Ký kết thỏa thuận hợp tác và khai trương Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt – Hàn

Chiều 22-3, tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Viện giao thông Hàn Quốc tổ chức Lễ ký kế thỏa thuận hợp tác và khai trương Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt – Hàn.

Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt – Hàn là một tổ chức khoa học và công nghệ có mục tiêu xúc tiến hợp tác quốc tế giữa trường Đại học GTVT và các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

 Ông Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT và ông Oh Jaehak, Chủ tịch Viện Giao thông Hàn quốc ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT và ông Oh Jaehak, Chủ tịch Viện Giao thông Hàn quốc ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong chiến lược phát triển, Trường Đại học GTVT hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác. Chính vì vậy, bên cạnh những hợp tác bền vững với các đối tác truyền thống như: Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản… nhà trường hướng tới phát triển mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng, đặc biệt là Hàn Quốc. Trên cơ sở biên bản ghi nhớ được ký kết năm 2014 với Viện Giao thông Hàn Quốc và một số hoạt động với các đối tác Hàn Quốc trong năm 2017, việc thành lập Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt – Hàn là rất quan trọng và cần thiết.

Tại buổi lễ, Bà Kym Hyun Mee, Bộ trưởng Bộ Đất đai Hàn Quốc chia sẻ, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư nhất trên thế giới và các doanh nghiệp này đang hoạt động rất tích cực và sổi nổi. Trên nền tảng đó, sự hợp tác về cơ sở hạ tầng, giao thông hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống người dân hai nước, đồng thời xây dựng những mô hình hợp tác chất lượng cao, góp phần tạo ra những động lực phát triển cho hai nước.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt – Hàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, trong những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là đối tác hợp tác toàn diện và quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực GTVT. Đặc biệt, Hàn Quốc còn là nhà tài trợ cho nhiều chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, GTVT ở Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác và thành lập trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông giữa Đại học GTVT và Viện Giao thông Hàn Quốc có vai trò rất quan trọng, là trung tâm kết nối các nhà khoa học, các đơn vị tư vấn giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực GTVT, góp phần đưa hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng GTVT giữa hai nước đi vào chiều sâu trên cơ sở nghiên cứu nâng cao tính hiệu quả và chất lượng các trường trình, dự án hợp tác giữa hai bên.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-va-khai-truong-trung-tam-hop-tac-co-so-ha-tang-giao-thong-viet-han-534315