Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV: Cử tri kiến nghị nhiều ý kiến tâm huyết

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, cử tri Thủ đô đã nêu 201 câu hỏi, ý kiến liên quan đến các lĩnh vực. Trong đó, có nhiều ý kiến tâm huyết đề cập việc bố trí cán bộ ở cơ sở và công tác quản lý đô thị, đất đai.

Cử tri phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ mười lăm. Ảnh: Khuê Diệp

Băn khoăn về lực lượng cán bộ không chuyên trách

Vấn đề được nhiều cử tri quan tâm ở một số hội nghị tiếp xúc cử tri liên quan đến sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, cử tri huyện Hoài Đức cho rằng, hiện còn bất cập trong thực hiện.

Cụ thể, chức danh chủ tịch Hội Người cao tuổi khó bố trí người kiêm nhiệm do các chức danh này đủ tuổi nghỉ công tác mới tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi. Hay với chức danh trưởng đài truyền thanh cấp xã, theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND thành phố Hà Nội “Về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã tinh giản nhân viên đài truyền thanh, nay chức danh trưởng đài lại kiêm nhiệm. Việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa phương.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Thuật (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) phản ánh, các chức danh tinh giản theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND đã được quy định mức hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, các chức danh nghỉ công tác theo Đề án 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội" đến nay chưa có hướng dẫn về việc hỗ trợ. Vì thế đề nghị thành phố xem xét, bổ sung. Cử tri quận Long Biên đề xuất việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố cần có quy định về danh sách bầu phải có số dư để bảo đảm khách quan.

Cử tri các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm... cũng đề xuất, thành phố bổ sung thêm một phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố; nâng mức hỗ trợ đối với đội ngũ công an bán chuyên trách... Ngoài ra, khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, đề nghị UBND thành phố có quy định về quy mô, số nhân khẩu, phạm vi sáp nhập hợp lý để tạo đồng thuận trong nhân dân và nâng hiệu quả công tác quản lý.

Bổ sung thêm không gian xanh

Kiến nghị tới kỳ họp thứ mười lăm, cử tri các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên… đề nghị UBND thành phố xem xét hạn chế xây mới chung cư cao tầng ở các quận trung tâm; bổ sung thêm các không gian xanh, công viên, vườn hoa, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cây xanh đô thị...

Liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, cử tri các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quốc Oai, Hoài Đức đề nghị, thành phố sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các khu đất công, tiến hành thu hồi khu đất bỏ hoang để đầu tư xây dựng công trình công cộng. “Đề nghị thành phố tiếp tục rà soát để kịp thời thu hồi, hủy bỏ các dự án “treo” hiện đang gây khó khăn cho việc quản lý của địa phương, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong phạm vi dự án”, cử tri Đỗ Mạnh Tuấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) kiến nghị…

Cử tri Đặng Văn Hiền (xã Yên Sở, huyện Hoài Đức) cho rằng, hiện nay giá đền bù đất nông nghiệp gấp 5 lần đất vườn là không phù hợp. Ông Đặng Văn Hiền đề nghị điều chỉnh giá đền bù tăng thêm cho đất vườn để tạo đồng thuận cho người dân trong thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Ngoài ra, cử tri các quận, huyện: Cầu Giấy, Tây Hồ, Đan Phượng cũng nêu nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong đó, đề nghị thành phố có chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa việc lắp điều hòa tại lớp học; chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hàng hóa trên thị trường đạt chất lượng, đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong chăn nuôi, trồng rau an toàn...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, những kiến nghị, mong muốn nêu trên của cử tri đều xuất phát từ thực tiễn. Do đó, tại kỳ họp thứ mười lăm khai mạc vào ngày 6-7, HĐND thành phố sẽ thảo luận, thông qua 11 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách mà cử tri đề cập.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971924/ky-hop-thu-muoi-lam-hdnd-thanh-pho-ha-noi-khoa-xv-cu-tri-kien-nghi-nhieu-y-kien-tam-huyet