Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV hoàn thành công tác nhân sự: Nhiều kỳ vọng với các tân Bộ trưởng, trưởng ngành

Tại kỳ họp này, ngay trong 2 ngày đầu tiên, Quốc hội đã hoàn thành về công tác nhân sự. Đối với các trưởng ngành, tân Bộ trưởng, vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, vinh dự lớn lao cũng đi liền với trọng trách và kỳ vọng rất lớn của cử tri cũng như các đại biểu Quốc hội.

Điểm đặc biệt tại Kỳ họp Quốc hội này là ngày trong ngày đầu tiên, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự với việc xem xét: miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà n ư ớc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh và p hê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Trong ngày thứ 2 của Kỳ họp, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm và phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với các chức danh nêu trên.

Sau đó, theo thẩm quyền, Quốc hội đã thảo luận, bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 . Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông VŨ TIẾN LỘC, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Với trình độ chuyên môn cao và một bộ máy rộng khắp, sâu về từng chuyên ngành thì chính cơ quan Kiểm toán sẽ giúp cho Quốc hội có được dự liệu. Tôi rất hy vọng tân Tổng kiểm toán sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để thực sự ngày càng tăng cường vai trò Kiểm toán với tư cách là 1 cơ quan độc lập để có thể cùng Quốc hội nâng cao hiệu quả giám sát."

Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: "Chúng ta cũng có quyền kỳ vọng Bộ trưởng mới sẽ nhanh chóng giải quyết được, trước mắt là những cái tồn đọng, những cái vấn đề mà nó nó thuộc về ngắn hạn. Tôi nói thí dụ như tình trạng thiếu thuốc hiện nay, rồi thì trang thiết bị và cũng như xét nghiệm ở các bệnh viện. Thứ 2 nữa là tinh thần cái sự đãi ngộ của nhân viên y tế để ngăn chặn cái đà là đang sụt giảm và đang xin nghỉ ồ ạt và cái điều quan trọng nhất, đứng về mặt lâu dài đó chính là cái đường hướng."

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: "Tôi kỳ vọng vào tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong cái thời gian tới sẽ có những cái quyết sách, có những tham mưu kịp thời, đúng đắn và đột phá cho Chính phủ để làm sao đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của ngành cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án giao thông trọng điểm."

Công tác nhân sự được tiến hành ngay từ đầu kỳ họp sẽ giúp cho các nhân sự mới được bầu có thể bắt tay ngay vào các nội dung thuộc trách nhiệm của mình. Nhiều vấn đề nóng, cấp thiết, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hoạt động hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước đang được cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào các tân bộ trưởng, trưởng ngành trong thời gian tới.

Thực hiện : Khắc Phục Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xv-hoan-thanh-cong-tac-nhan-su-nhieu-ky-vong-voi-cac-tan-bo-truong-truong-nganh