Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Là kỳ họp cuối năm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là xem xét kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Đặt trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó đoán định, việc xác định các chỉ tiêu chính của nền kinh tế sát thực tế, khả thi là việc có ý nghĩa quan trọng.

Quốc hội đã giao cho Chính phủ chỉ tiêu: GDP tăng 6,5%, CPI tăng 4,5%, thu nhập bình quân 4.400 USD/người… trong bối cảnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh.

Ông NGUYỄN HẢI DŨNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: "Để đảm bảo sự an toàn đạt các mục tiêu đề ra thì con số 6,5% là phù hợp, CPI nếu bình thường phải 8% giờ giảm 4,5% đó là cả sự nỗ lực của Chính phủ rồi, nên những con số đó là khả quan và khả thi cao và nằm trong tầm tay của QH và Chính phủ."

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: "Quyết sách khẩn trương kịp thời cấp bách chính là đưa ra các chính sách giải pháp nhiệm vụ để ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế lạm phát, đặc biệt là giảm phát bằng những giải pháp đột phá, trong giải pháp thúc đẩy kinh tế, giải pháp phát triển đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết các vướng mắc trong phát triển hạ tầng, các vấn đề tồn động trong các DN nhà nước."

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Trong đó, giao Chính phủ từ 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Tổng chi cho cải cách tiền lương, chế độ trợ cấp, an sinh xã hội trong năm 2023 là 12.500 tỉ đồng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid 19, đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của Quốc hội, Chính phủ, được các đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá cao.

Ông NGUYỄN ANH TRÍ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Dịch bệnh vừa qua chúng ta dồn sức để tăng chi phí cho rất nhiều hoạt động, đó phải nói là rất khó khăn, bây giờ QH thông qua điều đó tôi đánh giá rất cao và đây là sự nỗ lực rất lớn của Chính Phủ."

Ông TRẦN HUY ÁNH, Thành phố Hà Nội: "Việc tăng lương cũng là bù đắp vật giá leo thang do đó tăng càng sớm càng tốt"

Bà PHẠM THỊ MAI HƯƠNG, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội: "Có cảm giác rất mừng vì cuộc sống của mình một chút nâng lên, được cải thiện…"

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xv-dua-ra-nhieu-quyet-sach-quan-trong-dap-ung-ky-vong-cua-cu-tri