Kỳ Anh khẩn cấp sơ tán dân, cứu người trong tình huống giả định mưa bão

Ngày 16/8, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2019.

Tham dự diễn tập có: Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV; Đại tá Lê Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu IV; Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Tham dự diễn tập có: Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV; Đại tá Lê Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu IV; Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Tình huống giả định được đưa ra là do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to, Kỳ Anh và một số huyện ven biển dự báo có triều cường dâng cao, ngập lụt trên diện rộng... Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp đối phó với cơn bão số 10 (Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn chủ trì cuộc họp)

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN của xã Kỳ Thọ họp, thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng tránh, di dời sơ tán dân theo phương án đã được xác định

Các ban, ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm

270 hộ dân với 700 nhân khẩu của thôn Vĩnh Thọ và nhân dân trong xã Kỳ Thọ huy động tất cả phương tiện di dời, sơ tán

Người già, trẻ em, gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn, tàn tật được... sơ tán trước

Sơ tán nơi nguy hiểm trước, nơi ít nguy hiểm sau đến Trường Tiểu học Kỳ Thọ

Lực lượng y tế chăm sóc, băng bó, cứu chữa cho những người dân bị thương trong mưa bão

Sau khi người dân ổn định tại trường tiểu học, các lực lượng đã vận chuyển các nhu yếu phẩm

...trao hàng cứu trợ cho nhân dân, ổn định sinh hoạt trong những ngày mưa bão.

Do ảnh hưởng của bão số 10, kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lỡ đất, tại thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư một nhà dân bị sập đổ làm nhiều người bị mắc kẹt, bị thương cần được cứu nạn, cứu hộ kịp thời

Tổ tuần tra của xã, lực lượng thôn nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, hiện trường đổ sập quá lớn, nhiều người bị mắc kẹt, vùi lấp trong đóng đổ nát... nên phải huy động các lực lượng, dùng máy xúc hỗ trợ đào bới; dùng máy cắt bô tông... để cứu người và các tài sản.

Các lực lượng phối hợp với người dân đưa gia súc, gia cầm

... các vật dụng đến nơi an toàn

Cũng do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn, thủy triều lên cao, một số người dân nuôi trồng thủy hải sản ở sông Vịnh đoạn đi qua cầu Hải Ninh bị mắc kẹt, nguy hiểm đến tính mạng

Các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng đã tổ chức các lực lượng...

... dùng các tàu lớn, xuồng cao tốc ra cứu

Sau đó, các lực lượng vận chuyển vật dụng vào bờ an toàn

Vũ Huyền

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/ky-anh-khan-cap-so-tan-dan-cuu-nguoi-trong-tinh-huong-gia-dinh-mua-bao/177626.htm