Kỳ 1: Trộm cắp ngày càng gia tăng, tinh vi

Phương thức, thủ đoạn không mới nhưng loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp.

Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn không mới nhưng loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp.

Một đối tượng trộm cắp bị Công an bắt giữ.

Lợi dụng sơ hở để trộm cắp

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết, trong năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các loại tội phạm đều được kéo giảm. Tuy nhiên, vẫn còn một số loại tội phạm gia tăng như trộm cắp tài sản, giết người, tội phạm công nghệ cao.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 244 vụ trộm cắp tài sản, tăng 38 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tổng thiệt hại tài sản khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá làm rõ 184 vụ, bắt 262 đối tượng (đạt 75%), số vụ còn lại đang được điều tra.

Đa số đối tượng phạm tội không có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt là nhóm đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc, có nhiều tiền án tiền sự về trộm cắp tài sản, ra tù không có công việc nên dễ tái phạm. Phương thức, thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản chủ yếu là trộm nóng xe mô tô và đột nhập vào nhà dân, các cơ quan, công ty, xí nghiệp. Đặc biệt, trong năm nổi lên tình hình trộm két sắt nhà dân, nhất là ở thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu.

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 6.8.2023, gia đình anh N.T.T (sinh năm 1983, thường trú khu phố An Thới, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) khóa cửa nhà, đến nhà người thân ở cùng khu phố chơi. Khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, gia đình trở về, phát hiện kẻ trộm cắt cửa sổ nhà vào lấy trộm tài sản (tiền, vàng nữ trang), tổng thiệt hại 28 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19.8.2023, Công an Thị xã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1986, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân ở khu phố An Thới, phường An Tịnh để lấy trộm tài sản. Qua điều tra, đối tượng Hưng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, chiếm đoạt trên 78 triệu đồng.

Hay vụ trộm cắp tài sản (dây cáp điện lõi đồng) xảy ra vào tháng 10.2023 tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, huyện Gò Dầu. Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng giữa tháng 10, Công an huyện Gò Dầu phát hiện nhóm người gồm 7 đối tượng, là công nhân đang thi công nhà xưởng Công ty Sailun, móc nối với bảo vệ công ty cắt trộm dây cáp điện lõi đồng trong công ty mang ra ngoài bán cho các vựa ve chai.

Các đối tượng khai nhận, lợi dụng lúc không có công nhân làm việc lén lút vào công ty sử dụng kìm cắt trộm dây cáp điện lõi đồng bỏ vào bao nylon, mang ra khu vực phía sau công ty để ở hàng rào. Để mang dây điện ra khỏi công ty không bị phát hiện, các đối tượng cắt nhỏ ra, cất giấu trong người rồi đem đến cửa hàng ve chai bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm dây cáp điện lõi đồng, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Theo Công an huyện Gò Dầu, đối với thủ đoạn trộm nóng xe mô tô, đa phần các đối tượng không có nghề nghiệp, cờ bạc và nghiện ma túy, chuẩn bị sẵn công cụ bẻ khóa thường gọi là đoản; chúng đi từ 1-2 người trở lên chở nhau trên đường quan sát, tìm xe mô tô để sơ hở (xe cắm chìa khóa sẵn, xe không có người trông giữ, dựng xe nơi đông người không để ý trông chừng…).

Sau đó, một đối tượng đứng ở ngoài canh chừng cho người còn lại lén lút tiếp cận xe, dùng đoản bẻ khóa và lấy trộm, quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ tính bằng giây. Xe trộm được, chúng mang qua Campuchia tiêu thụ hoặc đến các tiệm cầm đồ ở địa phương khác bán.

Đối với trộm đột nhập, thường xảy ra vào ban đêm trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút sáng, một số ít xảy ra ban ngày khi nhà vắng người. Nơi thường xảy ra mất trộm là nhà dân, cơ quan Nhà nước, trường học, công ty, xí nghiệp, công trình xây dựng… Tài sản mất trộm là tiền, vàng để trong tủ, két sắt, xe mô tô, điện thoại di động. Các đối tượng thường đi từ 1-2 người trở lên, tìm được địa điểm trộm, một đối tượng ở ngoài canh gác, cảnh giới, tên còn lại đột nhập vào nhà tìm kiếm tài sản. Thời gian đột nhập lấy trộm tài sản đến khi tẩu thoát khoảng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản

Trong 11 tháng năm 2023, trên địa bàn huyện Gò Dầu xảy ra 55 vụ trộm cắp tài sản (tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022), gây thiệt hại tài sản như tiền, vàng, xe mô tô, điện thoại di động, laptop và các tài sản giá trị khác với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Công an điều tra làm rõ 33/55 vụ, xử lý hình sự 65 đối tượng (tỷ lệ điều tra khám phá đạt 60%).

Thượng tá Trần Tất Thành- Phó trưởng Công an huyện cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ, liên tục nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt, từng bước kiềm chế sự gia tăng của tội phạm này.

Tất cả địa bàn xã, thị trấn đều được phân công trinh sát Công an huyện phối hợp Công an xã rà soát, lên danh sách những nhóm, đối tượng có điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình. Công an huyện đã xác lập 4 chuyên án đấu tranh triệt phá 4 nhóm gồm 35 đối tượng trộm cắp tài sản, xây dựng 15 kế hoạch nghiệp vụ bắt giữ 30 đối tượng hoạt động phạm tội đơn lẻ, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện quản lý, vận hành 31 camera do UBND tỉnh cấp, 35 camera của UBND huyện cùng với 9 mô hình camera phòng, chống tội phạm ở các xã, thị trấn. Ngoài ra, còn có camera có sẵn của các hộ dân, cơ sở kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tạo thành một hệ thống rộng khắp. Khi có vụ việc về an ninh trật tự, cơ quan Công an có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh phục vụ cho công tác truy xét, bắt đối tượng gây án, xử phạt hành chính các vụ việc, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội đang diễn ra.

Mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm địa bàn khu dân cư” hoạt động rất hiệu quả, cung cấp cho cơ quan Công an nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng điều tra, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Thị xã Trảng Bàng có vị trí trọng điểm, giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Long An, Bình Dương, có 4 khu công nghiệp, tập trung đông người lao động, trong đó tạm trú trên 60.000 người và thường trú thuộc các huyện lân cận đến làm việc khoảng 40.000 người. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thị xã rất phức tạp, đặc biệt sau đợt dịch Covid-19, kinh tế có lúc bị đình trệ, nhiều công ty, xí nghiệp chưa có đơn hàng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập công nhân, nhiều người mất việc, thôi việc, cuộc sống khó khăn, nảy sinh ra các vụ trộm cắp tài sản, lừa đảo, cố ý gây thương tích.

Lực lượng Công an Gò Dầu bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản ở một công ty.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Trảng Bàng xảy ra 38 vụ trộm cắp tài sản (tăng 16 vụ so với năm 2022), làm rõ 29 vụ/24 đối tượng (8 đối tượng dân địa phương và 16 đối tượng ngoài địa phương); đã khởi tố 38 vụ/24 đối tượng (trong đó 17 trộm xe, tiền, điện thoại, làm rõ 15 vụ, bắt xử lý 12 đối tượng; 21 vụ trộm đột nhập, làm rõ 14 vụ, bắt xử lý 12 đối tượng).

Trung tá Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Công an thị xã Trảng Bàng cho biết, trước tình hình trên, Công an Thị xã chỉ đạo tăng cường toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá các vụ nổi lên như: giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham mưu Ban Chỉ đạo 138 chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cho người dân biết, tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình.

Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, địa bàn giáp ranh tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, truy xét nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp trên địa bàn; thành lập tổ truy xét và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đến Công an các địa phương giáp ranh, trại tạm giam… trao đổi thông tin, phối hợp truy tìm đối tượng. Tăng cường tổ chức tuần tra vũ trang, mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Công an Thị xã xây dựng nhiều mô hình nhằm vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cung cấp tin báo có giá trị giúp lực lượng Công an xử lý kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, trộm cắp tài sản.

Phương Thảo - Thiên Di

(Còn tiếp)

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ky-1-trom-cap-ngay-cang-gia-tang-tinh-vi-a166583.html