Ký kết thỏa thuận phối hợp giữa Cục Cửa khẩu BĐBP và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Chiều 15-5, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giữa Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Dự hội nghị có đồng chí Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (thứ 3 từ trái sang) và Thiếu tướng Lê Đức Thái (thứ 2 từ phài sang) chứng kiến lãnh đạo Cục Cửa khẩu BĐBP và Cục Lãnh sự ký kết thỏa thuận phối hợp. Ảnh: Hà Thu

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (thứ 3 từ trái sang) và Thiếu tướng Lê Đức Thái (thứ 2 từ phài sang) chứng kiến lãnh đạo Cục Cửa khẩu BĐBP và Cục Lãnh sự ký kết thỏa thuận phối hợp. Ảnh: Hà Thu

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Cửa khẩu BĐBP và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã tiến hành ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác. Theo đó, hai bên sẽ cung cấp, trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, thông tin mới về quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, về công tác lãnh sự, hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài; quy định về trình tự, thủ tục xuất, nhập cảnh của khách quốc tế qua cửa khẩu tuyến biên giới đất liền và cửa khẩu cảng; Điều ước quốc tế về thị thực mà Việt Nam là thành viên.

Cũng theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác lãnh sự, lĩnh vực xuất, nhập cảnh và hoạt động di cư của công dân Việt Nam và người nước ngoài; thông báo kịp thời các trường hợp công dân, pháp nhân, tàu thuyền gặp nạn hoặc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam; phối hợp xác minh, giải quyết các vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam và công dân Việt Nam ở nước ngoài…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định những năm qua, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Cục Cửa khẩu BĐBP và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Trong bối cảnh môi trường an ninh cần phải có bộ lọc từ xa, thỏa thuận phối hợp giữa hai đơn vị sẽ là kênh thông tin, cơ chế trao đổi hiệu quả nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới.

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Cục Cửa khẩu BĐBP và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác lãnh sự và hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, chính sách có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh; quán triệt sâu sắc nội dung thỏa thuận phối hợp vừa ký kết, củng cố nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ của 2 đơn vị đối với công tác phối hợp, phát huy vai trò, vị trí của thỏa thuận phối hợp; 2 đơn vị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế để đảm bảo công tác phối hợp được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-ket-thoa-thuan-phoi-hop-giua-cuc-cua-khau-bdbp-va-cuc-lanh-su-bo-ngoai-giao/