Kỳ Hân động viên Mạc Hồng Quân sau khi bị HLV Park Hang Seo 'bỏ rơi'

Sau khi Mạc Hồng Quân không được triệu tập lên tuyển, Kỳ Hân đã lên tiếng động viên chồng bằng dòng trạng thái cảm động rơi nước mắt.

Kỳ Hân dành những lời động viên cho Mạc Hồng Quân khi không được gọi lên tuyển

Kỳ Hân dành những lời động viên cho Mạc Hồng Quân khi không được gọi lên tuyển

HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ lên đường sang Thái Lan dự King's Cup Cup 2019. Chiến lược gia người Hàn đã gây bất ngờ lớn khi gọi lại cựu binh Anh Đức hay gọi tiền đạo đang thi đấu rất bết bát là Hà Đức Chinh nhưng lại bỏ rơi Mạc Hồng Quân.

Trước đó, các chuyên gia đều nhận định, với phong độ rất cao trong thời gian qua gần như chắc chắn cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân sẽ trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thầy Park đã ngó lơ cầu thủ này. Không những thế, CLB đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia là TP. HCM cũng không có cầu thủ nào được gọi.

Trước khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách, trên trang cá nhân, tiền đạo Than Quảng Ninh đăng hình ảnh khác lạ với mái tóc cắt húi cua với caption “đi lính”. Nhiều người cho rằng, cầu thủ này ẩn ý cắt mái tóc mới mừng ngày lên tuyển Việt Nam dự King's Cup Cup 2019.

Sau khi chồng mình không được triệu tập, Kỳ Hân đã nhanh chóng động viên chồng bằng dòng trạng thái cảm động rơi nước mắt. “Thanh xuân chưa qua. Cơ hội luôn ở phía trước. Không có ngõ cụt với người có năng lực”.

Mạc Hồng Quân đang có phong độ khá tốt ở V-League 2019. Hiện tại, cầu thủ này đã ghi được 3 bàn thắng cho Than Quảng Ninh giúp đội bóng này đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Khi được hỏi về cơ hội lên tuyển làm việc với HLV Park Hang Seo, Mạc Hồng Quân chia sẻ: “Nếu được lên tuyển thì chắc chắn là một vinh dự lớn và tôi sẽ cố gắng hết mình”.

"Rõ ràng, bất cứ cầu thủ nào cũng có khát khao lên tuyển Việt Nam cá nhân tôi cũng vậy. Tôi luôn tự nhủ mình phải thi đấu tốt nhất trong màu áo câu lạc bộ sau đó nếu có cơ hội thì sẽ luôn nỗ lực để thể hiện trong màu áo đội tuyển” – Mạc Hồng Quân khẳng định.

Thế nhưng, sau cùng tiền đạo Việt kiều đã không được triệu tập. Nhiều chuyên gia đã có những lý giải khác nhau về việc bỏ rơi Mạc Hồng Quân và gọi những "người quen" lên tuyển. Đa phần đều cho rằng, HLV Park không có nhiều thời gian chuẩn bị nên việc gọi những cầu thủ đã từng chơi bên nhau sẽ giúp ông dễ dàng định hình lối chơi...

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng ông Park quá thận trọng khi "đóng khung" với đội hình đã tạo nên thành công trước đây. Ông không gọi những nhân tố mới dù rất nhiều cầu thủ đang có phong độ rất tốt.

Dù sao bỏ ai, gọi ai là quyền của HLV trưởng. Danh sách đã chốt và những tranh cãi vẫn diễn ra nhưng suy cho cùng, người chịu trách nhiệm lớn nhất về thành bại của đội tuyển là HLV trưởng. Ông Park là người đứng mũi chịu sào và ông biết cần gọi cầu thủ nào để thực hiện được tốt nhất chiến thuật ông để ra nhằm mang lại kết quả tốt nhất.

Lần gần nhất mà Mạc Hồng Quân được triệu tập lên tuyển là ở trận đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại Asian Cup 2019. Đó là thời điểm mà ĐT Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Đức Chung. Quyết định gọi Hồng Quân lên tuyển của ông Chung vào lúc đó cũng phải nhận không ít “gạch đá” từ dư luận. Hồng Quân đã có một pha lập công trong chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam.

Tổng cộng Mạc Hồng Quân đã ra sân 14 lần cho ĐTQG Việt Nam, có 3 pha lập công. Ở các lứa trẻ như U22 và U23, anh có 12 pha lập công sau 25 lần ra sân. Giải đấu Hồng Quân thi đấu tốt nhất là Sea Games 28 năm 2015 tại Singapore với 4 pha lập công.

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ky-han-dong-vien-mac-hong-quan-sau-khi-bi-hlv-park-hang-seo-bo-roi-67929-11.html