Kỳ án 'tú bà' Ghislaine Maxwell (Kỳ cuối: Bạn gái của 'tỷ phú ấu dâm' Jeffrey Epstein

Tỷ phú Jeffrey Epstein, 66 tuổi tự sát trong phòng giam trong khi đang chờ xét xử về các cáo buộc liên bang buộc tội ông lạm dụng tình dục những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và điều hành một đường dây mua dâm. Ông Epstein đã không nhận tội. Hiện, một cuộc điều tra liên bang đang được tiến hành về các tình huống xung quanh cái chết của ông Epstein. Là bạn gái cũ và là người bạn thân thiết của ông này, bà Ghislaine Maxwell phải chịu áp lực lớn.

Bức ảnh cho thấy Hoàng tử Andrew chụp cùng Virginia Giuffre và người đứng sau là bà Ghislaine Maxwell. Ảnh: CNN

Bức ảnh cho thấy Hoàng tử Andrew chụp cùng Virginia Giuffre và người đứng sau là bà Ghislaine Maxwell. Ảnh: CNN

Bà Maxwell và ông Epstein được cho là đã chia tay vào những năm 1990, nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Tên của bà Maxwell thường xuyên được nhắc đến trong các tài liệu chưa được tiết lộ vào đầu năm nay rằng bà là người cung cấp các cô gái cho ông Epstein và những nhân vật cao cấp khác. Năm 2003, ông Epstein tuyên bố bà Maxwell là người bạn thân nhất của mình trong bài phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair. Theo nhiều người trong giới giàu có tại Manhattan, trong đó có hai người bạn của bà Maxwell, bà Maxwell đã giới thiệu ông Epstein với nhiều nhân vật cấp cao trong xã hội.

Đối mặt với những cáo buộc gì?

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Panaroma hôm 2-12, Virginia Giuffre, 35 tuổi, cáo buộc rằng, khi cô 17 tuổi, cô bị ông Epstein ép buộc phải quan hệ tình dục với nhiều người bạn của ông ta, trong đó có Hoàng tử Anh Andrew. Công tước xứ York.

Giuffre kể, vào năm 2001, cô được đưa đến London và được giới thiệu với Hoàng tử Andrew rồi đến một hộp đêm với ông Epstein, bà Maxwell và hoàng tử. Khi nộp đơn kiện bà Maxwell về tội phỉ báng năm 2015, Giuffre cáo buộc rằng cô đã bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew tại ba địa điểm là London, New York và đảo Virgin. Giuffre kể, khi cô rời khỏi hộp đêm Tramp ở London, nơi cô khiêu vũ với Hoàng tử Andrew, bà Maxwell đã yêu cầu cô “phải phục vụ Andrew giống như những gì đã làm cho ông Epstein và điều đó khiến tôi phát ốm”. Giuffre nói thêm rằng, cô đã quan hệ tình dục với Hoàng tử Anh tại nhà của bà Maxwell ở Belgravia, London.

Trong cuộc phỏng vấn tháng trước với BBC, Hoàng tử Andrew nhất mực bác bỏ các cáo buộc của Giuffre. “Chuyện đó không thể xảy ra vì ngày đó tôi dường như đang ở nhà với các con”, ông nói. “Tôi không hề nhớ gì về việc từng gặp người phụ nữ này, không gì cả”. Khi được hỏi về bức ảnh chụp ông đang choàng tay qua eo của Giuffre, Andrew đáp rằng “không nhớ nó được chụp khi nào” và cho rằng nó có thể bị chỉnh sửa. Trong một thông cáo hôm 2-12, Điện Buckingham cũng bác bỏ việc Hoàng tử Andrew từng có quan hệ tình dục hay tình cảm với Giuffre. ”Mọi tuyên bố ngược lại đều là sai và không có cơ sở”, thông cáo cho hay.

Bà Maxwell đã không bị buộc tội và trước đó bà và đại diện của mình đã phủ nhận rằng bà có hành vi lạm dụng tình dục hoặc mua dâm. Trong hồ sơ tòa án, bà Maxwell và luật sư của mình đã miêu tả Giuffre là một người kể chuyện không đáng tin cậy và chỉ ra những điểm sai về ngày tháng và số liệu mà Giuffre cung cấp.

Trong khi đó, Jennifer Araoz, người đang kiện ông Epstein, cáo buộc bà Maxwell cùng với những người khác, đóng vai trò là đồng phạm của ông Epstein. Araoz cho biết “mạng lưới những kẻ gây rối” của ông ta đã đánh cắp tuổi trẻ, sự ngây thơ và giá trị bản thân của cô. “Tôi rất tức giận về cái chết của ông Epstein, vì điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không bao giờ đối chất với tôi trước tòa án. Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi công lý”, Araoz nói với các phóng viên hồi tháng 8.

Araoz cáo buộc, ông Epstein liên tục có hành vi tấn công tình dục và đánh đập cô khi cô mới 14, 15 tuổi và sau đó ông ta đã cưỡng hiếp cô. Các luật sư của Araoz nói rằng cô không tiếp xúc với bà Maxwell, nhưng vụ kiện cáo buộc bà Maxwell “đã tham gia và hỗ trợ ông Epstein trong việc duy trì và bảo vệ đường dây mua dâm của ông ta, đảm bảo rằng có khoảng ba cô gái được cung cấp cho ông ta mỗi ngày”. Vụ kiện cũng cáo buộc bà Maxwell “hỗ trợ tổ chức đường dây mua bán tình dục của ông Epstein, xác định và thuê những người tuyển dụng các cô gái chưa đủ tuổi” và “lên lịch các cuộc hẹn với những cô gái chưa đủ tuổi này” nhằm “thỏa mãn nhu cầu tình dục” của ông Epstein.

“Tú bà” đang ở đâu?

Bất chấp những lời buộc tội được đưa ra chống lại mình, nơi bà Maxwell đang lẫn trốn hiện nay vẫn là một bí ẩn. Đối với một người phụ nữ đã từng nỗ lực để xuất hiện với một số chính trị gia và người nổi tiếng, bà Maxwell cũng quá giỏi khi che giấu bản thân khỏi con mắt của công chúng.

Nhiều tờ báo đã dốc sức truy lùng nơi ở của bà Maxwell. Một tờ báo của Anh đã treo thưởng 10.000 bảng cho người có thể tiết lộ vị trí của bà Maxwell, trong khi những tờ khác tuyên bố đã truy tìm bà ở bất cứ nơi nào, từ Massachusetts cho đến Brazil. Mặc dù có nhiều tin đồn, nhưng chỉ có một bức ảnh về Maxwell xuất hiện giữa cuộc tranh cãi. Tờ New York Post hồi đầu năm nay đăng tải câu chuyện cho thấy bà Maxwell xuất hiện tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở Mỹ. Nhưng ngay sau đó, nhiều người cảm thấy nghi vấn về tính chân thực của bức ảnh.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_217314_ky-an-tu-ba-ghislaine-maxwell-ky-cuoi-ban-gai-cua-ty-phu-au-dam-jeffrey-epstein.aspx