Ký kết hợp tác về cơ khí, môi trường giữa Việt Nam- Đài Loan

Ngày 8/8 trong khuôn khổ Triển lãm Thương mại sản phẩm Đài Loan 2019- TAIWAN EXPO 2019 đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan và Hội Doanh nghiệp cơ khí- điện TP.HCM, Hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất hợp tác trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan.

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: BTCCC

Hai bên ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: BTCCC

Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan cho biết những năm qua, các DN Đài Loan chủ yếu tập trung đầu tư vào sản xuất và công nghiệp chế biến, nhất là các ngành dệt may, giày da.... Do vậy, việc hợp tác lần này kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp điện- cơ khí hai nước phát triển.

Cũng theo đại diện Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan, Việt Nam đã và đang tích cực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) đang tạo ra sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Đài Loan.

Về phía Việt Nam, đại diện Hội Doanh nghiệp cơ khí- điện TP.HCM cho rằng, với làn sóng đầu tư FDI thế hệ mới, các DN Việt Nam sẽ ưu tiên nhà đầu tư nước ngoài có công nghệ cao, tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Sau lễ ký biên bản tài trợ, lãnh đạo 2 đơn vị và các đại biểu tham dự đã chụp ảnh lưu niệm và thăm quan Triển lãm Thương mại sản phẩm Đài Loan 2019- TAIWAN EXPO 2019.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/ky-ket-hop-tac-ve-co-khi-moi-truong-giua-viet-nam-dai-loan-109510.html