Kỳ 1: Khu dân cư xuất hiện trên đất nông nghiệp

Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại phưỡng Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị xây dựng nhà cửa trong sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo phường và các cán bộ chuyên trách.

Tại Ngõ 140 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, phần lớn diện tích đất ở đây vốn là đất nông nghiệp, không được phép xây dựng công trình kiên cố. Nhưng trên thực tế, rất nhiều nhà kiên cố, nhà cao tầng được người dân xây dựng và đàng hoàng đưa vào sử dụng. Ngôi nhà số 72 ngách 145/45 Phố Vĩnh Hưng cũng được xây dựng kiên cố, thậm chí chủ nhân của nó còn đàng hoàng sơn nhà mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào từ phía chính quyền.

Ngõ 259 Phố Vĩnh Hưng cũng vậy, rất nhiều nhà kiên cố từ 1 - 3 tầng cũng được người dân đua nhau xây dựng. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà đánh biển số 63B được sơn màu hồng. Công trình này được đưa vào sử dụng cách đây không lâu, chủ nhân của nó còn cho làm hàng rào sắt bảo vệ ban công, lắp đặt điều hòa. Rất nhiều ngôi nhà ở đây có nguồn gốc đất nông nghiệp và được xây kiên cố như thế. Chưa có “sổ đỏ” nên giá trị căn hộ ở đây không cao, người mua chủ yếu là người địa phương biết rõ nguồn gốc đất của nhau. Nhưng cũng không có không ít người tỉnh ngoài cũng chọn mua nhà ở đây vì giá hợp lý và được chủ đất “động viên”, “tới đây đất này thành khu đô thị hết, chắc chắn được hợp thức hóa giấy tờ”. Còn kể cả chưa làm được “sổ đỏ” cứ yên tâm mà ở vì chẳng có ai động tới, vì công trình nằm xen trong khu dân cư, không có dự án nào quy hoạch vào đây nên không lo bị thu hồi.

Tại phường Vĩnh Hưng, nhiều công trình được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp. Ảnh: Gia Bảo

Tại phường Vĩnh Hưng, nhiều công trình được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp. Ảnh: Gia Bảo

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, đây là những công trình cũ, hiện không có công trình xây mới. Theo cách trả lời này của ông Chủ tịch phường thì sai phạm có lẽ được ngủ yên trong quá khứ nên không cần thiết phải xử lý?

Theo luật định, những công trình như này ngoài việc bị xử lý về mặt hành chính còn bị cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng có lẽ những quy định và luật định của TP và Chính phủ dường như đang không tồn tại ở phường Vĩnh Hưng.

Điều đáng nói không ít công trình xây trên đất nông nghiệp tại phường Vĩnh Hưng được làm ngay trong giai đoạn Hà Nội thực hiện năm “Trật tự văn minh đô thị”; “Năm kỷ cương hành chính”. Đương nhiên, không thể bỏ qua trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng khi bỏ qua những chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội… để không ít công trình xây dựng vi phạm luật đất đai và xây dựng đàng hoàng được thi công và đưa vào sử dụng. Mới đây, nói về xử lý sai phạm trong xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định kể cả công trình lớn mà vi phạm từ móng, từ tầng 1 cũng phải đập bỏ để giữ gìn kỉ cương.

Mới đây, tại phiên giải trình do Thường trực HĐND TP tổ chức, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, do lực lượng thanh tra xây dựng chưa làm hết trách nhiệm, chứ nếu làm hết trách nhiệm thì không thể có vi phạm trật tự xây dựng xảy ra được vì “nhà dân xây dựng, sửa chữa, lực lượng thanh tra biết cả từng xe cát...”.

Tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra ở nhiều nhóm như các dự án, công trình do chủ đầu tư, các công ty thực hiện; vi phạm của các cá nhân, chủ thể, hộ gia đình; vi phạm trên đất nông nghiệp; phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo; xây dựng trên đất rừng... Chủ tịch UBND TP cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là ở cơ sở phát hiện không kịp thời và thậm chí có cả trường hợp bao che, làm ngơ, để vi phạm, dẫn đến công trình vi phạm xây xong, thậm chí quy mô lớn mới được phát hiện… Quan điểm của TP là giao cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

(Còn nữa)

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-1-khu-dan-cu-xuat-hien-tren-dat-nong-nghiep-168614.html