Kỳ họp nhiều đổi mới

Sau 2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Theo đánh giá, nhận xét của nhiều đại biểu (ĐB) và cử tri, Kỳ họp đã có nhiều đổi mới tích cực từ công tác chuẩn bị, tổ chức đến các nội dung được đưa ra giải trình, chất vấn.

Ông Phạm Minh Chuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ĐB khách mời tại Kỳ họp, chia sẻ: Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của Kỳ họp lần này, nhất là về các nội dung trình. Điều này được thể hiện qua việc các ĐB thống nhất rất cao với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Phần điều hành của Chủ tọa Kỳ họp cũng rất khoa học, rõ ràng, có trọng tâm; các vấn đề đưa ra để giải trình, chất vấn đều là những vấn đề “nóng”, nhận được sự quan tâm của nhiều ĐB, cử tri và nhân dân.

Còn theo ĐB Nguyễn Thị Hải (Tổ huyện Đại Từ): Các nội dung được xem xét, thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp này được chuyển lên hệ thống khá sớm, giúp chúng tôi thuận lợi trong việc nghiên cứu. Một số báo cáo thay vì đọc văn bản đã được trình chiếu bằng hình ảnh, giúp đại biểu dễ hiểu, dễ hình dung hơn.

Là người trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp, ĐB Nguyễn Việt Hùng (Tổ TP. Phổ Yên) nhận xét: Tôi thấy Phiên chất vấn khá sôi nổi, có sự tương tác giữa người chất vấn và người trả lời chất vấn. Trách nhiệm của người trả lời cũng được nâng cao hơn; đưa ra được hướng giải quyết vấn đề rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có nội dung một số lãnh đạo sở, ngành trả lời dài, làm mất thời gian và cơ hội chất vấn của nhiều ĐB khác.

Đồng tình với nhận xét của ĐB Nguyễn Việt Hùng, cử tri Nguyễn Thị Nga, tổ 11, phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, đánh giá: Rất nhiều vấn đề “nóng” đã được đề cập tại Kỳ họp này, trong đó tôi rất quan tâm đến việc lựa chọn sách giáo khoa cũng như việc học sinh tốt nghiệp THCS không đủ điểm đỗ vào các trường THPT thì sẽ học ở đâu; các trường nghề có đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như chất lượng giảng dạy hay không; rồi tình trạng mất điện không thông báo trước có giải pháp gì khắc phục?... Các nội dung này qua theo dõi tôi thấy đều đã được đề cập tại Kỳ họp cả trong thảo luận tổ và chất vấn tại Hội trường. Tuy nhiên, có nội dung tôi thấy phần trả lời chưa thực sự sát thực tế; chưa đưa ra được giải pháp thỏa đáng và mang tính lâu dài. Tôi mong lãnh đạo các sở, ngành sẽ tăng cường việc kiểm tra những nội dung triển khai tại cơ sở.

Cũng có những đánh giá tích cực về Kỳ họp lần này, ông Hoàng Trọng Nghĩa, cử tri phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, chia sẻ: Nhiều kỳ họp HĐND tỉnh gần đây, hễ biết có truyền thanh, truyền hình trực tiếp phiên chất vấn, giải trình là tôi lại cố gắng theo dõi để nắm bắt thêm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như biết được các giải pháp khắc phục nhiều vấn đề còn hạn chế, tồn tại. Ở Kỳ họp này, tôi khá tâm đắc với ý kiến trả lời của lãnh đạo các sở. Tuy nhiên, có những vấn đề đã được cử tri phản ánh nhiều lần và cũng đã được đưa ra chất vấn tại những kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai hoặc thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn. Tôi mong rằng, HĐND tỉnh sẽ có thêm giải pháp để không chỉ dừng lại ở việc trả lời của cơ quan chức năng, mà sẽ được nghiêm túc triển khai trên thực tế.

Có thể nói, trong quá trình vận động và phát triển của xã hội, ở bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ nảy sinh những khó khăn, hạn chế và bất cập. Chính vì thế, việc đưa các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm vào chất vấn, giải trình tại các kỳ họp của HĐND - cơ quan dân cử, là điều dễ hiểu và cần thiết.

Hy vọng, với những thay đổi tích cực trong hoạt động cũng như trong việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh, những ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ ngày càng được quan tâm giải quyết kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/ky-hop-nhieu-doi-moi-303466-205.html