phố Raqqa, khiến ít nhất 50 thành viên của SDF thương vong.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận đứng sau vụ nổ này, và nói rằng, chính các tay súng thánh chiến của nhóm khủng bố ở Raqqa thực hiện vụ tấn công.

Hãng thông tấn Hawar của người Kurd (ANHA) lại báo cáo rằng, chỉ có một dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công, tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng, một số tay súng của SDF đã bị thương.

Vụ nổ xảy ra đúng một ngày sau vụ ám sát một nhà lãnh đạo hội đồng địa phương tại Raqqa, thủ phủ cũ của IS tại Syria, địa điểm đã được các tay súng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn giành lại một năm trước.

Các tay súng của lực lượng SDF

Trong một diễn biến khác, trong ngày 4/11, các phần tử khủng bố IS cũng đã lợi dụng một trận mưa lớn để đột kích vào các vị trí của người Kurd - SDF ở tây bắc Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor. Vụ tấn công này mang theo nhiều vũ khí hạng nặng, tuy nhiên, SDF đã bẻ gãy được cuộc đột kích.

Theo thông tin từ SDF, 31 phần tử khủng bố tử vong và hàng chục tên khác bị thương bởi các đòn phản công của SDF. Hai chiếc xe cơ giới của IS bị phá hủy, trong đó có 1 xe chở đầy chất nổ.

Trong một diễn biến liên quan, tại khu vực phía đông nam Deir Ezzor, IS cũng đã tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào vị trí của SDF tại Núi Baghouz chiến lược. Nếu có được cứ điểm này, IS có thể kiểm soát được một phần rộng lớn nối ngang qua biên giới Syria và Iraq.

Được hỗ trợ từ pháo hạng nặng và các cuộc không kích của liên quân Pháp và Mỹ, SDF đã có thể bẻ gãy đợt tấn công này. Khoảng 40 tay súng IS đã tử vong, trong khi nhiều tay súng của SDF cũng thiệt mạng.

Hiện tại, lực lượng SDF đã dừng các chiến dịch quân sự nhằm vào IS để tập trung quân lực chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân địa phương được quốc gia này hậu thuẫn. Vậy nhưng, lợi tình cảnh ngặt nghèo này của SDF và người Kurd, IS đang nỗ lực bành trướng thế lực và giành lại các căn cứ đã bị tiêu diệt trước đó.

Minh Thu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/kurd-danh-is-syria-danh-phien-quan-thung-thuoc-sung-da-no-3368615/