Kỳ 3: Thoát khỏi bệnh tật hành hạ nhờ các bài thuốc 'gia truyền' của vị 'danh y người Mường'

Lương y Đỗ Thị Ngọ khẳng định, việc người bệnh tự ý điều trị, dùng thuốc tây y tùy tiện, lạm dụng để giảm đau… sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình chữa trị các bệnh xương khớp, tiểu đường, dạ dày và hàng loạt căn bệnh khác.

Đặc biệt, việc sử dụng nhiều thuốc tây y không theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ thúc đẩy tình trạng viêm, đau nghiêm trọng và những tổn thương của người bệnh sẽ ngày càng nặng. Với kinh nghiệm hàng chục năm hành nghề thuốc, lương y Ngọ đã bào chế ra công thức cho các bài thuốc của mình, khắc phục những nhược điểm này, giúp người bệnh vượt qua đau đớn của bệnh tật.

Bệnh xương khớp: Khỏi bệnh nhờ liệu trình liên hoàn

Trong quá trình tìm hiểu về những bài thuốc quý của lương y Ngọ, PV có dịp tiếp xúc với bà Bùi Thị Thu Hằng (41 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang công tác tại một cơ sở y tế. Khi biết PV tìm hiểu về bài thuốc xương khớp của lương y Ngọ, bà Hằng liền chia sẻ: “Tôi làm việc tại một môi trường y tế hiện đại, có nhiều bác sĩ giỏi, bản thân lại có chuyên môn thuộc loại khá. Vì vậy, tôi khá chủ quan khi điều trị căn bệnh xương khớp. Qua thăm khám với các đồng nghiệp, tôi được khuyên phải điều trị từng giai đoạn và có thể phải mổ. Thế nhưng, việc uống thuốc quá nhiều khiến tôi rất sợ”.

“Đặc biệt, tác dụng phụ của thuốc tây làm cơ thể tôi mệt mỏi, xương khớp đau nhức, đi đứng không được”, bà Hằng nhớ lại khoảng thời gian bị chứng đau khớp hoành hành. Bà Hằng kể thêm, khi có sự thay đổi của thời tiết như nóng lạnh thất thường, lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt… kéo theo hàng loạt sự thay đổi của các yếu tố bên trong cơ thể như độ nhớt của máu, độ nhớt dịch khớp, sự kết tủa của các muối, thay đổi nồng độ các hóa chất trung gian trong cơ thể, thay đổi vận mạch… Những thay đổi này góp phần làm xuất hiện các đợt đau xương khớp kéo đến liên tục. Mỗi lần gặp trời nắng nóng, tình trạng hư sụn khớp nặng hơn, bà Hằng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lương y Đỗ Thị Ngọ

Vốn là bác sĩ tây y, nhờ các phương thuốc tây đắt tiền chữa trị nhưng bà Hằng cảm nhận chỉ giảm đau nhất thời, được thời gian lại tái phát, nặng hơn. Đã thế, bà dùng nhiều thuốc tây nên phát sinh thêm các bệnh khác như thận, dạ dày, tá tràng… Bà Hằng còn tìm hiểu và biết được các chứng bệnh viêm xương khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế.

Vì vậy, bệnh nhân không tìm ra được cách chữa trị đúng, hiệu quả, bệnh sẽ phát triển mỗi ngày càng nặng hơn. Từ đó, bệnh sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như biến dạng xương, thoái hóa xương khớp, thậm chí có thể gây ung thư xương, gây tàn phế.

Trong lúc buồn bã, lo lắng, bà Hằng được một người bạn là cán bộ về hưu mách cho bài thuốc Nam của lương y Ngọ. Vì là bác sĩ tây y, bà Hằng không thể tin ngay tác dụng của bài thuốc gia truyền do lương y Ngọ bào chế. Để kiểm chứng, bà Hằng âm thầm tìm đến nơi lương y Ngọ sinh sống để thăm dò khả năng trị bệnh từ phía người dân địa phương. Qua hỏi han thận trọng, bà Hằng ngạc nhiên khi biết không chỉ người dân địa phương mà nhiều người từ Bắc chí Nam đều biết đến danh tiếng của lương y Ngọ.

“Nghe đến đó, lòng tôi rất hân hoan, những bế tắc của bệnh tật được mở ra. Ngay lập tức, tôi liền gặp lương y để khám. Sau khi thăm khám, lương y đã đưa ra một liệu trình liên hoàn để điều trị. Theo đó, lương y đã kê toa cho tôi bao gồm thuốc viên, thuốc bột và thuốc xoa. Tuân thủ theo phác đồ điều trị, tôi uống thuốc đến tuần thứ 3, các triệu chứng đau nhức giảm đi rất nhiều. Từ đó, tôi kiên trì dùng thuốc, cơ thể thấy thoải mái, phấn chấn hơn. Ngày nào, bận việc hoặc đi xa, tôi không thể dùng thuốc nhưng bệnh không tái phát. Trời trở lạnh, hay nóng bức, tôi đều có thể ngủ ngon”, bà Hằng ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc đến hành trình tìm thuốc chữa bệnh xương khớp.

Chia sẻ với PV về trường hợp của bà Hằng, lương y Ngọ cho biết: “Bệnh nhân Hằng là một trong những bệnh nhân đặc biệt của tôi. Khi tìm đến tôi, tinh thần bệnh nhân này khá suy sụp, căn bệnh xương khớp cũng đã diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề thuốc, tôi đã chuẩn đoán bệnh và ra được phác đồ điều trị hợp lý và bệnh nhân này đã khỏi bệnh, sinh hoạt bình thường”.

Bệnh tiểu đường: Khỏi bệnh và không có tác dụng phụ

Ông Bùi Văn Kha, một kỹ sư nay đã về hưu, hiện sinh sống tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) từng là một người vô cùng sôi nổi, khỏe mạnh. Ông tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ của những bậc hưu trí ở phường. Thế nhưng một ngày, sức khỏe ông giảm sút rõ rệt, ông không còn đủ sức đi bộ được quãng đường ngắn như mọi khi. Nhận thấy sức khỏe của mình có nhiều dấu hiệu bất thường, ông giục con cái đưa mình đi khám và nhận được kết quả - ông bị tiểu đường. Sau một thời gian được chẩn đoán mắc bệnh, móng tay ông cứ dày lên mà không cắt được, từng lớp da khô bị đóng vảy và lột ra như da rắn.

Phải mất một thời gian dài, ông mới biết đến bài thuốc Nam đặc trị bệnh tiểu đường của lương y Ngọ. Ngay sau đó, ông liên hệ với lương y Ngọ, rồi dùng thuốc của lương y trong thời gian 5 tháng. Bệnh tình của ông tiến triển rất tốt, đến tháng thứ 5, da ông đã mềm mại và hồng hào trở lại, không còn đóng vảy, không còn ngứa, móng tay không còn dày và cứng, sức khỏe được cải thiện rất nhiều.

Trao đổi với PV, lương y Ngọ cho hay, có tới 60% người bệnh đái tháo đường bị biến chứng ngay tại thời điểm chẩn đoán bệnh. Dấu hiệu của biến chứng thần kinh thường bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm với bệnh khác, điều này khiến cho bệnh ngày càng nặng và việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Thuốc tây có thể điều hòa lượng đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường, còn nếu để chữa khỏi thì vô cùng khó khăn. Thậm chí, trước khi khỏi bệnh, bệnh nhân cũng đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cho việc thuốc thang. Còn bài thuốc Nam từ cây cỏ trong rừng thường lành tính, dễ uống và không có tác dụng phụ. Bên cạnh đó, nếu điều trị bằng thuốc Nam, kinh phí mà bệnh nhân phải bỏ ra cho việc thuốc thang sẽ hạn chế đi rất nhiều.

Nói về bài thuốc Nam chữa bệnh tiểu đường của mình, lương y Ngọ chia sẻ: “Bài thuốc trị tiểu đường bí truyền của tôi gồm nhiều loại cây như Hoài Sơn, Sơn Thù, Thiên Hoa Phấn, Thìa Canh… kết hợp lại, thiếu đi một loại, hay pha trộn với tỉ lệ không đúng, thì thuốc không có tác dụng. Những vị thuốc trong bài thuốc chữa bệnh tiểu đường này sẽ giúp cơ thể con người điều hòa được lượng đường huyết của mình một cách tích cực và chủ động. Mỗi thang thuốc, người bệnh có thể uống trong vòng 1 tháng. Sau mỗi tháng, người bệnh phải tự đi xét nghiệm để biết được chỉ số đường huyết của mình thế nào để có định hướng dùng thuốc những tháng tiếp theo”.

Box: Đau dạ dày: Chữa khỏi chỉ bằng thuốc Nam

Không chỉ là người mát tay trong việc điều trị căn bệnh xương khớp, tiểu đường, lương y Ngọ cũng nổi tiếng khắp nơi về bài thuốc đặc trị bệnh đau dạ dày. Lương y Ngọ cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh dạ dày đại tràng cao nhất thế giới với hơn 70% dân số có triệu chứng của căn bệnh này. Bệnh dạ dày, đại tràng thường gặp ở cả nam và nữ với độ tuổi mắc bệnh từ 40-49 tuổi. Theo các nghiên cứu, viêm đại tràng mạn tính làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng từ 20-25% và có tới 30% người bị viêm đại tràng mạn tính kéo dài 25 năm có nguy cơ bị ung thư đại tràng. Đây là một tỷ lệ đáng lo ngại đối với những bệnh nhân mắc bệnh.

Chia sẻ về công thức của bài thuốc chữa trị căn bệnh đau dạ dày vô cùng hiệu quả của mình, lương y Ngọ cho hay, bài thuốc đặc trị đau dạ dày gồm có các vị thảo dược như Lá Khôi Nhung, Bồ Công Anh, Dạ Cẩm, Mộc Hương, Khổ Sâm, Ô Tà Cốt… và một tá dược khác. “Từ các vị thảo dược trên, tôi dùng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình để bào chế ra bài thuốc đặc trị này. Rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị bằng bài thuốc này đều thoát khỏi căn bệnh đau dạ dày hành hạ”, lương y Ngọ nhấn mạnh.

Ngoài việc chuyên trị bệnh xương khớp, tiểu đường, dạ dày, lương y Ngọ còn sở hữu các bài thuốc chữa được các bệnh về gan, thận, phổi… Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về bài thuốc, liên hệ số điện thoại: 0905.606.766

Lê Nguyễn

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ky-3-thoat-khoi-benh-tat-hanh-ha-nho-cac-bai-thuoc-gia-truyen-cua-vi-danh-y-nguoi-muong-12927.html