Kỳ diệu 'bảo bối' giúp Tử Cấm Thành ấm áp vào mùa đông

Vào mùa đông, Tử Cấm Thành - nơi ở của các hoàng đế Trung Quốc thời nhà Minh, Thanh và hậu cung chìm trong thời tiết lạnh giá. Thế nhưng, nhờ một hệ thống bí mật dưới lòng đất mà các căn phòng trong Tử Cấm Thành trở lên ấm áp hơn.

Tử Cấm Thành hay còn gọi Cố Cung nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc là cung điện hoàng gia của các đời vua nhà Minh và nhà Thanh. Nằm trên diện tích rộng lớn, Tử Cấm Thành có tới 9.999 gian phòng dành cho hoàng đế cùng hậu cung hùng hậu.

Tử Cấm Thành hay còn gọi Cố Cung nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc là cung điện hoàng gia của các đời vua nhà Minh và nhà Thanh. Nằm trên diện tích rộng lớn, Tử Cấm Thành có tới 9.999 gian phòng dành cho hoàng đế cùng hậu cung hùng hậu.

Vào mùa đông, những hào nước trong Cố Cung đều đóng băng. Điều này cho thấy thời tiết trong những tháng mùa đông ở Trung Quốc vô cùng lạnh giá và khắc nghiệt khi có thời điểm nhiệt độ xuống dưới -20 đến -30 độ C.

Theo đó, cuộc sống của các hoàng đế cùng hoàng hậu và phi tần mỹ nữ vào mùa đông là điều nhiều người quan tâm.

Để sưởi ấm các phòng bên trong Tử Cấm Thành, người xưa đã xây dựng một hệ thống sưởi ấm dưới nền nhà và được gọi là Noãn Các.

Mỗi phòng có một noãn các riêng. Điển hình là Dưỡng Tâm Điện được bố trí Đông Noãn Các. Theo sử sách, Dưỡng Tâm Điện là nơi hoàng đế thường xuyên lui tới. Trong đó, nhà vua thường làm lễ khai bút đầu năm mới tại nơi này.

Tên gọi Noãn Các xuất phát từ hệ thống đặc biệt trong Tử Cấm Thành. Cụ thể, bên dưới lòng đất là hệ thống sưởi ngầm (tức địa noãn). Người Trung Quốc có lịch sử sử dụng địa noãn từ hơn 1.000 năm trước.

Một số người làm việc trong Tử Cấm Thành chuyên phụ trách công việc đốt than ở một phòng riêng bên ngoài. Hơi nóng của việc đốt than sẽ được truyền đi qua hệ thống ống dẫn xây từ gạch.

Nhờ vậy, toàn bộ mặt sàn nhà bên trong các gian phòng trong Tử Cấm Thành được làm ấm. Nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên đáng kể so với môi trường bên ngoài.

Người Trung Quốc thời xưa thiết kế miệng lò đốt và ống thông khói ở bên ngoài nhằm tránh tình trạng ngộ độc khí than cũng như đảm bảo vệ sinh và dễ dàng sử dụng.

Ngoài ra, hoàng đế và hậu cung còn sử dụng lò sưởi nhỏ được làm từ đồng thau với bên ngoài tráng men. Bên trong lò sưởi đốt than. Chúng được đặt trong các gian phòng bên trong Tử Cấm Thành. Người dùng có thể cầm nó trong tay để sưởi ấm nhanh.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-dieu-bao-boi-giup-tu-cam-thanh-am-ap-vao-mua-dong/20190918032436216