Kỳ 11: 'Nhân chứng sống' nói về thảo dược đẩy lùi bệnh nhanh chóng

Thời gian qua, khi báo CL&XH khởi đăng loạt bài về lương y Đỗ Thị Ngọ (ngụ thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) chữa bệnh xương khớp nức tiếng của người Mường. Sau khi báo đăng, rất nhiều bệnh nhân trong cả nước gọi điện lấy thuốc.

“Nhân chứng sống” nói về thảo dược đẩy lùi bệnh nhanh chóng

Trong danh sách bệnh nhân được lương y Ngọ chữa trị 2 tháng nay, có hàng trăm lượt người được bà chữa khỏi. Bà Lê Thị Hằng (ngụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) bị thoát vị đĩa đệm, vôi hóa đốt sống cổ, cơ thể bị liệt không đi lại được. Gia đình đưa chữa trị khắp nơi, từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.HCM nhưng không khỏi. Cách đây 2 tháng, đọc báo ĐS&PL thấy bài thuốc hay của lương y Ngọ liền gọi điện đặt thuốc, có người giao đến tận nhà, mới uống gần hết tháng thứ 2 bà Hằng đứng lên đi lại một cách kỳ diệu.

Chân dung lương y Ngọ

Để tiếp tục tìm “nhân chứng sống” về công dụng của bài thuốc, chúng tôi gọi điện vào số điện thoại của ông Nguyễn Quang Tình (ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) bệnh nhân đang lấy thuốc của lương y Ngọ cho biết: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống, chụp chiếu, chữa trị nhiều nơi không khỏi. Đến bệnh viện tỉnh điều trị cả tháng mà lưng vẫn đau đớn, không đi lại được. Nhưng khi vào nhờ bài báo tôi gọi lấy thuốc điều trị mới gần 2 tháng bệnh đỡ rõ rệt, đi lại dễ dàng, lưng không còn đau nữa. Tháng đầu tôi uống thuốc thang, tháng thứ 2 tôi uống cao lá, đây là vị thuốc Nam công hiệu thật. Nói thật, tôi chả biết các vị thuốc, chỉ mong nhà báo đi sâu viết các vị trong bài thuốc để nhiều người thoát hiểm may mắn”.

Còn bà Đặng Thị Hồng (ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: Bà bị thoát vị đĩa đệm nhiều năm, trước khi xuống xe vào nhà lương y Ngọ chữa, người thân phải khênh bằng cáng vào. Vì bà bị thoát vị đĩa đệm chân không bước nổi. Nhưng khi gọi điện lấy thuốc, uống 35 ngày bà đã ngồi dạy, bước đi. Đến hôm nay bà tiếp tục gọi lấy thuốc để chữa dứt điểm căn bệnh quái ác này.

Cô Nguyễn Thi Thiện (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết, ở quê cô nhiều người bị xương khớp, đi chữa khớp nơi nhưng không khỏi, thậm chí bị biến chứng các bệnh về gan, dạ dày, thần kinh... do dùng nhiều thuốc Tây và thuốc giảm đau.

May mắn đọc được báo ĐS&PL gọi điện lấy thuốc. Đến nay đã 3 tháng uống thuốc, căn bệnh của cô đã khỏi được 7 phần. Cô Thiện cũng cho biết, những bà con hàng xóm có nhiều người bị thoái hóa, gai đôi cột sống nhiều năm, chữa nhiều nơi không khỏi, giờ cũng gọi điện lấy thuốc lương y Ngọ. “Thuốc Nam của cô Ngọ là thảo dược ở vùng núi, là thuốc tự nhiên, được hái từ rừng sâu, bào chế không có hóa chất, không có tác dụng phụ, không biến chứng như Tây y. Chúng tôi mong báo tiếp tục đi sâu mổ xẻ những vị thuốc có trong bài thuốc của lương y để bà con yên tâm”, cô Thiện cho biết.

Lần đầu tiết lộ thảo dược quý giúp vạn người

Như vậy, đến thời điểm này, không riêng gì ông Tình, cô Thiện, tòa soạn cũng nhận được hàng ngàn cuộc gọi, khẩn mong báo tiếp tục mổ xẻ những vị thuốc quý trong bài thuốc xương khớp của lương y Ngọ. Để đáp ứng lòng mong mỏi của hàng vạn bệnh nhân, chúng tôi đã nói ra tâm tư, nguyện vọng của bà con với lương y Ngọ. Vị lương y cho rằng, về nguyên tắc thì ít khi các thầy lang giải thích các vị thuốc gia truyền của mình cho mọi người biết, nhưng vì lòng nhiệt thành của bạn đọc gần xa, lương y Ngọ sẽ lần lượt “mổ xẻ” nhưng vị thuốc quý trong bài thuốc gia truyền của người Mường này.

Vị thuốc "kê huyến đằng" rất quang trọng trong bài thuốc đặc trị bệnh xương khớp của lương y Ngọ

Theo lương y Ngọ tâm sự, trong bài thuốc chữa xương khớp của gia đình mình, thì “kê huyết đằng” hay còn được gọi với tên khác là cây dây máu, đây là loại dây leo thân gỗ, có nhựa màu nâu đỏ giống như màu máu gà là vị thuốc quan trọng bậc nhất trong bài thuốc của mình. Trong Nam y, kê huyết đằng được biết đến là vị thuốc có vị đắng nhưng hơi ngọt. Kê huyết đằng có tính ấm, có tác dụng bồi bổ khí huyết, mạnh xương, gân, cốt. Vị thuốc này rất thích hợp cho những người thường hay bị tê thấp, mỏi gối, ra mồ hôi, ứ huyết, kinh nguyệt không đều…

Với mong muốn tìm ra 1 loại thuốc điều trị bệnh xương khớp hiệu quả, lại thuận tiện cho việc sử dụng của người bệnh, lương y Ngọ đã cất công tìm tòi, bào chế với 50 vị thuốc khác. Ngoài bài thuốc dưới dạng lá, với ý tưởng bào chế một bài thuốc y học cổ truyền đã được tăng giảm các thành phần phù hợp cho tất cả các đối tượng người bệnh, bằng phương pháp hiện đại, loại thuốc đặc trị này đã được bào chế thành dạng viên dễ sử dụng. Bên cạnh vị thuốc kê huyết đằng, thành phần thuốc còn có các vị thuốc thiên niên kiện, phổ thục linh, sâm đại hành… Tất cả các vị thuốc đều có công dụng điều hòa khí huyết, điều trị các chứng bệnh về xương khớp, do đó mang lại hiệu quả điều trị bệnh cho người dùng.

Ngày nay, phương pháp điều trị bệnh bằng Nam y đang ngày càng phổ biến vì tính hiệu quả cũng như sự an toàn. “Hy vọng loại thuốc đặc trị về các bệnh xương khớp của tôi sẽ giúp những người bệnh không còn phải chịu đựng tình trạng đau nhức mà căn bệnh này mang lại. Từ đó cuộc sống của những người bệnh sẽ thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn”, lương y Ngọ cho biết.

Cũng theo lương y Ngọ, để hiểu rõ hơn về vị thuốc này, chính bà đã lần tìm trong "Từ điển cây thuốc và vị thuốc Việt Nam", giáo sư Đỗ Tất Lợi chép rằng: Cây dây máu là loại dây leo thân dài đến 10m. Sở dĩ có tên gọi máu người vì có nhựa đỏ như máu, có tác dụng tiêu trừ sự đau nhức. Từ kiến thức đó, cộng với y lý của người Dao, lương y Bình đã giúp cả vạn bệnh nhân mắc các bệnh về xương khớp thoát nạn. Trong đó, nhiều bệnh nhân trong thời kỳ cấp của bệnh thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, vôi hóa khớp, khô khớp, đau mỏi xương khớp, viêm khớp, thấp khớp, đâu dây thần kinh tọa, nhức mỏi toàn thân, guot hay phong thấp… đều được đẩy lùi nhờ cây thuốc lạ này.

Theo lương y Ngọ, cây dây máu được dùng từ hơn 1.000 năm trước, có vị đắng tính ôn, có tác dụng chữa kinh nguyệt không đều, sắc uống hoặc ngâm rượu...”. Lương y Ngọ kết luận: “Những cây thuốc thuộc họ huyết đằng là vị thuốc bổ, trong bài thuốc chữa bệnh xương khớp, nếu thiếu vị thuốc này coi như bài thuốc vứt đi”.

Bệnh dạ dày: Uống thuốc 1 tháng là khỏi

Lương y Ngọ cũng bắt đầu chữa trị dạ dày từ khi còn rất trẻ, nên người bệnh của bà nhiều vô kể. Đến bây giờ, bà không thể nhớ được, chỉ có những bệnh nhân cần theo dõi thì bà ghi tên tuổi vào sổ để tiện liên lạc, nhưng mấy cuốn sổ dầy cộp cũng đã hết. Nhớ lại trường hợp bệnh lâu năm “kinh điển” chưa từng gặp và được chữa khỏi, lương y Ngọ chia sẻ, đó là ông Nguyễn Văn Huy, ở TP. Hà Nội. “Ông Huy bị viêm loét dạ dày rất nặng, tới hơn 20 năm trời. Bữa ăn hàng ngày của ông chủ yếu là cháo. Người ông ấy gầy như... mo cau. Dùng thuốc của tôi sau vài tháng thì ông ăn uống bình thường được. Giờ ông ấy mập lên, da dẻ hồng hào. Thỉnh thoảng ông lại đến thăm tôi”, lương y Ngọ kể.

Bệnh tiểu đường: Uống 1 tháng là khỏi bệnh

Phát hiện mắc bệnh tiểu đường từ hơn 5 năm trước, chị Đào Minh Nguyệt, 45 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội cho biết, chị nhanh chóng bị sụt giảm cân nghiêm trọng từ 60 xuống 52 cân, trạng thái tinh thần suy sụp, mệt mỏi. Vì tình hình sức khỏe kém, chị Nguyệt phải nghỉ làm để tập trung ở nhà dưỡng bệnh vài năm nay.

Suốt nhiều năm, chị phải dựa vào các loại thuốc Tây để kiểm soát chỉ số đường huyết trong cơ thể. Chị Nguyệt cho biết, hiện tại dạ dày của chị Nguyệt bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Cách đây khoảng gần một năm, gia đình chị Nguyệt nghe tin lương y Ngọ có bài thuốc Nam chữa dứt điểm bệnh tiểu đường nên liên hệ để chạy chữa.

Theo lời chị Nguyệt, sau khi thăm khám, lương y Ngọ bốc thuốc theo chu kỳ 10 ngày cho chị Nguyệt uống. Sau khoảng thời gian đó thì chị Nguyệt phải đi viện xét nghiệm lấy chỉ số đường huyết mới, tiện cho lương y việc theo dõi. Đặc biệt, mỗi lần lên bốc thuốc, lương y đều dành thời gian để tâm sự, trò chuyện với bệnh nhân. Kể những câu chuyện vui, tấm gương đã vượt qua bệnh tật sống vui khỏe với con cháu, để làm động lực cho bệnh nhân.

“Tôi cũng phải thừa nhận là những lần trò chuyện đó đã ảnh hưởng đến bản thân rất nhiều. Từ khi bị bệnh, tôi hoàn toàn không thích giao tiếp với mọi người, vì cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau mỗi lần, được chia sẻ cùng lương y đều cảm thấy thực sự bình an, và thấy cuộc sống này thật đáng sống. Vì thế mà tôi giữ một tâm thế vui vẻ, tin tưởng dùng thuốc của lương y”, chị ngậm ngùi nhắc lại.

Ngoài việc chuyên trị bệnh xương khớp, tiểu đường, dạ dày, lương y Ngọ còn sở hữu các bài thuốc chữa được các bệnh về gan, thận, phổi… Bạn đọc muốn liên hệ với lương y xin gọi số điện thoại: 0905.606.766

Nguyễn Ngọc

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ky-11-nhan-chung-song-noi-ve-thao-duoc-day-lui-benh-nhanh-chong-14065.html