Kỳ 1: Nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có các đảng bộ, chi bộ Đảng duy trì nghiêm túc, đạt hiệu quả tốt sinh hoạt chuyên đề 'Giữ trọn lời thề đảng viên' theo định kỳ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức lẫn hành động của các chi bộ và đảng viên trong giai đoạn mới.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã đi sâu tìm hiểu ở một số tổ chức cơ sở Đảng và trò chuyện với những người phụ trách công tác Đảng ở Hà Tĩnh để có thể thấy rõ hơn về những nỗ lực để "giữ trọn lời thề của người đảng viên" nơi đây.

Từ lời tuyên thệ thiêng liêng trong ngày kết nạp Đảng

Trong một lần tác nghiệp vào chiều ngày 10/7/2023, chúng tôi vinh dự được theo chân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng về tham dự buổi Lễ kết nạp Đảng cho 9 em học sinh ưu tú của Trường THPT Lý Chính Thắng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Đây đều là những học sinh tiêu biểu, đoàn viên ưu tú được nhà trường, tổ chức đoàn bồi dưỡng, rèn luyện. Các em có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại giỏi trở lên, đạt giải cao tại các cuộc thi; có đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, các phong trào trong nhà trường. Dù đã hơn 11 năm tuổi Đảng nhưng được theo dõi buổi Lễ kết nạp Đảng của Trường THPT Lý Chính Thắng, những ký ức về ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong tôi lại hiện về rõ mồn một như những thước phim quay chậm.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Trường THPT Lý Chính Thắng (Hương Sơn)

Trong buổi lễ trang nghiêm và thiêng liêng ấy, chắc hẳn 9 em học sinh ưu tú của Trường THPT Lý Chính Thắng sẽ không quên khoảnh khắc và cảm xúc khi giương cao nắm tay mình để hô vang lời tuyên thệ: Hôm nay vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối phục tùng kỷ luật và sự phân công của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”.

Nói đến lời thề của đảng viên là nói đến lương tâm, danh dự, phẩm chất, giá trị, uy tín, thanh danh của người cộng sản. Với những đảng viên có ý thức và giàu lòng tự trọng, lời thề trong ngày lễ kết nạp Đảng đã trở thành một trong những động lực để rèn luyện, tu dưỡng tốt hơn, phấn đấu bền bỉ hơn, có nhiều đóng góp tích cực hơn cho tập thể, cho tổ chức đảng nơi mình công tác. Qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; cũng nhờ đó, bản thân ngày càng hoàn thiện về phẩm chất nhân cách và không ngừng tiến bộ, trưởng thành.

Lời thề của những đảng viên chân chính thực chất là lời bảo đảm cam kết chính trị hàng đầu về lòng trung thành, chí tiến thủ và tinh thần suốt đời phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và cách mạng. Vì mang theo lời thề thiêng liêng ấy, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, có hàng ngàn, hàng vạn đảng viên đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nước, vì dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã chúc mừng 9 em học sinh Trường THPT Lý Chính Thắng được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời mong muốn các đảng viên mới phát huy tinh thần và bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động của nhà trường và địa phương; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong lao động và học tập, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao quyết định kết nạp Đảng cho 9 đảng viên Trường THPT Lý Chính Thắng

Với những người đảng viên, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ đội tiền phong của những người chiến sĩ cách mạng, dù ở đâu, lúc nào, trên cương vị gì, nhất là trong những lúc khó khăn, cam go, thử thách và trước những cám dỗ “mồi phú quý, bả vinh hoa”, mỗi đảng viên đừng bao giờ quên mình đã có một lời thề thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trước anh linh Bác Hồ vĩ đại. Muốn trọn đời theo Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy biết khắc cốt ghi tâm những lời thề trong ngày kết nạp Đảng, góp phần làm cho danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là niềm tin, niềm tự hào và trở thành “danh thơm, tiếng tốt” có sức hút, sức hấp dẫn đối với mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đó cũng là một cách bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam bền vững nhất.Đồng thời, là việc làm thiết thực để góp phần phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là những năm gần đây, một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tự đánh mất những phẩm giá cao đẹp của người cộng sản, làm hoen ố danh dự của đảng viên. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới thực trạng này là do cán bộ, đảng viên không nhận thức hết ý nghĩa của những lời thề thiêng liêng từ ngày đầu là đảng viên mới; không ứng xử trọn vẹn, thủy chung với những lời tuyên thệ đã từng cất lên từ trái tim mình trong buổi lễ kết nạp Đảng; không kiên tâm, bền bỉ nuôi dưỡng, bồi đắp và bảo toàn danh dự hai chữ “đảng viên”- một danh xưng là niềm ước mơ, khát vọng cháy bỏng mà mình hằng phấn đấu, theo đuổi và ngưỡng mộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng: Đừng quên rằng, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có những Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức hội nghị định hướng đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đợt sinh hoạt nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, Nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Đây là cách làm sáng tạo, thiết thực. Bởi, thời gian qua, hàng loạt quan chức hầu tòa, nhân dân đặt ra câu hỏi với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng: Ai còn nhớ, ai đã quên lời thề đảng viên?

Tới việc giữ trọn lời thề đảng viên: “Nói phải đi đôi với làm”

Nghị quyết Trung ương V Khóa XIII xác định: “Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng”.

Quá trình phấn đấu rèn luyện, khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trong giờ phút thiêng liêng ấy, dưới cờ Đảng quang vinh và trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người được kết nạp đảng viên dõng dạc đọc lời thề. Đó chính là lời tuyên thệ trước Đảng, cam kết chính trị về lòng trung thành, chí tiến thủ và tinh thần suốt đời tu dưỡng, rèn luyện, giữ trong sạch phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người cộng sản, phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Song lời thề không chỉ đọc ở ngày kết nạp, không “đánh trống, bỏ dùi”, mà đòi hỏi mỗi đảng viên phải khắc cốt, ghi tâm và giữ trọn suốt cuộc hành trình theo Đảng, đã thề trước Đảng thì phải luôn làm đúng những điều đã hứa với Đảng, với dân.

Sự thống nhất giữa lời nói với việc làm được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng; bản thân Người là tấm gương sáng ngời về nói đi đôi với làm.

Nói đi đôi với làm là vấn đề có tính nguyên tắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi “Nói” ở đây là nhận thức đúng và nói đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; “Làm” là mỗi cán bộ, đảng viên phải hành động đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là mệnh lệnh của Đảng mà còn là biểu hiện của đạo đức, lẽ sống, là sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thời gian qua, tại Hà Tĩnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện lời thề với Đảng, luôn hành động vì ích nước, lợi dân.

Tuy nhiên, bên cạnh nhân tố tích cực thì cũng còn tình trạng nói không đi đôi với làm, nói một đường, làm một nẻo, nói nhưng không làm đang diễn ra ở không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số người có chức vụ; không nghiêm khắc với chính mình, bị sa ngã trước những cám dỗ vật chất, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, xa dân… đã bị xử lý. Họ không chỉ đánh mất chính mình mà còn làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng, gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước và Nhân dân, đi ngược lại với lời thề trước cờ Đảng.

Theo số liệu báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều đảng viên vi phạm lời thề khi vào Đảng, bị xử lý. Cụ thể đã có 29 tổ chức đảng và 151 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng và 107 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 95 đảng viên. Kiểm tra 536 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 330 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra 154 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách Đảng; kiểm tra 594 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát 659 đảng viên; giám sát 635 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật 133 đảng viên. Giải quyết tố cáo 18 đảng viên, kết luận tố đúng có vi phạm 04 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Đây là những con số đã phản ảnh khá đầy đủ về tình hình sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Hà Tĩnh năm vừa qua, đồng nghĩa với việc rất nhiều đảng viên đã không nghiêm túc thực hiện trọn vẹn lời thề mà họ đã tuyên trước cờ Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nếu như không muốn nói họ đã phản bội Đảng, phản bội chính mình. Đây là lý do làm cho niềm tin của quần chúng đối với Đảng ta đã có lúc, có nơi bị suy giảm đáng kể.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Gần đây nhất, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Quy định số 17-QĐ/TU ngày 2/6/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng ở thôn, tổ dân phố”.

Đảng bộ Hà Tĩnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 627 tổ chức cơ sở đảng, 4.131 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gần 100.000 đảng viên. Tập trung cao cho nhiệm vụ này, các đảng bộ cấp huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề như: BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10/11/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; BTV Thị ủy Kỳ Anh ban hành Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 3/2/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ”; Huyện ủy Lộc Hà ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 6/6/2022 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”…

Cụ thể hóa nghị quyết sát thực tiễn, cấp ủy các cấp đã xây dựng các ngân hàng chuyên đề nhằm đưa sinh hoạt chi bộ sát với thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công cấp ủy cấp trên dự, trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy chi bộ; tổ chức sinh hoạt điểm, tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã quan tâm triển khai sôi nổi sinh hoạt chuyên đề theo từng chủ đề cụ thể, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng như: “Tự soi, tự sửa”; về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương”… Nhiều đơn vị, địa phương còn xây dựng các chuyên đề sát với thực tiễn nhiệm vụ như: “155 năm thành lập huyện Hương Khê - những cột mốc đáng nhớ”; “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với truyền thống văn hóa, con người Hương Sơn”… Không dừng lại ở đó, hiện nay, nhiều đảng bộ cấp huyện như: TP. Hà Tĩnh, TX. Kỳ Anh, Can Lộc, Cẩm Xuyên… bắt đầu triển khai thí điểm mô hình xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” theo Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” bao gồm các nội dung: thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Trần Phong – Bá Quỳnh

Kỳ 2: Củng cố lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ky-1-nang-cao-y-thuc-tu-giac-ren-luyen-tu-soi-tu-sua-post267705.html