Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thị trấn Mường Lát với các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng

Chiều 25-8, tại thị trấn Mường Lát đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát và các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), giai đoạn 2022 - 2024.

Lãnh đạo thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát và các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2024.

Lãnh đạo thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát và các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2024.

Tại buổi lễ, thị trấn Mường Lát và các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng đã thống nhất các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2022 - 2024, gồm: Nghiêm chỉnh chấp hành các hiệp ước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới mà hai nước Việt Nam - Lào đã ký kết. Đồng thời, tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ hiện trạng đường biên, hệ thống mốc Quốc giới và các dấu hiệu đường biên giới.

Bên cạnh đó, thị trấn Mường Lát và các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng thường xuyên trao đổi thông tin tình hình kinh tế - xã hội cho nhau, cũng như phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm phạm tài nguyên, phá hoại môi trường, xâm canh, xâm cư; phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người, vũ khí, vật liệu nổ, buôn bán vận chuyển ma túy; phòng chống di, dịch cư tự do và truyền đạo trái pháp luật; hỗ trợ giúp đỡ nhau phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, gắn với bảo vệ rừng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa thị trấn Mường Lát với các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng.

Cùng với đó, các bên tiếp tục giúp đỡ nhau trong công tác giảm nghèo, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống Nhân dân hai bên biên giới; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa; bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi địa phương; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi lẫn nhau trong các dịp lễ, tết; cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Thị trấn Mường Lát và các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng cũng thống nhất hàng năm ba bên luân phiên tổ chức giao ban để trao đổi tinh hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết hợp tác nhằm tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác giữa thị trấn Mường Lát với các Cụm bản Sốp Hào, Mường Hằng, qua đó, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-thi-tran-muong-lat-voi-cac-cum-ban-sop-hao-muong-hang/166421.htm