Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa hai huyện A Lưới và Đakrông

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh của huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) và huyện Đakrông ( tỉnh Quảng Trị) tại A.Lưới.

Hội nghị diễn ra vào chiều 11/5 là được sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, thường trực UBND và Ban giám đốc Công an hai tỉnh TT. Huế và tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Huyện ủy, UBND hai huyện, Công an huyện A Lưới và Công an huyện Đakrông tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh.

Đồng chí Trưởng Công an hai huyện A lưới và Đakrông ký kết với sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh, huyện.

Đến dự và chứng kiến lễ ký kế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung; lãnh đạo công an hai tỉnh TT. Huế và Quảng Trị cùng các vị lãnh đạo các ban nghành liên quan cũng về tham dự hội nghị.

Hội nghị đã xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ, từ trao đổi thông tin thường xuyên, quản lý các đối tượng, đến sự đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau khi giải quyết các vụ việc xảy ra.

Đại tá Lê Quốc Hùng - GĐ Công an tỉnh Thừa thiên Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thượng tá Phạm Quang Luận - Phó trưởng Công an huyện Đakrông phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh sự phối hợp giữa các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cũng tích cực tham gia giữ gìn ANTT vùng giáp ranh thông qua các chương trình phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, thường xuyên tuyên truyền pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác; đẩy mạnh các cuộc vận động nhân dân vùng giáp ranh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp lực lượng Công an nâng cao tinh thần đấu tranh, phòng, chống và tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng; tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện…

Hội nghị nêu rõ, nếu sự việc xảy ra tại vùng chồng lấn lãnh thổ, liên quan đến đối tượng là công dân thuộc huyện, xã nào thì lực lượng công an huyện, xã đó có trách nhiệm chủ trì giải quyết, bên còn lại có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu hoặc liên đới trách nhiệm.

Hội nghị với sự tham dự của hơn trăm đại biểu ban nghành liên quan.

Đại tá Lê Quốc Hùng Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà cho 19 già làng và trưởng bản.

Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đại diện trao tặng 100 xuất quà cho các hộ khó khăn trong địa bàn hai huyện.

Được biết trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn xã hội ở khu vực giáp ranh giữa 2 huyện có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng ở hai` huyện lợi dụng trộm cắp tài sản, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế La Lay; nhân dân qua lại lưu trú không đúng quy định.... Việc Công an huyện A Lưới và Đakrông tổ chức ký kết phối hợp sẽ góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại vùng giáp ranh, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.

Đại tá Nguyễn Minh Phương Trưởng CA huyện A Lưới phát biểu tông kết bế mạc hội nghị.

Đăng Hậu - Như Quỳnh - Vân Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ky-ket-quy-che-phoi-hop-dam-bao-antt-giua-hai-huyen-a-luoi-va-dakrong-d69465.html