Kvitova bội thu giải thưởng của năm

Nội dung

(TNO) Sau một mùa giải “đột phá” về phong độ lẫn giải thưởng, tay vợt CH Czech Petra Kvitova vừa được bầu chọn là Tay vợt nữ xuất sắc nhất năm 2011.

Ở mùa giải vừa qua, tay vợt CH Czech có những thành tích xuất sắc hơn cả tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki về mọi mặt với 6 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Wimbledon và WTA Championships 2011. Thành tích trên giúp Kvitova từ vị trí 34 đầu năm nhảy vọt lên vị trí thứ 2 vào cuối năm trên bảng xếp hạng WTA với tỷ lệ thắng thua khá ấn tượng là 60-13 cùng với số tiền thưởng hơn 5 triệu USD.

Chưa dừng lại ở đó, Kvitova còn là nguồn cảm hứng của tuyển CH Czech khi góp công lớn giúp tuyển nước này lần đầu tiên sau 23 năm đăng quang ở Fed Cup 2011. Những chiến tích của Kvitova làm người hâm mộ quần vợt CH Czech được sống lại dư âm một thời “làm mưa làm gió” của huyền thoại Martina Navratilova trong làng banh nỉ thế giới.

“Mùa giải này thực sự là một giấc mơ quá tuyệt vời đối với tôi. Tôi sẽ nhớ mãi mùa giải năm nay trong sự nghiệp của mình và chắc chắn nó sẽ chắp cánh cho tôi có được những thành công tiếp theo”, Kvitova hạnh phúc nói trong lễ nhận giải.

CH Czech lần đầu tiên sau 23 năm đăng quang ở Fed Cup 2011 - Ảnh: Reuters

Ngoài giải thưởng Tay vợt xuất sắc nhất năm 2011, Kvitova còn được bình chọn là Tay vợt tiến bộ nhất năm 2011 và nhận giải thưởng Karen Krantzcke Sportsmanship Award cho thái độ thi đấu fair-play.

Trong khi đó, tay vợt Sabine Lisicki của Đức được bầu chọn là Tay vợt có sự trở lại ấn tượng nhất năm, còn Irina-Camelia Begu của Romania là Phát hiện mới của mùa giải 2011. Kveta Peschke (CH Czech) - Katarina Srebotnik (UAE) nhận giải thưởng Đôi nữ xuất sắc nhất sau khi thi đấu ấn tượng và đăng quang ở Wimbledon 2011...

Federer sớm đụng độ Nadal ở vòng bảng ATP Tour Finals

Đương kim vô địch Roger Federer và Rafael Nadal sẽ sớm đụng độ nhau khi được xếp chung nhóm B ở giải ATP Tour Finals diễn ra ở London (Anh). Cuộc giáp mặt này hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi “Tàu tốc hành” Federer từng đánh bại Nadal ở trận chung kết giải này năm trước.

Roger Federer (trái) hội ngộ với Rafael Nadal tại ATP Tour Finals - Ảnh: Reuters

Nhưng tay vợt Tây Ban Nha Nadal lại đang dẫn 17-8 ở tỷ lệ đối đầu và vừa đánh bại tay vợt Thụy Sĩ ở chung kết Pháp mở rộng 2011. Hơn nữa, 2 tay vợt cũng có sự chuẩn bị khác nhau trước thềm giải đấu lớn cuối cùng của năm.

Trong khi Federer đang thăng hoa với 2 danh hiệu liên tiếp (Basel Open và Paris Masters), thì Nadal vừa dành 1 tháng nghỉ ngơi sau thất bại ở Shanghai Masters hồi tháng trước.

Cùng nhóm với Federer và Nadal còn có Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) và tay vợt số 1 của Mỹ Mardy Fish.

Nhóm A cũng không kém phần hấp dẫn khi có sự hiện diện của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, Andy Murray, David Ferrer và Tomas Berdych. Tuy nhiên, người hâm mộ đang lo ngại khả năng vắng mặt của Djokovic khi tay vợt này liên tục tái phát chấn thương phải rút lui sớm ở các giải đấu gần đây.

Giải sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 21 - 27.11.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20111117/kvitova-boi-thu-giai-thuong-cua-nam.aspx