Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2023 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Pháp

Ngày 27/10, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2023 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Pháp nhằm triển khai thực hiện Thỏa thuận hành chính về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp hai nước ký ngày 05/9/2016.

Tham dự buổi Lễ có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long, ông Nicolas Warnery, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Tư pháp.

Kể từ khi ký Thỏa thuận hành chính ngày 05/9/2016, hai Bộ Tư pháp của hai nước đã ký và triển khai thực hiện có hiệu quả 02 kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016 – 2017 và 2018 – 2019. Do đó, Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2023 giữa Bộ Tư pháp hai nước không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác riêng giữa hai Bộ Tư pháp mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói chung giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp, các tổ chức nghề luật giữa của Việt Nam và Pháp.

Tại buổi Lễ, ông Nicolas Warnery - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam thay mặt Cộng hòa Pháp và Bộ trưởng Lê Thành Long, thay mặt Bộ Tư pháp Việt Nam đã ký văn kiện hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Chương trình sẽ được thực hiện hiệu quả, thiết thực và đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2023 giữa hai Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2020.

Phương Mai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/ky-ket-chuong-trinh-hop-tac-giai-doan-2021-2023-giua-bo-tu-phap-viet-nam-va-bo-tu-phap-phap-552631.html