Kỳ lạ khẩu pháo đặc biệt nằm ngoài biên chế pháo binh Nga

Thay vì được biên chế cho các đơn vị pháo binh thì tổ hợp pháo đặc biệt này chỉ nằm trong trang bị của lực lượng phòng hóa Nga.

Và tổ hợp pháo đặc biệt trên của lực lượng Phòng hóa Nga chính là TOS-1A - tổ hợp phun lửa hạng nặng lừng danh thế giới. Theo đó TOS-1A chỉ được Quân đội Nga trang bị cho lực lượng phòng hóa và không nằm trong biên chế pháo binh. Lý giải cho điều này có thể một phần do TOS-1A là tổ hợp vũ khí nhiệt áp hạng nặng, và hầu hết loại vũ khí đặc biệt này vốn đều được phòng hóa Nga quản lý. Nguồn ảnh: Wiki.

Cũng cần nhắc lại rằng ngay từ khi được đưa vào trang bị trong năm 1988, TOS-1 đã nằm trong biên chế lực lượng Phòng hóa Liên Xô và sau này là Nga. Tuy có sức mạnh được so sánh ngang ngửa vũ khí hạt nhân thế nhưng TOS-1 lại có tầm bắn khá ngắn chỉ 3.500 mét và dường như không đủ để tác chiến cùng với các tổ hợp hỏa lực khác của lực lượng pháo binh Nga. Nguồn ảnh: Rocket.

Đến đầu những năm 2000, Quân đội Nga bắt đầu đưa vào trang bị các tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-1 nâng cấp, với tầm bắn được cải thiện lớn hơn 6.000 mét kèm với đó hệ thống máy tính tính đạn đạo đường pháo. Nguồn ảnh: Pinterest.

Năm 2016, quân đội Nga lại một lần nữa muốn nâng tầm bắn của pháo phản lực phóng loạt TOS-1A lên tới 10 km. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc tầm bắn tối thiểu của khẩu pháo phản lực này cũng sẽ tăng từ 400 mét lên tới 1600 mét, khó sử dụng trong tình huống tác chiến tầm gần. Nguồn ảnh: Vitaly.

Có trọng lượng 45,3 tấn, tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-1A của Nga được xây dựng dựa trên khung gầm của xe tăng T-72 và có kích thước gần tương đương với loại xe tăng chủ lực chiến trường này với chiều dài 8,5 mét, rộng 3,6 mét và cao 2,2 mét. Nguồn ảnh: Conscrip.

Tổ hợp vũ khí nhiệt áp này có tổng cộng 24 ống phóng đạn phản lực cỡ nòng 220 mm. Tốc độ bắn của loại pháo phản lực này là cực nhanh, chỉ chưa tới 30 giây trước khi nó phóng "sạch đạn". Nguồn ảnh: Grok.

Được trang bị một động cơ V-84 có công suất 840 sức ngựa, loại pháo phản lực này di chuyển được vơi tốc độ tối đa khoảng 60 km/h và có tầm hoạt động 550 km. Mọi phiên bản của TOS đều cần kíp chiến đấu 3 người. Nguồn ảnh: Flickr.

Trong lịch sử, TOS-1 của Nga đã từng hoạt động ở chiến trường Afghanistan trong cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan, ngoài ra nó cũng từng xuất hiện trong các cuộc xung đột ở Chechen lần thứ hai. Nguồn ảnh: Flickr.

Chỉ tính riêng trong năm 2018 này, lực lượng phòng hóa Nga đã nhận thêm 30 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt TOS-1A để phục vụ trong biên chế lực lượng này. Nguồn ảnh: Star.

Mời độc giả xem Video: Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A của quân đội Nga khai hỏa sáng rực trời đêm.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ky-la-khau-phao-dac-biet-nam-ngoai-bien-che-phao-binh-nga-1145106.html