Kỳ bí con đường đá gần 7.000 tuổi ẩn mình dưới đáy biển

Bên dưới đáy biển Adriatic, các nhà nghiên cứu phát hiện một con đường đá gần 7.000 tuổi. Họ phát hiện con đường này nối khu định cư tiền sử của nền văn minh Hva với ven bờ đảo Korčula.

Trong khi khám phá di chỉ thời Đồ đá mới Soline có niên đại vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên bị chìm dưới nước gần làng Soline, Croatia, các chuyên gia tại Đại học Zadar bất ngờ phát hiện một con đường đá cổ xưa.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả kiểm tra niên đại cho thấy con đường đó khoảng 7.000 tuổi. Lần theo con đường, họ nhận ra nó nối khu định cư tiền sử của nền văn minh Hva (năm 5000 trước Công nguyên - 2500 trước Công nguyên) với ven bờ đảo Korčula.

Trưởng nhóm khai quật, chuyên gia Mata Parica ở Đại học Zadar cho hay ông và các đồng nghiệp không khỏi bất ngờ khi phát hiện những phiến đá xếp đè lên nhau cẩn thận và tạo thành đoạn nối rộng khoảng 4m.

Thông qua phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị carbon để kiểm tra phiến gỗ thu khai quật từ bùn lầy dưới đáy biển, nhóm nghiên cứu nhận định con đường "ngủ vùi" dưới đáy biển được xây vào khoảng năm 4900 trước Công nguyên - 3900 trước Công nguyên.

Vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên, khu vực ngày nay là Croatia từng là nơi tồn tại của vài nền văn minh bao gồm: Starčevo, Vinča, và Danilo-Kosovo.

Tuy nhiên, trong những chuyến lặn biển thám hiểm trước tại di chỉ thời Đồ đá mới Soline, các chuyên gia chỉ tìm thấy những món đồ gốm và nhiều đồ thủ công khác của nền văn minh Hvar. Vậy nên, họ suy đoán người Hvar đã xây dựng con đường này.

Các chuyên gia cho hay sẽ tập trung nghiên cứu con đường cổ xưa này cũng như di chỉ thời Đồ đá mới Soline để giải mã những bí ẩn liên quan đến các nền văn minh từng tồn tại ở đó.

Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-bi-con-duong-da-gan-7000-tuoi-an-minh-duoi-day-bien-1967760.html