Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất găng tay y tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều 3/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Alka đã công bố quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất găng tay y tế tại bang Nevada (Mỹ).

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất găng tay y tế tại bang Nevada (Mỹ) do ông Andrew Hoàng - người Mỹ gốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Alka là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phối hợp với Tập đoàn Alka trong dự án này từ Việt Nam là Công ty Phú Đức Huy.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Alka và Công ty Phú Đức Huy

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Alka và Công ty Phú Đức Huy

Theo báo cáo của Tổ chức phân tích công nghiệp Toàn cầu đặt tại Mỹ trong tháng 3/2022, thị trường găng tay y tế ở Mỹ trong năm 2022 sẽ đạt 12,8 tỷ USD và chiếm 33,5% thị phần toàn cầu. Đó cũng chính là lý do để Tập đoàn Alka Products quyết định đầu tư xây dựng 1 nhà máy sản xuất găng tay y tế tại bang Nevada.

Theo luật sư James Lezie - Thành viên hội đồng Tập đoàn Alka: Đại dịch Covid-19 vừa qua khiến Hoa Kỳ nhận ra những hậu quả, thiệt hại rất lớn của nó; đồng thời cũng thấy được vai trò quan trọng của nguồn cung cấp các thiết bị y tế thiết yếu khi nguồn cung cấp các sản phẩm này rất hạn chế. Các sản phẩm y tế thiết yếu này có vai trò rất quan trọng, sẽ quyết định tới việc phòng ngừa, điều trị cho người bị nhiễm dịch bệnh do vi khuẩn, virus.

Chúng tôi đã khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ của nhiều nước và chúng tôi đồng ý với công nghệ tự động hóa tiên tiến của Công ty Phú Đức Huy. Việc nhận chuyển giao công nghệ của Công ty Phú Đức Huy trong sản xuất các sản phẩm, thiết bị y tế thiết yếu để sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng và giá cả; đồng thời việc sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ mang lại nhiều lợi thế trong cạnh tranh với các công ty sản xuất các sản phẩm cùng loại từ các quốc gia khác. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đảm bảo việc ưu tiên mua các sản phẩm này của chúng tôi…”, James Lezie nói.

Hiện nay, Alka đã có kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo việc xây dựng nhà máy đi vào sản xuất các sản phẩm độc quyền với công nghệ do Công ty Phú Đức Huy chuyển giao.

Ông Bill Hockstedler - Cố vấn cao cấp cho Tập đoàn Alka - nhấn mạnh: “Tôi rất hứng thú về sự hợp tác của Tập đoàn Alka và sự mong muốn xây dựng nhà máy sản xuất găng tay ở Mỹ. Ở bang Nevada, chúng tôi rất chào đón các cơ hội phát triển kinh tế, cung cấp đất và công nhân cho nhà máy. Hoa Kỳ đang cố gắng để kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng về thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE)…”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Andrew Hoàng cho biết, ông là người Việt Nam đã sinh sống tại Hoa Kỳ được 32 năm nhưng gia đình ông luôn hướng về quê hương. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua có một cơ duyên công ty ông đã được biết ông Trần Xuân Kiêm - Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Phú Đức Huy tại Long An và đã quyết định sản xuất nhà máy găng tay tại Mỹ.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra hội thảo tư vấn đầu tư định cư Mỹ EB-5, lao động định cư Mỹ EB-3.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ky-ket-hop-tac-chuyen-giao-cong-nghe-san-xuat-gang-tay-y-te-giua-viet-nam-va-hoa-ky-225691.html