Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề trọng tâm

Từ ngày 6 đến ngày 8-6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV bước vào phiên chất vấn – nội dung được đánh giá rất quan trọng trong kỳ họp lần này. 4 nhóm vấn đề Quốc hội tập trung chất vấn thuộc các lĩnh vực: Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc, Giao thông Vận tải. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Từ ngày 6-6 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV – Ảnh: Quochoi.vn

Quochoi.vn đưa tin, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, từ ngày 6 đến ngày 8-6, Quốc hội bước vào phiên chất vấn – nội dung được đánh giá rất quan trọng trong kỳ họp lần này. 4 nhóm vấn đề Quốc hội tập trung chất vấn thuộc các lĩnh vực: Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc, Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn về nhóm các vấn đề dân tộc, trong đó có chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn nhóm vấn đề về lao động, thương binh và các vấn đề xã hội, trong đó có giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực và thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn bao gồm chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn về giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

T.Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xv-chat-van-4-nhom-van-de-trong-tam/