Kỳ 1: Lập lại trật tự với bãi xe không phép

Những ngày qua, hàng trăm cư dân sống tại Linh Đàm lo lắng khi hay tin bãi xe lớn nhất bị đóng cửa, hóa ra trước nay, bãi xe này hoạt động không phép…

Muốn đi đến tận gốc, điều đầu tiên vẫn phải nhắc tới câu chuyện pháp lý của bãi xe bên trong lô đất CC6B do Tổng HUD quản lý thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo quy hoạch, hàng ngàn mét vuông đất tại lô CC6B được dùng làm dự án (DA) phục vụ xây dựng những công trình công cộng và công viên cây xanh. Chủ đầu tư là Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Thực tế, đất ở dạng “hoang hóa” và có cá nhân tự lập bãi trông xe không phép và cũng là lý do để không ít cư dân sống tại nơi đây mua và gửi xe để hướng tới niềm tin còn lâu DA mới triển khai.

Về mặt pháp lý, những bãi trông xe tự phát dù lớn hay nhỏ cũng phải bị loại bỏ, chủ bãi cũng như chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính ban đầu cho việc sử dụng đất không đúng với chức năng được TP cấp phép. Cho dù người dân và chủ bãi có thỏa thuận với nhau nhưng những rắc rối liên quan đến phòng chống cháy nổ, an ninh, tài sản… khi xảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm.

Bãi xe tại lô đất CC6B. Ảnh: M.H

Tháng 8- 2017, bãi xe có sức chứa trên 500 xe ô tô này, chủ yếu ảnh hưởng đến cư dân sống tại các tòa nhà HH1 đến HH4 bị UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu sau ngày 15-8, các tổ chức cá nhân sử dụng đất sai mục phải tự thu dọn, tháo dỡ các trang thiết bị, di chuyển toàn bộ các phương tiện ô tô, xe máy nằm trong khu đất sớm bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Tháng 5-2018, UBND phường Hoàng Liệt có thông báo "Về việc di chuyển phương tiện ô tô, xe máy ra khỏi lô đất CC6B Bán đảo Linh Đàm". Cụ thể, yêu cầu trước 19g ngày 20-5, các tổ chức, cá nhân đang tổ chức triển khai thác, trông giữ phương tiện tại lô đất CC6B Bán đảo Linh Đàm dừng ngay việc trông giữ việc tiện không phép và di chuyển toàn bộ phương tiện ra khỏi lô đất trên và đề nghị các chủ phương tiện không được cho xe vào trong lô đất này.

Đối với các phương tiện đỗ dưới lòng đường, vỉa hè xung quanh khu vực tổ hợp HH Linh Đàm, UBND phường Hoàng Liệt cũng có thông báo, tuyên truyền nhân dân không được để phương tiện trên lòng đường, vỉa hè nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, trật tự đô thị khu vực. Nhưng cũng như lần trước nhiều chủ xe đã gây áp lực với lực lượng làm nhiệm vụ bằng cách cho xe đỗ dưới lòng đường gây ách tắc giao thông.

Ở góc độ quản lý, UBND quận Hoàng Mai và UBND phường Hoàng Liệt đang muốn lập lại trật tự, không muốn tồn tại một bến xe không phép khủng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nhất là phòng chống cháy nổ.

Hiện khu HH với 12 tòa chung cư từ 36 đến 41 tầng với khoảng hơn 10.000 căn hộ và hàng vạn người sinh sống nhưng chỉ có duy nhất 1 tầng hầm để xe máy, không có lấy một điểm đỗ ô tô. Con số thống kê cho thấy, chỉ riêng bãi xe thuộc lô đất CC6B cũng có tới trên 500 xe ô tô gửi vào đây nên trước việc UBND phường Hoàng Liệt thông báo và cho lực lượng đến làm nhiệm vụ đóng cửa bãi xe không phép đã khiến nhiều chủ xe lo lắng.

(Còn nữa)

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ky-1-lap-lai-trat-tu-voi-bai-xe-khong-phep-115998.html