Ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Ma Rốc

Chiều 28.3 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rabat, Vương quốc Ma Rốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Ma Rốc, ngài Saadeddine Othmani.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, VN luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó Ma Rốc là một đối tác ưu tiên tại khu vực Bắc Phi. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Ma Rốc đã thành lập Hội Hữu nghị Ma Rốc - VN, sau khi về nước sẽ thúc đẩy việc thành lập Hội Hữu nghị VN - Ma Rốc để tăng cường kênh giao lưu nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ma Rốc Elktiki Mustapha.

* Chiều 28.3 (giờ địa phương), tại thủ đô Rabat, Bộ Tài nguyên - Môi trường VN cùng Bộ Năng lượng, mỏ và phát triển bền vững Ma Rốc tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về môi trường và phát triển bền vững. Trong chiều cùng ngày, Bộ Công thương VN cùng Bộ Công nghiệp, đầu tư, thương mại và kinh tế số Ma Rốc ký kết Bản ghi nhớ thành lập Tiểu ban hợp tác về thương mại và công nghiệp. Cũng trong dịp này, đại diện hai bộ đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công thương của VN và Bộ Công nghiệp, đầu tư, thương mại và kinh tế số của Ma Rốc.

TTXVN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ky-ket-cac-van-kien-hop-tac-giua-viet-nam-va-ma-roc-1065736.html