Kỳ án chặn xe làm hư bê tông tươi ở Bình Thuận: Phiên tòa tạm ngưng để bị cáo đi kiểm tra sức khỏe

Hôm qua (28/10), TAND huyện Đức Linh, Bình Thuận tiếp tục phiên xét xử đối với Lê Tiến Danh (SN 1987, ngụ khu phố 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận) về tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Hình ảnh xe ô tô 86A-138.65 đậu từ khi trời còn sáng trước công trình nhà bà Oanh

Theo cáo buộc, do bực tức bà Bùi Thị Oanh không mua bê tông của anh trai mình, Danh đã dừng ô tô bán tải chặn ngang đầu xe bồn chở bê tông tại công trình nhà bà Oanh.

Do bị xe bán tải cản trở, xe bồn thứ 1 khi đổ bê tông xong đã không thể di chuyển ra ngoài. Lúc này, nhân viên kỹ thuật bê tông và tài xế xe bồn đến yêu cầu Danh cho xe chạy nhưng Danh không thực hiện. Sau đó, Danh cho xe chạy tấp vào lề bên phải, lùi xe lại cặp bên phải đầu xe bồn thứ 1 khoảng 30 – 40cm rồi dừng xe, bật cảnh báo, tắt máy xuống xe. Tài xế xe bồn cho xe chạy ra ngoài nhưng cũng không được.

Công an thị trấn đến yêu cầu Danh lái xe tiến lên nhưng Danh lấy lý do xe bơm lốp và rời hiện trường. Đến 18h, khi Cảnh sát giao thông có mặt, hướng dẫn xe bồn thứ 1 chạy ngược chiều thì mới thoát ra khỏi công trình.

Hậu quả, bê tông đã bơm lên sàn thứ 2 bị khô không đảm bảo kết dính và phần bê tông trong xe bồn thứ 2 đã quá hạn sử dụng, gây thiệt hại sàn thứ 2 là 111 triệu đồng và làm lại sàn là 80 triệu đồng.

Bước vào ngày xét xử thứ 2 (28/10), Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư Hà Nội, bảo vệ cho bị hại) đã tham gia xét hỏi bị cáo Danh. Tuy nhiên, bị cáo nói bị đau đầu và choáng, đề nghị được đi kiểm tra y tế và tạm dừng phiên tòa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã đồng ý để Danh đi kiểm tra sức khỏe và tiếp tục xét hỏi đối với những người khác.

Trong lúc chờ nhân viên y tế đến, HĐXX tiếp tục hỏi nhân chứng Thống. Lúc này, vợ bị cáo Danh bất ngờ kêu khóc và lao về phía bị hại. Lực lượng bảo vệ phiên tòa đã ngăn cản và đưa vợ bị cáo Danh ra khỏi phiên tòa. Tuy nhiên, bà này tiếp tục la khóc rồi có dấu hiệu xỉu tại sân tòa án nên đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Trước diễn biến này, HĐXX tuyên bố tạm dừng phiên tòa và tiếp tục xử vào ngày 3/11.

Bùi Yên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ky-an-chan-xe-lam-hu-be-tong-tuoi-o-binh-thuan-phien-toa-tam-ngung-de-bi-cao-di-kiem-tra-suc-khoe-post456753.html