Kỳ 1: 'Sát thương' người nổi tiếng bằng bạo lực mạng

Chuyện anti-fan không hài lòng với việc làm của người nổi tiếng và công kích họ trên mọi 'mặt trận' xảy ra rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở việc khen chê, góp ý một cách văn minh thì nhiều hội nhóm lại có những hoạt động chỉ trích nặng nề, có tính xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền lợi của người khác.

Hội nhóm anti-fan và những hậu quả khôn lường

Hội anti-fan hoa hậu Y.N có hơn 600.000 thành viên.

Thành viên tăng như “vũ bão”

Một tuần sau đăng quang cuộc thi hoa hậu gần đây, tân hoa hậu Y.N, đối diện với làn sóng tẩy chay từ một bộ phận cộng đồng mạng. Họ không hài lòng về những phát ngôn của cô liên quan đến bạn trai, bạn học cùng trang lứa, hay khi kể tên những người nổi tiếng của quê hương mình… Dù sau đó hoa hậu này đã lên tiếng xin lỗi nhưng hội anti-fan nàng hậu vẫn không ngừng gia tăng số thành viên.

Hiện tại, hội này đã có hơn 600.000 thành viên, có thể nói là “khủng” nhất trong các hội nhóm anti-fan trong làng giải trí Việt từ trước đến nay. Họ yêu cầu cô hoa hậu phải trả lại vương miện, cho rằng cô không đủ khả năng để đi thi quốc tế, thậm chí tràn vào cả fanpage của Hoa hậu Thế giới để bóc phốt và đề nghị BTC cuộc thi này xóa tên cô khỏi cuộc thi nếu người đẹp góp mặt tại đấu trường nhan sắc này. Nhóm anti-fan này được cho là hoạt động có quy mô, thậm chí còn cầm băng rôn yêu cầu cô trả lại vương miện. Vì làn sóng chỉ trích của anti-fan quá lớn, mọi hoạt động sau đăng quang của hoa hậu Y.N. buộc phải “đóng băng”.

Cách đây không lâu, hoa hậu T.A, cùng chung Cty quản lý với hoa hậu Y.N cũng chịu chung số phận khi bị lập nhóm anti-fan rất đông thành viên. Cô từng được khán giả yêu mến, ủng hộ khi dự thi Miss Grand International 2022 nhưng sau đó lại liên tục vướng vào loạt tin đồn như đạo văn trong phần thuyết trình tại Miss Grand Vietnam 2022, bỏ tiền mua lượt bình chọn,... Lùm xùm này khiến nàng hậu bị một bộ phận cộng đồng mạng lập nhóm anti-fan với hơn 40.000 thành viên, con số thành viên hiện tại là khoảng hơn 60.000 người.

Một á hậu khác cũng bị cộng đồng mạng lập nhóm anti-fan trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ là B.N, với khoảng 20.000 thành viên. Cô bị ghét bỏ vì bị cho có nhiệm kỳ khá nhạt nhòa, không tích cực tham gia các hoạt động dù đăng quang một cuộc thi quốc tế. B.N. còn bị chê có nhiều hành động kém tinh tế, cố tình lấn lướt hoa hậu M.P. khi chọn diện trang phục trình diễn "final walk" lộng lẫy, thiết kế công phu hơn cả hoa hậu hay chuyện là á hậu trong nước nhưng liên tục đội vương miện hoa hậu quốc tế trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023,…

Tẩy chay trên mọi mặt trận

Trước dàn người đẹp trẻ này, làng giải trí Việt từng chứng kiến nàng hậu quốc dân P.H cũng bị lập hội nhóm anti-fan với hơn 48.000 thành viên tham gia. Từ nàng hậu được công chúng gọi là “hoa hậu quốc dân”, P.H bất ngờ bị quay lưng sau phát ngôn kém duyên đáp trả fan. Tuy nhiên, lùm xùm đỉnh điểm nhất trong sự nghiệp của P.H lại chính là nghi vấn vô ơn, chèn ép đồng nghiệp tại một show thời trang hay bị “tố” nói dối chuyện sang Mỹ sinh con cho đại gia,…

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bị các anti-fan lập hội nhóm tẩy chay. Vì những phát ngôn gây tranh cãi, bất nhất trong nhiều thời điểm, hoa hậu H.G. cũng bị gắn mác "nữ hoàng đạo lý" đồng thời bị lập nhóm anti-fan.

Khi mới thành lập, hội nhóm này nhanh chóng có hơn 60.000 người tham gia và tăng dần đều, lên đến con số hơn 100.000 thành viên. Đây được xem như khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của H.G. Từ một trong những nàng hậu được yêu thích nhất, H.G. trở thành tâm điểm nhận về hàng loạt những chỉ trích, bị kêu gọi tẩy chay khắp các mặt trận, từ các sự kiện giải trí đến các chương trình truyền hình,…

Loạt chương trình có sự tham gia của người đẹp hay các nhãn hàng có H.G. làm gương mặt đại diện vì thế cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Cũng vì ồn ào này, nàng hậu sau đó đã phải ở ẩn trong khoảng thời gian dài, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tránh những phản ứng tiêu cực từ anti-fan.

Nữ ca sĩ T.T - một trong những nghệ sĩ năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện cũng bị lập nhóm anti-fan có đến 10.000 thành viên vì ồn ào thiện nguyện ủng hộ miền Trung lũ lụt cách đây vài năm. T.T cho biết đây không phải lần đầu cô bị chỉ trích nhưng bản thân vẫn cảm thấy buồn, bị tổn thương.

Nữ ca sĩ rất bức xúc khi nhiều anti-fan tấn công các nhãn hàng cô làm đại diện, quảng cáo. Cô khẳng định bản thân có công việc ổn định, kinh tế không phụ thuộc vào những hợp đồng quảng cáo nhưng số tiền từ việc cô làm đại diện nhãn hàng có thể giúp hàng chục, hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng, giúp cho nhiều trẻ em nghèo được đến trường.

“Nếu như mình sống sai trái đạo đức các bạn tấn công mình cũng được, nhưng mà chỉ vì mình mong muốn đi giúp người mà làm các bạn thấy không hài lòng mà tấn công mình, cướp mất công việc mình đang nuôi sống bao nhiêu người thì tội nghiệp họ quá”, T.T từng lên tiếng.

Mới đây, đại diện Cty quản lý của hoa hậu Y.N đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ hoa hậu Y.N. trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về". Theo đại diện Cty quản lý Y.N, các nhóm anti-fan nàng hậu này trên facebook hoạt động theo hình thức một diễn đàn, những người tham gia đa phần có những bài viết chỉ trích, "tẩy chay", thậm chí soi mói và miệt thị người đẹp. Bên cạnh đó, một số thành phần quá khích còn lên kế hoạch tấn công, quấy phá những doanh nghiệp không liên quan. Có những nhóm lập sẵn từ trước, chỉ chực chờ để đổi tên, lôi kéo người dùng, sau đó bán đi. Các nhóm tẩy chay còn lôi kéo thành viên quấy rối gia đình, người thân, chế ảnh, làm video bôi nhọ người khác, sử dụng công nghệ AI lồng tiếng, vu khống…“Trường hợp H.T.Y.N., các thành viên quá khích cổ vũ tấn công nhãn hàng, doanh nghiệp là bạn hàng/đối tác của S.V. Điều này đã đi quá xa, trở thành hành vi gây rối, phá hoại", đại diện Cty quản lý hoa hậu Y.N cho biết.

(Còn nữa…)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-sat-thuong-nguoi-noi-tieng-bang-bao-luc-mang-347888.html